Giả dạng giảng viên, đột nhập nhiều trường đại học ở Đà Nẵng trộm cắp tài sản

19/11/2020 06:07
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đối tượng ăn mặc gọn gàng, giả dạng giảng viên nhằm đột nhập vào một loạt trường đại học ở Đà Nẵng để trộm cắp tài sản.

Ngày 18/11, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho hay, đã tiến hành bắt giữ Trần Thế Anh (sinh năm 1985, trú Phổ Vân, Đức Phổ, Quảng Ngãi) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi can đột nhập vào các trường đại học để trộm cắp tài sản. Ảnh: CA

Nghi can đột nhập vào các trường đại học để trộm cắp tài sản. Ảnh: CA

Trước đó, nhiều trường đại học ở Đà Nẵng đã trình báo đến cơ quan công an về việc trụ sở bị trộm đột nhập, lấy đi nhiều tài sản của giảng viên, cán bộ nhà trường.

Cụ thể, ngày 23/10, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) nằm trên đường Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu) trình báo về việc hai giảng viên của trường bị mất laptop ngay trong phòng làm việc.

Qua trích xuất camera tại dãy hành lang của phòng làm việc, nhà trường phát hiện một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đi vào lấy rồi nhanh chóng rời đi. Xe máy của đối tượng để ở ngoài cổng trường.

Tiếp đó, trường Đại học Đông Á Đà Nẵng (trụ sở trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu) cũng trình báo bị mất 3 laptop và một số giấy tờ tùy thân vào giờ nghỉ trưa.

Hình ảnh camera cho thấy một người đàn ông giống với người đột nhập vào Trường Đại học Sư phạm cũng lẻn vào phòng làm việc để lấy cắp tài sản rồi trốn ra ngoài.

Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng (trụ sở đường Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê) cũng trình báo có một cán bộ nhà trường bị mất tài sản.

Qua xác minh, điều tra cơ quan công an đã phát hiện và bắt giữ Trần Thế Anh, nghi can gây ra các vụ đột nhập, trộm cắp máy tính xách tay, tài sản cá nhân tại các trường đại học nói trên.

Ngoài ra, công an đã thu giữ tang vật gồm 2 máy tính và nhiều giấy tờ khác liên quan đến vụ án. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

AN NGUYÊN