Đồng Nai không có thí sinh, cán bộ nào vi phạm quy chế thi trong ngày đầu tiên

07/07/2021 19:27
Hữu Đức
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chiều nay 7/7, hơn 30 ngàn thí sinh của Đồng Nai cùng với thí sinh cả nước đã chính thức hoàn thành ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Ngay sau khi kết thúc môn thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Đồng Nai, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai đã cung cấp các thông tin chi tiết về buổi thi đầu tiên này.

Theo đó, trong chiều ngày hôm nay, đã có 30.248 thí sinh đến làm bài thi môn Toán, trên tổng số 31.359 thí sinh đăng ký dự thi môn này, chiếm tỷ lệ 96,56%.

Điểm thi tại Trường trung học phổ thông Nam Hà ( thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) Ảnh: Hữu Đức

Điểm thi tại Trường trung học phổ thông Nam Hà ( thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) Ảnh: Hữu Đức

Như vậy, buổi thi chiều nay, Đồng Nai vắng 1111 thí sinh, số thí sinh vắng mặt đều có lý do, nguyên nhấn chính là do liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Số thí sinh vắng chủ yếu ở 03 điểm thi ở huyện Thống Nhất.

Trong đó, 3 điểm thi có số thí sinh vắng thi nhiều nhất đều nằm ở huyện Thống Nhất. Cụ thể, điểm thi Trường trung học phổ thông Thống Nhất vắng 437 em so với tổng số 476 thí sinh đăng ký dự thi; điểm thi Trường trung học phổ thông Kiệm Tân, vắng 401 em trên tổng số 424 thí sinh đăng ký dự thi; điểm thi Trường trung học phổ thông Dầu Giây vắng 57 em trên tổng số 576 thí sinh đăng ký dự thi.

Sở Giáo dục Đồng Nai cho biết, những thí sinh không thể thi tốt nghiệp đợt 1 vì dịch Covid-19 sẽ được tham gia thi vào đợt 2 theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, trong ngày thi hôm nay, không có trường hợp thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi

Chiều nay 7/7, hơn 30 ngàn thí sinh của Đồng Nai cùng với thí sinh cả nước đã chính thức hoàn thành ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, Trương Thị Kim Huệ (đi bên phải) kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm thi Trường trung học phổ thông Nam Hà. Ảnh: H.ĐGiám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, Trương Thị Kim Huệ (đi bên phải) kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm thi Trường trung học phổ thông Nam Hà. Ảnh: H.Đ

Trong ngày thi đầu tiên, thí sinh vào cổng điểm thi được đo thân nhiệt và khử khuẩn tay, sau đó được hướng dẫn lên thẳng phòng thi. Còn các phụ huynh sau khi đưa con em mình đến điểm thi được lực lượng công an túc trực ở cổng trường hướng dẫn rời đi ngay để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Đến thời điểm này, công tác tổ chức thi tốt nghiệp trong ngày 7/7 trên địa bàn Đồng Nai diễn ra theo đúng kế hoạch, các quy định về vệ sinh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện nghiêm túc với sự hỗ trợ rất tốt của cán bộ y tế, công an.

Ngày mai, các thí sinh sẽ tiếp tục kỳ thi theo kế hoạch.

Hữu Đức