Hải Phòng, Quảng Ninh, tỉnh nào đãi ngộ cho giáo viên trường chuyên cao hơn?

21/03/2022 06:36
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mức đầu tư ngân sách của tỉnh cho lĩnh vực giáo dục giữa tỉnh Quảng Ninh với Thành phố Hải Phòng có sự chênh lệch khá nhiều.

Ngày 12/7/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Nghị quyết 06, quy định cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thành phố Hải Phòng.

Trong nội dung Nghị quyết, Hội đồng nhân dân thông qua cơ chế chính sách tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên trong đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú. (Ảnh: Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng)

Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú. (Ảnh: Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng)

Cụ thể, Hải Phòng tiếp nhận giáo viên là viên chức dạy môn chuyên tại các trường trung học phổ thông chuyên có học sinh đạt giải quốc tế từ các tỉnh, thành phố (độ tuổi không quá 55 đối với nam, không quá 50 đối với nữ). Đồng thời, giáo viên có cam kết công tác lâu dài tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú sẽ được trợ cấp 1 lần mức 500 triệu đồng.

Giáo viên là viên chức dạy môn chuyên tại các trường trung học phổ thông chuyên có học sinh đạt giải Nhất quốc gia từ các tỉnh, thành phố (độ tuổi không quá 45 tuổi đối với cả nam và nữ), đã có học sinh đạt giải nhất quốc gia và có cam kết công tác lâu dài tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú được trợ cấp 1 lần 300 triệu đồng.

Đối với giáo viên, sinh viên đã tốt nghiệp đại học trở lên từ các tỉnh, thành phố ngoài, trúng tuyển (qua sát hạch) vào dạy môn chuyên tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú và có cam kết công tác lâu dài tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, được cấp 1 lần với mức 300 triệu đồng.

Giáo viên, sinh viên đã tốt nghiệp đại học trở lên thuộc thành phố Hải Phòng trúng tuyển (qua sát hạch) vào dạy môn chuyên tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú và có cam kết công tác lâu dài tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, được cấp 1 lần với mức 100 triệu đồng.

"Giáo viên dạy môn chuyên tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú được hỗ trợ thêm 30% theo mức lương hiện hưởng/tháng", trích văn bản.

Đối với giáo viên dạy môn chuyên khi hết tuổi công tác (đã nghỉ hưu) được Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú ký hợp đồng giảng dạy (nếu có nhu cầu), nếu có học sinh đoạt giải quốc tế được hỗ trợ 20 triệu đồng/tháng (thực dạy); có học sinh đoạt giải quốc gia được hỗ trợ 15 triệu đồng/tháng (thực dạy).

Đảm bảo mỗi lớp chuyên của Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú có ít nhất 2 giáo viên dạy môn chuyên.

Bên cạnh chế độ đãi ngộ trên, Hải Phòng cũng quy định: "Các đối tượng được hưởng cơ chế chính sách của thành phố nếu không thực hiện đúng cam kết công tác lâu dài tại trường Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú thì phải bồi hoàn 100% kinh phí đã cấp".

Quảng Ninh

Ngày 9/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết 63, về ban hành quy định chế độ thưởng, hỗ trợ trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh Quảng Ninh và một số chính sách ưu đãi đối với trường trung học phổ thông chuyên Hạ Long từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026.

Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long (Ảnh: website trường)

Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long (Ảnh: website trường)

Theo nội dung Nghị quyết, hỗ trợ 10 triệu đồng/học kỳ cho giáo viên dạy môn chuyên tại lớp chuyên trong học kỳ thực dạy ít nhất 60 giờ dạy (chưa nhân hệ số) chính khóa và chuyên đề môn chuyên tại lớp chuyên theo kế hoạch môn học.

Hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đặc thù, chuyên biệt:

Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ nhà trường kinh phí phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy môn chuyên; tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù, chuyên biệt theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

Mức hỗ trợ: Bằng 30% kinh phí chi hoạt động trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của nhà trường.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh cũng có chính sách thưởng cho giáo viên dạy học sinh đoạt giải trong các kì thi cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế là 50% tiền thưởng cho học sinh đoạt giải.

Mạnh Đoàn