Hải Dương: Đa số phụ huynh không cho trẻ mầm non tới trường dịp hè vì lo Covid

19/07/2021 06:04
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lo ngại việc trẻ đi học trong bối cảnh dịch bệnh, tỷ lệ cha mẹ học sinh đăng ký cho con học hè tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Hải Dương giảm mạnh.

Thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo Hải Dương cho biết, sau một thời gian dài học sinh phải tạm thời nghỉ học do Covid-19, ngày 15/7, tỉnh Hải Dương cho phép các trường mầm non trên địa bàn thành phố Hải Dương được tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ dịp hè 2021.

Trước đó, 11 địa phương khác thuộc tỉnh Hải Dương cũng được cho phép tổ chức đón trẻ từ ngày 1/7.

Tuy nhiên, khi các trường mầm non tổ chức đăng ký học dịp hè, do tâm lý lo ngại dịch bệnh bùng phát nên phần đông cha mẹ học sinh trên địa bàn tỉnh lựa chọn không cho trẻ ra lớp.

Cụ thể, đến ngày 17/7, tại thành phố Hải Dương có 54/56 trường mầm non tổ chức đón trẻ dịp hè nhưng số cha mẹ học sinh đăng ký cho con ra lớp rất thấp.

Tỷ lệ đăng ký tại các trường mầm non bình quân được khoảng 30 – 40%, một số trường có tỷ lệ đăng ký còn thấp hơn.

Điển hình như tại Trường Mầm mon Ngọc Châu mới có 130 trong tổng số 700 trẻ đăng ký ra lớp (bằng 18,5%), Trường Mầm non Thanh Bình có 245 trong tổng số 570 trẻ đăng ký ra lớp (bằng 43%).

Thậm chí tại Trường Mầm non Ngọc Vân chỉ có 20 phụ huynh học sinh đăng ký cho trẻ ra lớp.

Còn tại 11 địa phương còn lại thuộc tỉnh Hải Dương được phép tổ chức đón trẻ từ ngày 1/7, số đơn vị tổ chức hoạt động không nhiều.

Đến ngày 17/7, tại huyện Thanh Hà chỉ có duy nhất Trường Mầm non Hồng Lạc đón trẻ nhưng tỷ lệ ra lớp mới đạt hơn 24%.

Huyện Cẩm Giàng chỉ có 3 trường mầm non tư thục hoạt động dịp hè còn các trường công lập vẫn đóng cửa. Huyện Gia Lộc có khoảng 6 trường tổ chức với tỷ lệ trẻ đến lớp khoảng 30%.

Đối với các trường tổ chức đón trẻ dịp hè, các trường chú trọng công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động phun khử khuẩn trước khi tổ chức đón trẻ trở lại trường.

Khi đến trường, cán bộ, giáo viên cũng như học sinh đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định 5K, đảm bảo giãn cách trong lớp học và có nhật ký theo dõi sức khỏe.

PHẠM LINH