Gần 107.000 thí sinh tại Hà Nội bắt đầu làm bài thi vào lớp 10 môn Ngữ văn

18/06/2022 06:59
Hoài Ân
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng nay, các thí sinh tại Thủ đô chính thức thi môn đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022- 2023.

Sáng nay (18/6), gần 107.000 thí sinh tại Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường trung học phổ thông công lập với môn thi đầu tiên là Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Buổi chiều thí sinh tiếp tục thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.

  1. Gần 107.000 thí sinh tại Hà Nội bắt đầu làm bài thi vào lớp 10 môn Ngữ văn ảnh 1

Sáng nay, thí sinh dự thi vào lớp 10 làm bài thi môn Ngữ Văn. (Ảnh: Hoài Ân)

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nội dung đề thi dựa theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp trung học cơ sở hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu thuộc chương trình lớp 9, không bao gồm các nội dung đã được tinh giản. Các câu hỏi trong đề thi bảo đảm các cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao.

Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2,0.

Với gần 107.000 thí sinh đăng ký dự thi năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập 203 điểm thi với 4.550 phòng thi và gần 700 thanh tra. Chậm nhất ngày 9/7, Sở sẽ công bố điểm thi của thí sinh và điểm chuẩn của các trường.

Hoài Ân