GV để điện thoại 24/24, sẵn sàng giải đáp thắc mắc khi HS ôn thi tốt nghiệp

20/06/2022 06:34
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tận dụng “thời gian vàng” trước khi kỳ thi tốt nghiệp diễn ra, các trường THPT ở Hải Phòng tập trung hệ thống kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài hiệu quả nhất.

Rèn kỹ năng làm bài hiệu quả nhất

Bước vào giai đoạn ôn thi “nước rút” chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, các trường trung học phổ thông trên địa bàn Hải Phòng tập trung vào việc hệ thống kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài thi cho các sĩ tử.

Cô Nguyễn Thị Mai Hương – Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Chân (quận Lê Chân, Hải Phòng) cho biết, nhà trường có 300 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp.

Trong đó, có 167 học sinh đăng ký tổ hợp Khoa học tự nhiên và 133 học sinh đăng ký tổ hợp Khoa học xã hội.

Đến thời điểm hiện tại, học sinh toàn trường đã hoàn thành giai đoạn 1, ôn luyện kiến thức cơ bản và bước vào giai đoạn 2 là củng cố kiến thức, rèn kỹ năng.

Để việc ôn luyện hiệu quả, nhà trường xây dựng kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm của từng cán bộ, giáo viên với những mốc thời gian cụ thể.

Nhà trường phân công một phó hiệu trưởng thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý của giáo viên chủ nhiệm.

Theo đó, vị phó hiệu trưởng sẽ cập nhật thông tin từng ngày về tình hình học tập của từng lớp, chỉ đạo giáo viên bộ môn, giáo viên trực ban hàng ngày ghi tên cụ thể học sinh nghỉ học của từng lớp, sau đó cuối tuần tập hợp lại gửi cho giáo viên chủ nhiệm để giải quyết.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Chân tập trung ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp (Ảnh: CTV)

Học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Chân tập trung ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp (Ảnh: CTV)

Chia sẻ tâm trạng khi chỉ còn 16 ngày nữa sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp, em Doãn Văn Tiến – học sinh lớp 12A5, Trường Trung học phổ thông Lê Chân cho biết, từ giờ đến lúc thi không còn nhiều thời gian nên em cân đối để dành nhiều thời gian ôn luyện nhiều nhất có thể.

Với mục tiêu đỗ vào khoa Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được đánh giá khá “xương” so với lực học, chính vì vậy Tiến tạm gác nhiều sở thích riêng, dành thời gian đọc thêm sách tham khảo, tài liệu nâng cao và giải các bộ đề minh họa.

Để việc học hiệu quả và không cảm thấy áp lực, Tiến sắp xếp thời gian học và nghỉ ngơi hợp lý. Môn nào còn yếu em tập trung và dành nhiều thời gian hơn.

Ghi nhận thêm không khí ôn thi tại Trường Trung học phổ thông Kiến An (quận Kiến An, Hải Phòng), cô Đào Thị Thuỷ, giáo viên môn Ngữ văn của nhà trường chia sẻ, không riêng việc truyền thụ kiến thức trên lớp, giáo viên còn tăng cường liên lạc với gia đình để quản lý việc đến lớp cũng như quan tâm nhắc nhở, đôn đốc, động viên con em học ở nhà.

“Thời gian này điện thoại của tôi luôn để 24/24, sẵn sàng trả lời, giải đáp những thắc mắc của học sinh liên quan đến nội dung bài học, ôn luyện” cô giáo Thuỷ cho biết.

Cũng theo cô Thuỷ, giai đoạn này quan trọng nhất là tăng cường hướng dẫn học sinh làm đề cương, chữa đề cương, luyện các đề thi bám sát chương trình học và đề thi minh hoạ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời, rèn cho học sinh sự tự tin, bình tĩnh và các kỹ năng làm bài hiệu quả nhất trong thời gian nhất định.

Giai đoạn này quan trọng nhất là tăng cường hướng dẫn học sinh kỹ năng làm bài thi hiệu quả nhất (Ảnh: CTV)

Giai đoạn này quan trọng nhất là tăng cường hướng dẫn học sinh kỹ năng làm bài thi hiệu quả nhất (Ảnh: CTV)

Mỗi trường có giải pháp ôn luyện riêng

Để kỳ thi đạt kết quả cao nhất, mỗi trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đều dựa trên đặc thù của nhà trường, năng lực học sinh để có những giải pháp riêng.

Ghi nhận của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tại Trường Trung học phổ thông An Dương (huyện An Dương, Hải Phòng), thay vì tổ chức dạy thêm, nhà trường đẩy nhanh chương trình học lên được 3 tuần.

Như vậy, so với mức ôn tập trung bình là 7 tuần, học sinh nhà trường có thêm 3 tuần để ôn luyện kiến thức.

Không chỉ vậy, nhà trường còn chia nhóm ôn luyện theo năng lực. Mỗi tuần, học sinh có 24 tiết để ôn luyện theo đề cương chung, mỗi môn 4 tiết phân theo 4 mức năng lực.

Với học sinh khá, giỏi, ngoài kiến thức cơ bản, các thầy cô tập trung nâng cao kiến thức, kỹ năng làm bài để các em có thể đạt điểm tối đa.

Còn với học sinh trung bình và yếu, nhà trường phân công giáo viên có năng lực, kinh nghiệm kèm thêm giờ, dạy các kỹ năng ghi nhớ kiến thức, làm bài thi.

Để kỳ thi đạt kết quả cao nhất, mỗi trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đều dựa trên đặc thù của nhà trường, năng lực học sinh để có những giải pháp riêng (Ảnh: Lã Tiến)

Để kỳ thi đạt kết quả cao nhất, mỗi trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đều dựa trên đặc thù của nhà trường, năng lực học sinh để có những giải pháp riêng (Ảnh: Lã Tiến)

Còn tại Trường Trung học phổ thông Kiến An, trên cơ sở phân tích đề thi minh hoạ năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhóm chuyên môn tập trung nghiên cứu cấu trúc đề thi, số câu, số điểm và phạm vi kiến thức thuộc các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Giáo viên dạy lớp 12 sẽ căn cứ vào biên bản phân tích đề thi minh hoạ của tổ, nhóm để ôn luyện cho học sinh.

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Hải Phòng có gần 23.000 thí sinh đăng kí dự thi, trong đó có 830 thí sinh tự do, 2.133 thí sinh chỉ đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Toàn thành phố dự kiến có 46 điểm thi với 1.100 phòng thi, thời gian thi diễn ra trong 2 ngày (7 và 8-7-2022).

Phạm Linh