Gần 40.000 trẻ em ở Thành phố Hồ Chí Minh đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19

29/10/2021 06:18
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến chiều 28/10, đã có gần 40.000 trẻ em từ 12-17 tuổi ở thành phố được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Chiều ngày 28/10, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin nói trên.

Theo đó, sau hai ngày thực hiện việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ độ tuổi từ 12-17 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tiêm cho gần 40.000 trẻ.

Trong đó, ngày đầu tiên (27/10), tại huyện Củ Chi đã có 10 bàn tiêm cho học sinh của 3 trường bậc trung học phổ thông, với 1.428 trẻ đã được tiêm.

Học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu được tiêm vắc xin phòng Covid-19 (ảnh: P.L)

Học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu được tiêm vắc xin phòng Covid-19 (ảnh: P.L)

Quận 1 đã tổ chức 4 bàn tiêm vào buổi chiều ngày 27/10 ở một trường trung học phổ thông, có tổng cộng 260 học sinh lớp 12 đã được tiêm.

Sau hai ngày, số lượng học sinh bị hoãn tiêm là 167 em, chống chỉ định là 1 em, 44 trẻ được chuyển lên bệnh viện để tiêm chủng.

“Các điểm tiêm được tổ chức an toàn về y tế, công tác phòng chống dịch, chưa có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. Một số em gặp phản ứng nhẹ đã được xử lý ổn định” – bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai nói tiếp.

Như vậy, sau hai ngày tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, thành phố đã đạt khoảng 5% trên tổng số khoảng 780.000 trẻ được đề xuất tiêm chủng trong độ tuổi này.

Trừ quận Gò Vấp, thì tính đến trưa ngày 28/10 thì đã có 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện việc tiêm vắc xin cho trẻ trong độ tuổi từ 12-17 tuổi.

Vắc xin được chọn để tiêm cho trẻ trong độ tuổi này là Pfizer, đã được Bộ Y tế lựa chọn và phê duyệt.

Việt Dũng