Hà Nội: Thực hiện nghiêm quy định đồ dùng cách phòng thi 25m ngăn gian lận

19/06/2022 07:13
Trần Lý - Hoài Ân
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau khi thí sinh vào phòng thi, các thùng chứa đồ dùng cá nhân sẽ được niêm phong, đặt ở khu vực cách phòng thi tối thiểu 25m.

Một trong những điểm mới của kỳ thi năm nay tại Hà Nội là quy định để đồ dùng cá nhân cách phòng thi tối thiểu 25m. Việc này nhằm ngăn chặn hình thức gian lận tinh vi với thiết bị trung gian được đặt trong đồ dùng, tư trang của thí sinh ở ngoài phòng thi để kết nối giữa thí sinh và đối tượng bên ngoài.

Tại nhiều điểm thi ở Thủ đô đã có những sáng tạo trong việc áp dụng quy định này như cho đồ dùng của thí sinh mỗi phòng thi vào thùng đựng đồ chung dán giấy ghi tên rõ ràng và di chuyển ra xa khu vực thi. Có điểm thi phân công người nhận, trả đồ dùng cho thí sinh và để trong một phòng riêng hoặc tập trung đồ của thí sinh ở ngoài sân trường nhưng có dù che đề phòng khi trời mưa to.

Một trong những điểm mới của kỳ thi năm nay tại Hà Nội là quy định để đồ dùng cá nhân cách phòng thi tối thiểu 25m. (Ảnh: Trần Lý)

Một trong những điểm mới của kỳ thi năm nay tại Hà Nội là quy định để đồ dùng cá nhân cách phòng thi tối thiểu 25m. (Ảnh: Trần Lý)

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Đỗ Thị Việt Hiền, Phó trưởng điểm thi Trường Trung học cơ sở Khương Đình (quận Thanh Xuân) cho biết: “Hàng năm, nhà trường đều được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phân công làm hội đồng thi từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đến kỳ thi vào 10. Chính vì vậy, trường không bỡ ngỡ mà chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi này.

“Điểm thi gồm 679 thí sinh, 32 phòng thi, một số phòng chỉ có 3-4 thí sinh, thậm chí có phòng 1 thí sinh vì thi môn ngoại ngữ không phổ biến. Tại mỗi phòng thi, nhà trường chuẩn bị đầy đủ 24 bộ bàn ghế, đồng hồ, nước uống và quạt điện để thí sinh có cảm giác thoải mái nhất khi làm bài.

Về công tác an ninh, Uỷ ban nhân dân quận đã chỉ đạo công an và lực lượng an ninh quận tăng cường hỗ trợ cho các điểm thi. Bởi vì, tuyến đường này có 2 hội đồng thi nên cũng lo lắng đến vấn đề tắc đường. Lực lượng công an quận phải tiến hành điều phối giao thông từ đầu đường Ngã Tư Sở đến Trường Trung học cơ sở Khương Đình và Trường Trung học phổ thông Khương Đình; lập các chốt tránh tình trạng tắc đường ảnh hưởng đến thí sinh đi thi”, cô Hiền nói.

Phó trưởng điểm thi Trường Trung học cơ sở Khương Đình cũng thông tin, năm nay trường thực hiện quy định mới để đồ dùng cá nhân của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25m.

“Trước mỗi phòng thi, có một thùng đựng đồ và thí sinh có thể để vật dụng cá nhân của mình vào đấy, đảm bảo sao cho khi giám thị gọi tên thí sinh vào phòng thi, các em chỉ mang vật dụng cần thiết đúng theo quy định vào.

Sau khi thí sinh vào phòng thi, các thùng này sẽ được niêm phong, đặt ở khu vực cách phòng thi tối thiểu 25m. Để tránh việc thí sinh lấy nhầm đồ, trên mỗi thùng đều ghi rõ số phòng nhằm tạo sự thuận tiện giúp thí sinh dễ dàng lấy lại đồ dùng của mình sau mỗi môn thi”, cô Hiền cho biết thêm.

Bảo vệ điểm thi di chuyển thùng đựng đồ cá nhân của thí sinh đến khu vực cách phòng thi 25m. (Ảnh: Trần Lý)

Bảo vệ điểm thi di chuyển thùng đựng đồ cá nhân của thí sinh đến khu vực cách phòng thi 25m. (Ảnh: Trần Lý)

Còn tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy, Phó trưởng điểm thi - Bùi Thùy Linh cho rằng: "Việc phòng, chống gian lận công nghệ cao không phải năm nay các điểm thi mới triển khai. Ở các kỳ thi trước, bộ phận an ninh đã đưa ra những lưu ý, khuyến cáo cho cán bộ coi thi về hiện tượng gian lận công nghệ cao. Quy định để đồ dùng cá nhân của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25m có lẽ là quy định mới hơn, tốt hơn, đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi.

Đối với điểm thi Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy, chúng tôi cũng dựng phương án, bố trí khu vực để đồ dựa trên hướng dẫn chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Điểm thi trang bị thùng carton cho mỗi phòng thi để thí sinh gửi lại túi xách, đồ dùng theo đúng quy định.

Trong buổi thi đầu tiên, đội tình nguyện viên phụ trách ghi phiếu gửi đồ, trông coi vật dụng đã làm khá tốt, các thí sinh đều có ý thức, xếp hàng đợi đến lượt gửi đồ và lấy đồ sau khi thi xong".

Trần Lý - Hoài Ân