Hải Phòng: Huyện An Dương đầu tư hàng trăm tỷ đồng “thay áo mới” cho trường học

02/06/2021 06:01
LÃ TIẾN - PHẠM LINH
GDVN- Huyện An Dương đã tập trung mọi nguồn lực cho giáo dục bằng việc đầu tư xây mới, sửa chữa trường lớp để 11 trường học đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia.
Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là chủ trương lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương (Hải Phòng) nhằm khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục. Từ đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các nhà trường (Ảnh: Phương Linh)

Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là chủ trương lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương (Hải Phòng) nhằm khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục. Từ đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các nhà trường (Ảnh: Phương Linh)

Để hoàn thành mục tiêu đầu tư cơ sở vật chất cũng như hoàn thành chủ trương của toàn ngành, trong 2 năm vừa qua, huyện An Dương đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng “thay áo mới” cho hàng loạt trường học trên địa bàn (Ảnh: Phương Linh)

Để hoàn thành mục tiêu đầu tư cơ sở vật chất cũng như hoàn thành chủ trương của toàn ngành, trong 2 năm vừa qua, huyện An Dương đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng “thay áo mới” cho hàng loạt trường học trên địa bàn (Ảnh: Phương Linh)

Minh chứng cho thành công của việc đầu tư trọng tâm vào giáo dục, năm học 2020 – 2021 vừa qua, huyện An Dương vinh dự có 11 trường đạt chuẩn quốc gia trong đó có 1 Trường Mầm non, 4 Trường Tiểu học và 6 Trường Trung học cơ sở (Ảnh: Lã Tiến)

Minh chứng cho thành công của việc đầu tư trọng tâm vào giáo dục, năm học 2020 – 2021 vừa qua, huyện An Dương vinh dự có 11 trường đạt chuẩn quốc gia trong đó có 1 Trường Mầm non, 4 Trường Tiểu học và 6 Trường Trung học cơ sở (Ảnh: Lã Tiến)

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Hồng Phong (xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng), nhà trường được đầu tư cơ sở vật chất bài bản, đảm bảo đẹp về cảnh quan và tốt về chất lượng (Ảnh: Phương Linh)

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Hồng Phong (xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng), nhà trường được đầu tư cơ sở vật chất bài bản, đảm bảo đẹp về cảnh quan và tốt về chất lượng (Ảnh: Phương Linh)

Theo cô Trần Thị Lan Phương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Phong, nhà trường hiện có 3 điểm trường với 34 lớp (1201 học sinh) (Ảnh: Phương Linh)

Theo cô Trần Thị Lan Phương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Phong, nhà trường hiện có 3 điểm trường với 34 lớp (1201 học sinh) (Ảnh: Phương Linh)

Nhà trường được đầu tư xây dựng, sửa chữa nhiều dãy phòng học, phòng chức năng (âm nhạc, mĩ thuật, tiếng Anh), công trình vệ sinh, tường bao, phòng bảo vệ và phần sân trường (Ảnh: Phương Linh)

Nhà trường được đầu tư xây dựng, sửa chữa nhiều dãy phòng học, phòng chức năng (âm nhạc, mĩ thuật, tiếng Anh), công trình vệ sinh, tường bao, phòng bảo vệ và phần sân trường (Ảnh: Phương Linh)

“Điểm trường chính thuộc thôn Đình Ngọ được sửa toàn bộ các phòng học, làm lại công trình vệ sinh và xây tường bao. Còn tại điểm trường Hoàng Lâu, nhà trường được xây mới một dãy nhà 2 tầng với 8 phòng học, công trình vệ sinh, lát mới sân trường. Sau khi được đầu tư, nhà trường đáp ứng đủ phòng học, phòng chức năng để đảm bảo chất lượng giáo dục cho học sinh” Hiệu trưởng cho biết (Ảnh: Phương Linh)

“Điểm trường chính thuộc thôn Đình Ngọ được sửa toàn bộ các phòng học, làm lại công trình vệ sinh và xây tường bao. Còn tại điểm trường Hoàng Lâu, nhà trường được xây mới một dãy nhà 2 tầng với 8 phòng học, công trình vệ sinh, lát mới sân trường. Sau khi được đầu tư, nhà trường đáp ứng đủ phòng học, phòng chức năng để đảm bảo chất lượng giáo dục cho học sinh” Hiệu trưởng cho biết (Ảnh: Phương Linh)

Thư viện nhà trường được bổ sung thường xuyên đáp ứng nhu cầu đọc sách cho học sinh (Ảnh: Phương Linh)

Thư viện nhà trường được bổ sung thường xuyên đáp ứng nhu cầu đọc sách cho học sinh (Ảnh: Phương Linh)

