Được bố trí ăn ở, con tham gia 'lớp học dã chiến', người dân vùng dịch an lòng

08/09/2021 06:26
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngay giữa vùng tâm dịch Covid-19 là quận Bình Thạnh, Quận Đoàn Bình Thạnh đã tổ chức lớp học dã chiến ngay tại chung cư 1050, phường 12 với hơn 35 học sinh.

Hồi cuối tháng 8 vừa qua, nhằm phòng chống dịch Covid-19, lãnh đạo quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức vận động, đưa hàng trăm người dân hiện đang sinh sống tại các khu nhà trọ lụp xụp, nhà ven kênh, trong các hẻm sâu dưới 2m (vùng nguy cơ rất cao) về sinh sống tại các khu nhà mới nguyên thuộc chung cư 1050 (đường Phan Chu Trinh, phường 12).

Phần lớn họ là sinh viên, những người lao động nghèo, dân nhập cư ở tất cả các phường trên địa bàn quận. Trước khi được chuyển đến đây, quận Bình Thạnh đã kiểm tra Covid-19 cho tất cả mọi người, cho kết quả âm tính.

Tại đây, mỗi căn hộ 2 phòng ngủ được bố trí từ 4 đến 6 người, ưu tiên cho những người cùng chung gia đình, chung phòng trọ được bố trí ở chung.

Lớp học dã chiến với hàng chục học sinh, sinh viên tại chung cư 1050, quận Bình Thạnh (ảnh: P.L)

Lớp học dã chiến với hàng chục học sinh, sinh viên tại chung cư 1050, quận Bình Thạnh (ảnh: P.L)

Đồ đạc sinh hoạt cá nhân của người dân được bộ đội hỗ trợ đem đến tận nhà. Quận còn tặng tiền mặt cho mỗi người dân được đề nghị di chuyển đến đây sinh sống tạm thời.

Về thức ăn, ngoài những túi an sinh sẽ được hỗ trợ cho mọi người, người dân có thể mua thêm khi các xe bán hàng lưu động được bố trí tới đây bán.

Nhân dịp năm học mới (2021-2022) đã đến, do các căn hộ người dân mới chuyển đến chưa chưa có điều kiện kinh tế để lắp đặt hệ thống hạ tầng mạng internet, nên Quận Đoàn Bình Thạnh đã bố trí sảnh trệt của block A làm một lớp học dã chiến.

Theo ông Bùi Trường Giang – Cán bộ Quận Đoàn Bình Thạnh, số học sinh và sinh viên tham gia lớp học này là hơn 35 em, có đăng ký trước với Ban Quản lý chung cư.

Một học sinh đang học trực tuyến tại lớp học dã chiến ở chung cư (ảnh: P.L)

Một học sinh đang học trực tuyến tại lớp học dã chiến ở chung cư (ảnh: P.L)

Các em sẽ được bố trí ngồi học trực tuyến trên các băng ghế đá, có hệ thống mạng wifi tốc độ cao miễn phí được lắp sẵn, đeo khẩu trang và đảm bảo ngồi giãn cách đúng quy định của ngành y tế.

Việc này nhằm giúp học sinh, sinh viên nắm bắt kịp thời bài giảng của thầy cô dạy, để khi hết dịch vào học trực tiếp, học sinh sẽ đỡ bỡ ngỡ, có kiến thức nền hỗ trợ cho việc học của học các em.

Ngoài ra, lực lượng quân đội sẽ giúp đỡ cho học sinh tham gia lớp học dã chiến như theo dõi các em học có đúng mục đích không, hỗ trợ về mặt kỹ thuật đăng nhập phần mềm học trực tuyến của học sinh, nếu gặp bài tập khó mà học sinh không thể hỏi ngay thầy cô thì các chú bộ đội sẽ giúp học sinh giải.

Trong những buổi “lên lớp”, các chú bộ đội sẽ quan sát, nhắc nhở các em, đồng thời hỗ trợ về mặt kỹ thuật, đăng nhập phần mềm trực tuyến. Mặc khác, nếu gặp bài tập khó, học sinh không thể hỏi ngay thầy cô thì các chú bộ đội cũng sẽ hướng dẫn, giúp học sinh giải bài. Các em học sinh đến lớp học này đều nghiêm túc chấp hành quy tắc 5K, thậm chí còn dùng kính chắn giọt bắn trong suốt thời gian học để giữ an toàn cho bản thân và mọi người.

Ông Bùi Trường Giang kiểm tra lại hệ thống wifi của lớp học, sẵn sàng phục vụ học sinh (ảnh: P.L)

Ông Bùi Trường Giang kiểm tra lại hệ thống wifi của lớp học, sẵn sàng phục vụ học sinh (ảnh: P.L)

Anh Hoàng Anh Tuấn, một người dân vừa được chuyển đến sinh sống tại chung cư này, có con đang tham gia vào lớp học nói trên chia sẻ: Bản thân ông làm phụ hồ, trọ ở quận Bình Thạnh nhưng do dịch nên đã bị mất việc nhiều tháng nay.

Nay anh Tuấn rất bất ngờ, vui mừng khi được quận Bình Thạnh hỗ trợ cho chỗ ở khang trang, sạch sẽ miễn phí trong vài tháng chống dịch, lại còn hỗ trợ thực phẩm và thậm chí cả tiền cho người dân nghèo.

Khi bước vào năm học mới, con của anh Tuấn đang học lớp 3 lại còn được hỗ trợ chỗ học trực tuyến, khi anh rất yên tâm, vì vừa có chỗ học, lại có người hỗ trợ, giúp đỡ việc học cho các em.

"Tôi rất bất ngờ và thấy vui mừng vì được lãnh đạo quận Bình Thạnh hỗ trợ cho chỗ ở khang trang, sạch sẽ miễn phí trong những ngày chống dịch. Điều đáng quý là không chỉ hỗ trợ thực phẩm, tiền mà vào năm học mới, con tôi còn được sắp xếp chỗ học trực tuyến, có người kèm cặp… Tôi và mọi người ở đây thật sự rất biết ơn!”, anh Tuấn chia sẻ.

Được biết, cho đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận gần 260 ngàn ca nhiễm Covid-19. Trong đó, quận Bình Thạnh được xác định là 1 trong 8 quận, huyện nằm trong vùng đỏ, có số ca nhiễm Covid-19 rất nhiều tại thành phố này.

“Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ”.

Việt Dũng