Hải Phòng chỉ đạo hỏa tốc làm rõ vụ không nhận học sinh đúng tuyến

16/08/2018 15:54
LÃ TIẾN
(GDVN) - Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có văn bản hỏa tốc về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo đăng về tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố.

Trước đó, ngày 10/8/2018, Báo Giện tử Giáo dục Việt Nam có đăng bài “Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố dựa vào đâu mà không nhận học sinh đúng tuyến?”.

Nội dung bài báo phản ánh, gia đình chị Nguyễn Thị Kim Thu (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại 49/30 đường Trần Nguyên Hãn, phường Cát Dài, quận Lê Chân) tới Trường tiểu học Nguyễn Văn Tố nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 thì hiệu trưởng nhà trường liên tục từ chối.

Thành phố Hải Phòng có văn bản hỏa tốc chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố không nhận học sinh đúng tuyến (Ảnh: Lã Tiến)
Thành phố Hải Phòng có văn bản hỏa tốc chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố không nhận học sinh đúng tuyến (Ảnh: Lã Tiến) 

Lý do bà Phạm Thị Minh Châu, Hiệu trưởng nhà trường đưa ra, do gia đình chị Thu có hộ khẩu tại phường Cát Dài nhưng không có người ở tại địa chỉ thường trú, nên con chị không được nhận vào trường.

Tại cuộc làm việc với gia đình chị Thu, bà Châu liên tục tỏ thái độ khó chịu và có những lời nói không đúng chuẩn mực, đạo đức của nhà giáo. Thậm chí bà Châu còn thách thức gia đình chị Thu đưa lên mạng xã hội.

Thưa Bí thư, họ ngang ngược từ chối, không cho con cháu đến trường ạ!

Quá bức xúc trước thái độ và cách ứng xử của vị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, gia đình chị Thu đã ghi lại và đưa lên mạng xã hội.

Sau khi báo đăng, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có văn bản số 5108 ngày 15/8/2018, giao Ủy ban nhân dân quận Lê Chân khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo nêu và giải quyết theo quy định.

Ủy ban nhân dân quận Lê Chân phải có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trước ngày 20/8/2018 và thông tin tới các cơ quan báo chí.

Trước đó, ngày 15/8, chị Thu đã gửi thư ngỏ tới ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng xem xét, giải quyết.

LÃ TIẾN