Giáo sư Y học làm Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

02/06/2021 06:15
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo sư Phạm Văn Lình, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Ngày 1/6/2021, Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) đã công bố thông tin, bổ nhiệm tân Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Theo đó, Chủ tịch của NHG là ông Hoàng Quốc Việt đã đến dự, trao quyết định bổ nhiệm Giáo sư Y học Phạm Văn Lình (66 tuổi), nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ làm Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Buổi lễ đã được tổ chức tổ chức trực tuyến, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Giáo sư Phạm Văn Lình, tân Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (ảnh: CTV)

Giáo sư Phạm Văn Lình, tân Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (ảnh: CTV)

Ông Phạm Văn Lình quê ở Hải Dương, tốt nghiệp bác sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành ngoại tiêu hóa ở Trường Đại học Y Dược Huế, cử nhân tiếng Anh tại Trường Đại học Sư phạm Huế, Tiến sĩ Y khoa tại Học viện Quân Y Hà Nội và được công nhận Giáo sư Y học vào năm 2013.

Giáo sư Lình từng đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng của các Trường Đại học Y Dược Huế và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, cũng như đứng đầu các bệnh viện của những trường đại học này.

Vị Giáo sư này cũng đã từng có hàng trăm bài báo khoa học, đăng trên nhiều tạp chí nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Trước ông Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng là Phó Giáo sư Hồ Thanh Phong, vừa mới có đơn xin từ nhiệm cách đây chưa lâu.

Việt Dũng