Hai hiệu trưởng ở quận Bình Tân phải cách ly ở nhà vì Covid-19

26/03/2020 13:51
Việt Dũng
(GDVN) - Hai hiệu trưởng và một chuyên viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh phải cách ly ở nhà, vì lo ngại nhiễm Covid-19.

Ngày 26/3/2020, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân – ông Ngô Văn Tuyên đã xác nhận thông tin nói trên.

Một khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: báo SGGP)
Một khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: báo SGGP)

Theo đó, trong ngày 18/3 vừa qua, có ba người thuộc ngành giáo dục của quận Bình Tân, gồm Hiệu trưởng của hai trường: Tiểu học Lê Quý Đôn, Trung học cơ sở Lê Tấn Bê và một chuyên viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đến dự đám giỗ nhà một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh.

Tại đây, cả ba người này đã ngồi chung bàn với cậu ruột của bệnh nhân H. đã được xác nhận là đã nhiễm Covid-19. Hiện người cậu ruột này đã có kết quả xét nghiệm là âm tính, được cách ly tập trung ở huyện Cần Giờ.

Ông Ngô Văn Tuyên nói rằng, cả 3 người này được cách ly tại nhà nghiêm túc, đồng thời báo cho cơ quan y tế địa phương để theo dõi tình hình sức khỏe của từng cá nhân.

Việt Dũng