Nhờ sự quan tâm, đầu tư của huyện An Dương, Trường Tiểu học Hồng Phong là một trong những trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia trong năm học vừa qua (Ảnh: Phương Linh)

Nhờ sự quan tâm, đầu tư của huyện An Dương, Trường Tiểu học Hồng Phong là một trong những trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia trong năm học vừa qua (Ảnh: Phương Linh)

Ghi nhận thêm tại Trường Mầm non Lê Thiện (xã Lê Thiện, huyện An Dương), trường duy nhất thuộc khối mầm non của huyện được đón chuẩn quốc gia trong năm học 2020 - 2021, nhà trường chú trọng tạo môi trường nuôi dưỡng và học tập an toàn, chất lượng cho trẻ (Ảnh: Lã Tiến)

Ghi nhận thêm tại Trường Mầm non Lê Thiện (xã Lê Thiện, huyện An Dương), trường duy nhất thuộc khối mầm non của huyện được đón chuẩn quốc gia trong năm học 2020 - 2021, nhà trường chú trọng tạo môi trường nuôi dưỡng và học tập an toàn, chất lượng cho trẻ (Ảnh: Lã Tiến)

Trao đổi với phóng viên, cô Lưu Thị Nhiệm – Hiệu trưởng Trường Mầm non Lê Thiện cho biết: “Thời điểm nhận công tác tại trường vào năm học 2018 – 2019, cơ sở vật chất nhà trường còn nhiều khó khăn. Để có bước ngoặt ‘thay da đổi thịt’ như ngày hôm nay, nhà trường phải cảm ơn sự quan tâm, đầu tư quy mô lớn và bài bản của huyện. Nhà trường được sửa chữa 18 phòng học, công trình vệ sinh tại 3 điểm trường, xây mới bếp ăn và đầu tư trang thiết bị dạy học. Nhà trường hiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ” (Ảnh: Lã Tiến)

Trao đổi với phóng viên, cô Lưu Thị Nhiệm – Hiệu trưởng Trường Mầm non Lê Thiện cho biết: “Thời điểm nhận công tác tại trường vào năm học 2018 – 2019, cơ sở vật chất nhà trường còn nhiều khó khăn. Để có bước ngoặt ‘thay da đổi thịt’ như ngày hôm nay, nhà trường phải cảm ơn sự quan tâm, đầu tư quy mô lớn và bài bản của huyện. Nhà trường được sửa chữa 18 phòng học, công trình vệ sinh tại 3 điểm trường, xây mới bếp ăn và đầu tư trang thiết bị dạy học. Nhà trường hiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ” (Ảnh: Lã Tiến)

Góc học tập của học sinh tại Trường Mầm non Lê Thiện (Ảnh: Lã Tiến)

Góc học tập của học sinh tại Trường Mầm non Lê Thiện (Ảnh: Lã Tiến)

Khu vui chơi được đầu tư kì công mang lại không gian vừa học tập vừa thư giãn cho các bé (Ảnh: Lã Tiến)

Khu vui chơi được đầu tư kì công mang lại không gian vừa học tập vừa thư giãn cho các bé (Ảnh: Lã Tiến)

Còn tại Trường Trung học cơ sở Bắc Sơn (xã Bắc Sơn, huyện An Dương), nhằm tạo điều kiện cho nhà trường “về đích”, huyện An Dương đã cấp thêm quỹ đất gần 3500m2 để xây dựng nhà đa năng, sân chơi và bãi tập (Ảnh: Phương Linh)

Còn tại Trường Trung học cơ sở Bắc Sơn (xã Bắc Sơn, huyện An Dương), nhằm tạo điều kiện cho nhà trường “về đích”, huyện An Dương đã cấp thêm quỹ đất gần 3500m2 để xây dựng nhà đa năng, sân chơi và bãi tập (Ảnh: Phương Linh)

Nhà trường được đầu tư xây dựng dãy nhà 3 tầng (6 phòng học và 6 phòng bộ môn) với kinh phí 13 tỷ đồng, sửa chữa dãy phòng học 2 tầng cùng sân, nhà xe và hệ thống thoát nước. Qua đó, nhà trường hiện đáp ứng đủ phòng học, trang thiết bị dạy học và phòng học bộ môn để đảm bảo chất lượng học tập cho học sinh nhà trường (Ảnh: Phương Linh)

Nhà trường được đầu tư xây dựng dãy nhà 3 tầng (6 phòng học và 6 phòng bộ môn) với kinh phí 13 tỷ đồng, sửa chữa dãy phòng học 2 tầng cùng sân, nhà xe và hệ thống thoát nước. Qua đó, nhà trường hiện đáp ứng đủ phòng học, trang thiết bị dạy học và phòng học bộ môn để đảm bảo chất lượng học tập cho học sinh nhà trường (Ảnh: Phương Linh)

LÃ TIẾN - PHẠM LINH