Dự án 1.000 ha đất 16 năm chưa xong, thật đau xót

06/12/2019 08:45
Tùng Dương
(GDVN) - 10 năm qua, nhiều công trình giáo dục xây dựng dở dang phần thô đã bị xuống cấp nghiêm trọng, hoang hóa, cỏ mọc um tùm, người dân dùng để chăn nuôi gia súc.

Ngày 5/12, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp chống lãng phí nguồn lực nhà nước trong đầu tư các trường đại học, cao đẳng công lập”.

Phát biểu mở đầu tọa đàm, ông Đào Ngọc Tước - Phó tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin, ngày 13/5/2018, khi tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, không chỉ chống tham nhũng mà còn phải chống lãng phí, các hiện tượng tiêu cực khác.

Video: Dự án 1.000 ha đất 16 năm chưa xong, thật đau xót.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tình trạng lãng phí đang xảy ra ở khá nhiều địa phương, dự án. Theo đó, ông Ngọc Tước chỉ ra rằng, khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội) được triển khai trên tổng quỹ đất lên đến 1.000 ha.

Dự án được Chính phủ thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi năm 2003 do chính Đại học Quốc gia Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng kinh phí ước tính là 7.320 tỷ đồng, sau 2 lần chuyển từ chủ đầu tư là Đại học Quốc gia Hà Nội sang Bộ Xây dựng rồi mới đây lại về Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đến hết 2018 vốn đã huy động từ các nguồn để đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội là 1.981.294 triệu đồng...Tổng nhu cầu vốn bổ sung để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc giai đoạn 2019 - 2020 là 1.893.011 triệu đồng.

Phó tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin thêm, tại Hưng Yên, Khu đô thị Đại học Phố Hiến được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án từ năm 2009 với mục tiêu xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục đại học cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội. Khi được phê duyệt, kinh phí dự kiến thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật dùng chung cho Khu Đại học là khoảng 4.280 tỷ đồng.

Trong gần 10 năm qua, nhiều công trình đang xây dựng dở dang phần thô đã bị xuống cấp nghiêm trọng, hoang hóa, cỏ mọc um tùm, thậm chí, người dân còn chăn bò, giăng lưới thả gà tại đây. Tính đến thời điểm hiện tại chỉ có khu giảng đường và nhà hiệu bộ được đưa vào hoạt động.

Ông Tước cho biết, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức cuộc Tọa đàm này để lắng nghe ý kiến các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà giáo dục về thực trạng lãng phí, nguyên nhân và các giải pháp cơ chế chính sách góp ý với Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng về việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho giáo dục.

(Còn nữa).

Đến dự tọa đàm có Giáo sư Nguyễn Anh Trí - đương nhiệm Đại biểu Quốc hội khóa 14.

Ông Lê Như Tiến - Đại biểu Quốc hội Khóa 13, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.

Ông Phan Hồng Dũng, đại diện Vụ kế hoạch, Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bà Nguyễn Thị Huế - Trưởng phòng Quản lý đất đai, Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Tuấn -Trưởng ban quản lý vận hành Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Tùng Dương