Hải phòng: Phụ huynh và học sinh háo hức chờ ngày tựu trường

15/08/2021 06:30
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chỉ còn hai tuần nữa năm học mới sẽ bắt đầu, nhiều phụ huynh và học sinh Hải Phòng háo hức chờ ngày tựu trường, học sinh được đến trường vui chơi và học tập.

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng.

Cụ thể, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2021 và ngày khai giảng được tổ chức vào ngày 5/9/2021. Riêng đối với khối lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8/2021.

Những lo lắng trước thềm năm học mới

Trước thềm năm học mới, bên cạnh niềm vui, sự háo hức khi học sinh được cắp sách đến trường, nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng với diễn biến bất thường của dịch Covid-19 hiện nay, ngày tựu trường có thể bị lùi lại hoặc học sinh phải chuyển phương án học trực tuyến.

Trên các trang mạng xã hội, phụ huynh chia sẻ nhiều nỗi lo như ngày tựu trường có khả thi, học sinh đầu cấp đến nay còn chưa có cơ hội đến trường thì việc hòa nhập, học tập sẽ ra sao?

Đặc biệt, phụ huynh có con học khối lớp 1, lớp 2 và lớp 6 lo càng thêm lo khi các con học chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới.

Có con gái năm nay sẽ theo học lớp 1 tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Lê Chân, Hải Phòng), chị Vũ Hoàng Anh chia sẻ: “Năm học mới cận kề, tôi nhiều ngày theo dõi các thông tin dịch bệnh và lịch học năm học mới của con.

Cũng như các phụ huynh có con vào lớp 1 khác, tôi mong các con được đến trường sớm tuy nhiên nếu tình hình dịch bệnh có diễn biến bất thường thì ngày tựu trường có thể phải lùi lại.

Mặc dù Hải Phòng vẫn đang kiểm soát dịch tốt nhưng tình hình các địa phương xung quanh đều rất phức tạp.

Trước đó, biết con sẽ học chương trình mới nên tôi đã tham khảo bạn bè năm ngoái có con vào lớp 1 cũng như các diễn đàn trên mạng về việc chuẩn bị hành trang cho con.

Theo ý kiến của nhiều người, để con không bị áp lực và bỡ ngỡ khi vào năm học thì việc chuẩn bị các kiến thức cơ bản về chữ và số rất quan trọng. Nếu không học trước vào năm học con sẽ đuối hơn so với các bạn có chuẩn bị từ trước.

Đợt này dịch ở Hải Phòng bùng phát, mọi hoạt động bị dừng hoạt động trong đó có cả dạy học thêm. Theo đó, tôi rất lo lắng khi không thể tìm được lớp học tiền tiểu học cho con.

Nếu kế hoạch tựu trường thuận lợi, ít ra các con khối lớp 1 còn có hơn 10 ngày để làm quen với môi trường học tập mới trước khi bắt đầu năm học”.

Phụ huynh mong ngày tựu trường được tổ chức theo kế hoạch, học sinh được đến trường học tập và vui chơi (Ảnh: LT)

Phụ huynh mong ngày tựu trường được tổ chức theo kế hoạch, học sinh được đến trường học tập và vui chơi (Ảnh: LT)

Khóa học sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021 là khóa “mở màn” cho chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới.

Xuyên suốt năm học, giáo viên và học sinh gặp nhiều khó khăn khi phải gồng mình dạy và học trong bối cảnh dịch bệnh.

Anh Nguyễn Tiến Đức có con học lớp 2 tại trường thuộc quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết: “Là khóa đầu tiên thay sách, năm ngoái, để con thích nghi và hoàn thành tốt việc học tập chương trình mới, gia đình tôi và cô giáo đã dành rất nhiều tâm huyết xuyên suốt cả năm học.

Một năm học qua đi, chưa kịp thở phào thì những nỗi lo cũ của năm trước lại tiếp tục khi dịch bệnh chưa được kiểm soát, năm học mới lại là một cuộc chiến mới.

Khi thành phố có kế hoạch tựu trường, tôi hay các phụ huynh khác đều mong học sinh được đến trường thuận lợi.

Theo tôi, việc học tập tại trường đối với học sinh tiểu học so với khối cấp 2, cấp 3 quan trọng hơn rất nhiều vì các con còn nhỏ, cần sự uốn nắn tỉ mỉ của giáo viên trên lớp.

Việc học online không áp dụng với học sinh lớp 1, 2 vì hiệu quả thấp nên nếu dịch kéo dài, các con không được tựu trường là nỗi lo chung của phụ huynh chúng tôi”.

Chia sẻ thêm với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, phụ huynh học sinh các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng mong muốn ngày tựu trường được tổ chức thuận lợi theo kế hoạch.

Việc học tập và ôn thi đối với học sinh cuối cấp không bị gián đoạn, đảm bảo chất lượng, kết quả học tập và các kỳ thi quan trọng trong năm học tới.

Học sinh mong ngóng được tới trường

Chỉ còn hai tuần nữa là năm học mới bắt đầu, khi trao đổi cùng phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, nhiều học sinh bày tỏ bản thân đang đếm từng ngày để được đến trường, gặp gỡ bạn bè và thầy cô.

Em Vũ Ngọc Diệp, học sinh lớp 12 của Trường Trung học phổ thông Hữu nghị Quốc tế chia sẻ: “Với học sinh thì nghỉ hè là thời gian thư giãn, xả stress mà bạn nào cũng mong chờ.

Mặc dù được nghỉ rất thích nhưng nếu cứ kéo dài sẽ rất nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô và bạn bè.

Năm nay dịch bệnh kéo dài, em và các bạn hay gọi video cho nhau thường hay than vãn không biết đến bao giờ mới được đi học.

Bên cạnh những tiết học căng thẳng, mỗi ngày được đến trường còn là những trải nghiệm, niềm vui và vô vàn những kỉ niệm.

Đặc biệt, bước sang năm học cuối cấp, em thực sự mong được đi học để có thể chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp năm tới”.

Học sinh các cấp háo hức chờ đến ngày được cắp sách tới trường, gặp gỡ thầy cô và bạn bè (Ảnh minh họa)

Học sinh các cấp háo hức chờ đến ngày được cắp sách tới trường, gặp gỡ thầy cô và bạn bè (Ảnh minh họa)

Cùng chung sự háo hức khi biết thông tin sắp được đến trường, một học sinh trung học cơ sở cho biết: “Khi nhận được thông tin về kế hoạch ngày tựu trường, ngày khai giảng em rất háo hức. Bắt đầu một năm học mới em mong việc học tập được diễn ra suôn sẻ.

Hai năm học trước, bọn em nhiều lần bị gián đoạn việc học tại trường và phải chuyển sang học trực tuyến. Thầy và trò đều vất vả và hiệu quả tất nhiên không bằng học tại trường rồi.

Như kỳ thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp vừa qua, các anh chị ôn luyện thi rất khó khăn. Em mong năm học tới cả nước vượt qua dịch bệnh để cuộc sống cũng như việc đến trường quay trở lại như trước kia”.

LÃ TIẾN