Giám khảo chấm thi tốt nghiệp bị sốt, lãnh đạo Sở Giáo dục nói gì?

14/07/2021 06:35
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nói, giám khảo chấm môn Văn bị viêm Amidan, hơi ho, đo 36,9 độ.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của một giám khảo đang chấm thi môn Văn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chỉ mới chấm thi một vài ngày đầu môn Văn đã có một số vụ việc xảy ra.

Có một giám khảo đang chấm thi thì mệt, xin về mà không biết sức khỏe ra sao. Còn có một giám khảo khác thì bị sốt từ sáng, phải gọi nhân viên y tế lên kiểm tra. Nhiều giám khảo khác thì xôn xao vì nghe nói có một giám khảo ở tổ chấm khác bị xỉu. Các sự việc này làm cho các giám khảo đang chấm thi hoang mang, lo lắng.

Tổ chấm chia làm 2 phòng, gọi là phòng A và B, mỗi phòng có 8 giám khảo. Hàng năm thường thì sau khi 2 giám khảo của 1 tổ chấm xong 2 vòng độc lập thì ngồi lại ráp điểm với nhau.

Giám khảo chấm thi tốt nghiệp kiểm tra tầm soát Covid-19 trước khi làm nhiệm vụ (Ảnh minh họa: P.L)

Giám khảo chấm thi tốt nghiệp kiểm tra tầm soát Covid-19 trước khi làm nhiệm vụ (Ảnh minh họa: P.L)

Nhưng năm nay thì khác, lãnh đạo không cho 2 giám khảo của 1 tổ chấm ráp bài với nhau nữa, bắt phải ráp điểm với tổ khác, giáo viên phải di chuyển xa, tiếp xúc đông người, tăng nguy cơ dịch bệnh. Giáo viên này cho biết, hầu hết giám khảo phản đối cách làm của lãnh đạo, phản ánh trực tiếp với tổ trưởng chấm nhưng bị phớt lờ.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, người đứng đầu Hội đồng chấm thi của thành phố chia sẻ: Hoàn toàn không có trường hợp nào giám khảo bị xỉu, đang chấm thi bị mệt và xin về trong ngày 12/7.

Chỉ có duy nhất trong ngày 12/7 có một giám khảo bị sốt (nhưng đo nhiệt độ chỉ có 36,9 độ), sổ mũi, hơi ho, có tiền sử bị bệnh viêm Amidan. Vị giám khảo này cũng đã chủ động đến bệnh viện kiểm tra nhanh thì cho kết quả âm tính với Covid-19.

Hiện giám khảo này đã được cho nghỉ, thay thế bằng giám khảo dự phòng. Toàn bộ nhân sự của hội đồng chấm cũng sẽ được yêu cầu xét nghiệm lại để tầm soát Covid-19.

Ngoài ra, ông Lê Hoài Nam cũng giải thích về trường hợp giám khảo chấm thi: Một tổ chấm thi được tách đôi, chia làm hai phòng, để đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Nếu chấm xong thì phải di chuyển sang phòng khác để ráp điểm, để đảm bảo lúc trong phòng cũng chỉ có 9 người, đúng với nguyên tắc phòng chống dịch.

Hội đồng chấm thi có hẳn một Ban phòng chống dịch Covid-19, với các nhiệm vụ là liên hệ xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ giám khảo trong hội đồng, kiểm tra công tác phòng chống dịch trong hội đồng, nhắc nhở thầy cô thực hiện giãn cách theo đúng quy định, đầu mối liên hệ với y tế địa phương nếu có các tình huống bất thường về sức khỏe xảy ra.

Việt Dũng