Hải Phòng: Các trường học sẵn sàng đón học sinh tựu trường

16/08/2021 06:52
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trước thềm năm học mới, các trường trên địa bàn Hải Phòng chủ động lên kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất và phương án dạy học để sẵn sàng đón học sinh tựu trường.

Đến thời điểm hiện tại, các trường học trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã chủ động lên kế hoạch chuẩn bị đón học sinh tựu trường, đảm bảo môi trường an toàn sức khỏe cho học sinh.

Bên cạnh công tác tập huấn chuyên môn, các nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các giải pháp để đối phó khi tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp.

Đối với khối tiểu học, các nhà trường đã lên kế hoạch để hoàn thành “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa xây dựng kế hoạch dạy học đảm bảo triển khai có chất lượng và hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối lớp 1 và lớp 2.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi hoàn tất công tác tuyển sinh, Trường Tiểu học Lê Văn Tám (quận Lê Chân, Hải Phòng) đã căn cứ vào tình hình dịch bệnh để chủ động các phương án chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám tham gia tập huấn chuyên môn (Ảnh: PL)

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám tham gia tập huấn chuyên môn (Ảnh: PL)

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Minh Khoa – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám cho biết: “Căn cứ vào tình hình dịch bệnh nhà trường chủ động trong phương án chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Về cơ sở vật chất, nhà trường đã bảo dưỡng toàn bộ các thiết bị điện, sửa sang phòng học, tổng vệ sinh trường lớp để đảm bảo môi trường học tập cho học sinh.

Đối với học sinh bán trú, nhà trường đã bổ sung đầy đủ trang thiết bị đáp ứng nhu cầu ăn bán trú ngay khi năm học mới bắt đầu.

Nhà trường cũng chủ động trong công tác chuyên môn như việc phân công chuyên môn, biên chế tổ khối. Chú trọng tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

Đặc biệt đối với khối lớp 2, để sẵn sàng cho việc học sách giáo khoa mới, giáo viên nhà trường đã xây dựng kế hoạch bài dạy tất cả các môn học.

Theo kế hoạch, học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm từ ngày 23/8, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, nhà trường sẽ cho tập trung theo lớp, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Giáo viên chủ nhiệm sẽ dạy học tuần 0 để học sinh làm quen với nề nếp, môi trường học tập mới”.

Các nhà trường căn cứ vào tình hình dịch bệnh để chủ động trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới (Ảnh minh họa)

Các nhà trường căn cứ vào tình hình dịch bệnh để chủ động trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới (Ảnh minh họa)

Năm học 2021 – 2022, khối lớp 6 trung học cơ sở cũng bắt đầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo đó, các nhà trường chú trọng công tác tập huấn, chuẩn bị cơ sở vật chất và lên kế hoạch dạy học trực tiếp cũng như trực tuyến để đảm bảo chất lượng khi học thay sách.

Thầy Nguyễn Văn Ca – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cho biết: “Năm đầu tiên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6 nên công tác chuẩn bị có phần vất vả hơn năm trước.

Đặc biệt, trong năm học này nhà trường có sự thay đổi về cơ sở vật chất, xây mới một dãy phòng học nên đã chủ động chuẩn bị cho năm học mới từ tháng 7.

Nhà trường đã có kế hoạch sẵn sàng cho hai trạng thái dạy học trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo tiến độ học tập dù trong bối cảnh dịch bệnh.

Bên cạnh đó, chú trọng chuẩn bị phương tiện công nghệ để kết nối giữa nhà trường, học sinh và phụ huynh giao tiếp thuận lợi trong mọi hoàn cảnh.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, dù đã hoàn thành tuyển sinh nhưng đến nay học sinh chưa có cơ hội đến trường nên ban giám hiệu đã có kế hoạch cho giáo viên và học sinh lớp 6 tiếp cận làm quen, giới thiệu về nhà trường và hướng dẫn các em qua mạng.

Về công tác chuyên môn, các giáo viên đã tham gia tập huấn đảm bảo sẵn sàng triển khai dạy học theo sách giáo khoa lớp 6 mới”.

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch được ưu tiên hàng đầu để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh (Ảnh minh họa)

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch được ưu tiên hàng đầu để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh (Ảnh minh họa)

Sẵn sàng cho năm học mới với phương châm bảo đảm môi trường an toàn sức khỏe cho trẻ khi đến trường, các trường mầm non ở Hải Phòng đã chủ động chuẩn bị kế hoạch từ sớm.

Theo cô giáo Trần Thị Khương – Hiệu trưởng Trường Mầm non Quán Toan (quận Hồng Bàng, Hải Phòng), để chuẩn bị cho năm học 2021-2022 nhà trường đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để đón trẻ đến trường.

Năm học này nhà trường sẽ đón 95 trẻ, tổng số lớp là 16 tăng thêm 01 lớp so với năm học 2020-2021.

“Trường mầm non Quán Toan là trường đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 nên cơ sở vật chất đầy đủ, đẹp và hiện đại đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục tại trường.

Trong dịp trẻ nghỉ hè, nhà trường bảo dưỡng các thiết bị điện như quạt trần, quạt tường, điều hòa, sửa chữa nhỏ. Nhà trường cho cắt tỉa cây hoa, cây xanh, chặt cành để đảm bảo công tác phòng chống bão lụt.

Bên cạnh đó, để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, nhà trường sắp xếp các thiết bị, đồ chơi, cây xanh ngoài trời ngăn nắp gọn gàng, khoa học chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất sẵn sàng đón trẻ vào ngày 1/9/2021.

Công tác phòng, chống dịch được nhà trường quan tâm đặt lên hàng đầu nên đến hiện tại đồ dùng đồ chơi, đồ dùng chăm sóc vệ sinh cho trẻ đều được lau rửa, đảm bảo vệ sinh.

Nhà trường cũng tiến hành phun khử khuẩn, phun thuốc diệt muỗi. Đồng thời, triển khai khơi thông cống rãnh và vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

Ngoài ra, nhà trường đã xây dựng chương trình cho ngày khai giảng năm học mới theo hai hình thức trực tuyến và trực tiếp.” cô giáo Khương cho biết.

Liên quan đến công tác chuyên môn, nhà trường đã cử ban giám hiệu và các giáo viên cốt cán học Bồi dưỡng chuyên môn hè do Sở giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Nhà trường đã bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, nhân viên nuôi về đề án dinh dưỡng học đường. Tại các lớp, giáo viên tạo môi trường theo chủ đề “trường mầm non”.

Giáo viên nhà trường đang triển khai xây dựng các video để xây dựng kho học liệu phong phú, đa dạng cho trẻ.

PHẠM LINH