Giáo viên dự đoán sẽ có nhiều điểm 9, 10 ở môn thi Tiếng Anh

09/07/2021 06:06
Kim Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chiều ngày 8/7, các thí sinh đã hoàn thành xong môn Ngoại ngữ, môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2021 đợt 1. 

Theo đánh giá của nhiều giáo viên, đề thi chính thức môn Ngoại ngữ năm nay là đảm bảo được đúng yêu cầu nội dung, hình thức của một đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên, với đề thi này thì độ phân hóa không quá cao.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Đoàn Thu Hà, giáo viên Tiếng Anh tại Trường Trung học Phổ thông Hàn Thuyên, Bắc Ninh cho biết:

“Đề thi môn Tiếng Anh năm nay tương đối dễ, phần lớn những câu hỏi về ngữ pháp hay từ vựng đều ở mức trung bình nên hầu hết thí sinh đều có thể làm được.

Tuy nhiên, tại một số mã đề, những câu đọc hiểu tương đối khó hơn, vì vậy việc bài thi đạt được số điểm tuyệt đối cũng là thử thách đối với các thí sinh”.

Các thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt 1. Ảnh: Kim Anh
Các thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt 1. Ảnh: Kim Anh

Cũng theo cô Đoàn Thu Hà, đề thi môn Tiếng Anh năm nay dễ nên việc phân hóa chất lượng học sinh không quá cao. Các thí sinh cũng dễ dàng đạt được số điểm mục tiêu bản thân đề ra.

Với đề thi này, dự kiến mức điểm trên trung bình khá sẽ chiếm tỉ trọng cao vào sẽ có nhiều điểm số tuyệt đối hơn năm ngoái.

Chia sẻ về đề thi môn Tiếng Anh, thầy Võ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ TuanBB English nhận định:

“Nội dung kiến thức năm nay có thể nói là tương đối ‘dễ thở’ với các thí sinh, độ phân hoá không quá cao. Số lượng câu hỏi khó không quá nhiều. Số câu hỏi ở mức độ nhận biết, vận dụng và thông hiểu chiếm đa số.

Với mức độ đề như thế này, sẽ rất khó để có sự phân hoá rõ ràng giữa các thí sinh với nhau”.

Theo thầy Võ Anh Tuấn, đề thi bám sát vào chương trình trung học phổ thông, vì vậy các thí sinh chỉ cần học chắc kiến thức trong sách giáo khoa là có thể làm bài tốt.

Không có nhiều câu có từ vựng hay cấu trúc “đánh đố”. Nội dung kiến thức tập trung chủ yếu ở lớp 12, nhưng vẫn có sự dàn trải đều ở cả 3 năm học (từ vựng và ngữ pháp). Đề thi khá giống với đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì vậy các thí sinh có sự chuẩn bị và nghiên cứu kĩ sẽ thu được kết quả tốt.

Thầy Anh Tuấn nhận định, độ khó của đề thi cũng phù hợp với thực tế, khi tình hình dịch bệnh diễn ra căng thẳng. Việc ôn tập, bổ trợ và hoàn thiện kiến thức của các thí sinh hầu như thực hiện bằng phương pháp học trực tuyến, sự trao đổi trực tiếp với thầy cô ít hơn nên sẽ tồn tại những hạn chế nhất định.

Dịch bệnh Covid-19 năm nay bùng phát đúng vào đợt cao điểm ôn thi và thi cử nên rất nhiều thí sinh bị ảnh hưởng nặng nề cả về sức khoẻ lẫn tâm lý thi. Điều đó ít nhiều có thể ảnh hưởng đến kết quả của bài thi.

Đề thi môn Ngoại ngữ năm nay cũng mang tính thời sự cao khi đưa các vấn đề “nóng” đang diễn ra phức tạp xung quanh vào câu hỏi. Ví dụ như câu 44 – mã 424 nói về tình hình giãn cách xã hội hay bài điền từ vào đoạn văn từ câu 26-30 nói về áp lực thi cử.

“Tôi dự đoán phổ điểm năm nay sẽ cao hơn năm ngoái, sẽ rất nhiều bạn đạt tầm 6-7 điểm. Mức 8-9-10 cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn năm ngoái do năm nay đề thi tương đối dễ thở”, thầy Võ Anh Tuấn cho hay.

Kim Anh