Hải Phòng biểu dương 43 học sinh 3 tốt, 3 rèn luyện năm học 2017-2018

02/08/2018 07:54
LÃ TIẾN
(GDVN) - Nhiều học sinh được Thành đoàn Hải Phòng được biểu dương “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” trong năm học 2017-2018.

Chiều ngày 1/8, tại Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức chương trình biểu dương “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” và trao giải cuộc thi viết “Những câu chuyện đẹp tuổi 18” năm học 2017-2018.

Năm học 2017-2018, phong trào “Học sinh 3 tốt” tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng trong đoàn viên, học sinh khối trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên với 3 nhóm nội dung “Đạo đức tốt”, “Học tập tốt” và “Kỹ năng tốt”.

Thành đoàn Hải Phòng biểu dương 33 học sinh 3 tốt năm học 2017-2018 (Ảnh: Lã Tiến)
Thành đoàn Hải Phòng biểu dương 33 học sinh 3 tốt năm học 2017-2018 (Ảnh: Lã Tiến)

Cùng với đó là phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” triển khai trong học sinh khối Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, với 3 nội dung “Rèn luyện đạo đức, tác phong”, “Nâng cao kiến thức, rèn luyện tay nghề” và“Rèn luyện kỹ năng, thái độ nghề nghiệp” thu hút đông đảo đoàn viên, học sinh toàn thành phố.

Các phong trào trên không chỉ là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng của mỗi cá nhân trong quá trình học tập, rèn luyện, mà còn trở thành thước đo tiêu chuẩn của thế hệ thanh niên thời đại mới, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục trên địa bàn Hải Phòng.

Tại chương trình, Thành đoàn Hải Phòng tặng bằng khen 33 “Học sinh 3 tốt”; 10 “Học sinh 3 rèn luyện” có nhiều thành tích trong năm học 2017-2018.

Trong đó có các em học sinh đoạt giải trong các cuộc thi Olympic quốc tế môn Sinh học, Toán học, cuộc thi sáng tạo khoa học-kỹ thuật Intel ISEF 2018; các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia và thành phố.

Thành đoàn Hải Phòng trao giải cuộc thi viết “Những câu chuyện đẹp tuổi 18” (Ảnh: Lã Tiến)
Thành đoàn Hải Phòng trao giải cuộc thi viết “Những câu chuyện đẹp tuổi 18” (Ảnh: Lã Tiến)

Để thực hiện hiệu quả phong trào “Khi tôi 18” trong năm học 2017-2018, Thành đoàn Hải Phòng đã tổ chức cuộc thi viết “Những câu chuyện đẹp tuổi 18”.

Cuộc thi “Những câu chuyện đẹp tuổi 18” là nơi các em học sinh tuổi 18 chia sẻ ước mơ, khát vọng, trải nghiệm cuộc sống, dấu mốc về sự trưởng thành của tuổi trẻ.

Đồng thời, cũng là nơi bồi đắp cho các em cần sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội.

Vượt qua gần 1.000 bài dự thi, em Nguyễn Trường Phú Vinh, lớp 12A2, Trường Trung học phổ thông Hàng Hải (quận Ngô Quyền) xuất sắc đạt giải nhất.

Ban tổ chức cũng trao 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích. Giải tập thể thuộc về Quận đoàn Ngô Quyền và Quận đoàn Lê Chân đã hưởng ứng cuộc thi sôi nổi, nhiều bài dự thi chất lượng cao.

Cuộc thi mang giá trị giáo dục về đạo đức, nhân cách, lối sống đối với học sinh nói riêng và thế hệ trẻ nói chung; từ đó định hướng cho hội viên, sinh viên sống có lý tưởng, hoài bão, sống đẹp, sống có ích.

LÃ TIẾN