Hải Dương đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp diễn ra an toàn, đúng quy chế

06/07/2021 19:07
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tỉnh Hải Dương đã hoàn tất công tác chuẩn bị đảm bảo đợt 1 của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, toàn tỉnh có 22.347 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 15.160 em dự thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học, cao đẳng, 6.609 thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp và 578 em chỉ dự thi để xét tuyển đại học, cao đẳng.

Tỉnh thành lập 40 điểm thi với 951 phòng thi (tăng 7 điểm thi và 120 phòng thi so với năm 2020).

Tất cả 40 điểm thi trong tỉnh đã được phun sát khuẩn, tổng vệ sinh và hàng nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng tham gia kỳ thi đã được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Sáng ngày 6/7, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Qua kiểm tra, trong đó các điểm thi đã chuẩn bị đủ về vật tư, dụng cụ và xây dựng được các phương án phòng chống dịch Covid-19.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, ông Nguyễn Minh Hùng yêu cầu các hội đồng coi thi cần bảo quản chặt chẽ đề thi, bài thi. Mỗi điểm thi phải chuẩn bị ít nhất một máy phát điện để đề phòng sự cố.

Lực lượng chuyên môn tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ và tuyên truyền việc thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế tại các hội đồng coi thi.

Chiều cùng ngày, các thí sinh trên địa bàn tỉnh đã đến 40 điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp đợt 1.

Trước khi vào làm thủ tục dự thi, thí sinh được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và bắt buộc đeo khẩu trang.

Năm 2021 là năm thứ hai liên tiếp kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, công tác bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, thí sinh và các lực lượng tham gia kỳ thi là nhiệm vụ trọng tâm, được ưu tiên hàng đầu.

PHẠM LINH