Hà Giang có tỉ lệ đậu tốt nghiệp trong nhóm thấp nhất cả nước

15/07/2019 06:34
Trinh Phúc
(GDVN) - Năm 2019, tỷ lệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia của Hà Giang đạt 71,96% giảm gần 20% so với năm 2018.

Ngày 14/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang đã công bố điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019. Theo đó, tỷ lệ đậu tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia của Hà Giang đạt 71,96%.

Năm 2018, Hà Giang cũng thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất cả nước là 89.35%.

Năm 2019, toàn tỉnh có 5.180 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó có 4.717 thí sinh giáo dục phổ thông; 463 thí sinh giáo dục thường xuyên và 299 thí sinh tự do.

Tỉ lệ đậu tốt nghiệp của Hà Giang vào nhóm thấp nhất cả nước (ảnh nguồn báo dân sinh).
Tỉ lệ đậu tốt nghiệp của Hà Giang vào nhóm thấp nhất cả nước (ảnh nguồn báo dân sinh).

Có 3.308 thí sinh đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp; 1.686 thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thì Hà Giang là tỉnh có điểm thi trung bình các môn thi nằm trong danh sách 3 tỉnh thấp nhất cả nước.

Riêng môn Văn ở Hà Giang không có điểm 9, chỉ có hai thí sinh đạt 8,5 điểm.

Có 5 thí sinh đạt điểm 8,25 điểm và có 23 thí sinh có điểm thi môn văn từ 8 điểm trở lên.

Đối với môn Toán, có 12 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên. Thí sinh cao nhất đạt 9,6 điểm.

Môn ngoại ngữ, có 10 thí sinh đạt từ điểm 9 trở lên, trong đó có hai thí sinh đạt 9,8 điểm môn ngoại ngữ.

Như vậy, Hà Giang không có hiện tượng mưa điểm 10 ở các môn thi.

Trinh Phúc