Giám đốc Sở giáo dục Thừa Thiên Huế nói kỳ thi quốc gia tuyệt đối nghiêm túc

06/08/2018 07:29
Trương Lê
(GDVN) - Kết thúc kỳ thi trung học phổ thông quốc gia toàn tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ có một thí sinh đạt điểm 9 môn lịch sử trong số 7.666 thí sinh dự thi.

Tỷ lệ tốt nghiệp thấp hơn năm 2017

Ngày 5/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác chấm thi và rà soát lại kết quả thi.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại cụm thi Thừa Thiên Huế. Ảnh:TL
Thí sinh làm thủ tục dự thi tại cụm thi Thừa Thiên Huế. Ảnh:TL

Trước đó, thực hiện theo yêu cầu của Bộ, ngày 24/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn yêu cầu các cơ cơ quan liên quan đến kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 tiến hành rà soát lại tất cả các công đoạn.

Trường hợp phát hiện sai phạm, kịp thời báo cáo Ủy ban tỉnh cho ý kiến chỉ đạo, đề nghị cơ quan công an phối hợp điều tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.

Năm nay, Thừa Thiên Huế có 12.470 thí sinh dự thi với 52 điểm thi. Kết thúc kỳ thi toàn tỉnh có 11.050 học sinh đỗ tốt nghiệp, đạt 94,76 %. Con số này thấp hơn năm trước với tỷ lệ 96,50%.

Cần Thơ có 1.075 bài thi quốc gia được đề nghị chấm phúc khảo

Kết thúc đợt chấm thi, kết quả của những bài thi đạt trên điểm 9 như sau:

Môn Ngữ văn có 2 bài thi trong số 12.013 bài, chiếm tỷ lệ 0,02%. Môn Toán có 5 bài trong tổng số 12.304 bài, tỷ lệ 0,04%. Môn Tiếng Anh có 36 bài trong số 11.382 bài, tỷ lệ 0,32%.

Vật lý có 10 bài trong số 4.657 bài, tỷ lệ 0,21%. Môn Hóa học có 17 bài trong tổng số 4.719 bài, tỷ lệ 0,36%. Môn Sinh học có 4 bài trong 4.565 bài, tỷ lệ 0,09%.

Môn Địa lý có 22 bài trong số 7.495 bài, tỷ lệ 0,29%. Môn Giáo dục Công dân có nhiều bài đạt điểm từ 9 trở lên là 240 bài trong tổng số 7.086 bài, chiếm tỷ lệ 3,39%.

Đặc biệt, kỳ thi năm nay toàn tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ có một bài thi môn Lịch sử đạt điểm 9 trong số 7.666 bài, tỷ lệ 0,01%.

Tỷ lệ thí sinh có điểm số trên 25 tính theo khối thi như sau, khối A có 17 học sinh, khối B có 11 học sinh, khối C có 2 học sinh, khối D1 có 2 học sinh, khối A1 có 14 học sinh.

Kết quả thi phản ánh đúng năng lực của từng thí sinh

Ông Phạm Văn Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, kỳ thi năm nay, hội đồng thi 33 Thừa Thiên Huế tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định của Bộ về quy chế thi.

Kỳ thi lần này tổ chức tuyệt đối nghiêm túc, mọi khâu đều có sự giám sát của  cán bộ Công an từ vận chuyển đề thi, nhận đề thi tại các hội đồng thi.

Khởi tố vụ án điểm thi quốc gia bất thường ở Hòa Bình

Theo ông Hùng, mặc dù năm nay tỷ lệ tốt nghiệp có phần thấp hơn năm trước nhưng điểm thi phản ánh đúng năng lực, phổ điểm là điểm chính xác của thí sinh.

Ông Hùng khẳng định “không có kẻ xấu” tác động vào kỳ thi lần này, trước khi kỳ thi diễn ra phía cụm thi Thừa Thiên Huế có sự chuẩn bị kỹ về lực lượng, đào tạo tập huấn cho cán bộ.

“Phía sở chuẩn bị kỹ càng, đụng đâu niêm phong đó, đụng đâu có biên bản đó, không ai lọt vào hay thay đổi kết quả kỳ thi”, ông Hùng khẳng định.

Ông Hoàng Ngọc Khanh - Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi, Sở giáo dục đã tiến hành phúc khảo lại các bài thi theo yêu cầu của thí sinh.

Hội đồng thi tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành phúc khảo 240 bài thi trắc nghiệm, trong số đó 4 bài thí sinh nhầm mã đề.

Trong 134 bài tự luận môn Ngữ văn phúc khảo có 100 bài giữ nguyên kết quả ban đầu, 34 bài có sự thay đổi nhỏ về điểm trong phạm vi cho phép.

Có 2 bài thi phải tổ chức đối thoại theo quy định, có 2 bài phúc khảo được tăng điểm do cán bộ chấm thi cộng nhầm điểm.

“Có một vài em tăng điểm sau khi phúc khảo nhưng số lượng không đáng kể chỉ trong mức điểm 0,5 đến 1 điểm”, ông Khanh cho biết.

Trương Lê