Đồng Nai: Đề thi Toán, Tiếng Anh vào 10 vừa sức, không có thí sinh nào vi phạm

05/06/2021 06:07
Hữu Đức
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 4/6, trên 20 ngàn thí sinh tại 34 hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành 2 môn thi đầu tiên là Toán và Tiếng Anh.

Theo đó, buổi sáng 4/6, thí sinh thi môn Toán với thời gian làm bài là 120 phút, còn buổi chiều thí sinh thi môn Tiếng Anh với thời gian làm bài là 60 phút.

Thí sinh thực hiện theo đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hữu Đức

Thí sinh thực hiện theo đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hữu Đức

Theo đánh giá của nhiều thí sinh sau khi hoàn thành ngày thi đầu tiên, cả đề Toán và Tiếng Anh đều khá vừa sức.

Thí sinh Nguyễn Đoàn Thiên Kim, Hội đồng thi Trường Trung học phổ thông Nam Hà (thành phố Biên Hòa) cho biết: “ Em thấy đề thi cũng hơi khó nhưng với các thí sinh học lực khá, các bạn cũng sẽ dễ đạt được 6-7 điểm".

Riêng môn Toán các thí sinh cho rằng, đề chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 dễ hơn so với đề thi năm trước, không có những câu hỏi “đánh đố” học sinh, tuy nhiên ở một số câu hỏi cuối độ khó có tăng dần, do đó vẫn đảm bảo tính phân hóa.

Thí sinh Lê Trần Tuấn Linh, Hội đồng thi Trường Trung học phổ thông Nam Hà (thành phố Biên Hòa) tự tin nói: “ Em thấy đề thi toán năm nay dễ hơn những năm trước, bản thân em có thể làm được 7 đến 8 điểm”

Còn ở đề thi Tiếng Anh, nhiều thí sinh cho hay, đề thi không quá khó, phần đọc hiểu và phần viết chỉ cần chăm học từ vựng, nắm chắc ngữ pháp là sẽ có điểm cao.

Nhiều thí sinh tin tưởng rằng với đề thi năm nay vừa sức cả ở môn Toán và Tiếng Anh, do đó khả năng được điểm 8 trở lên ở cả hai môn thi đầu tiên là nằm trong tầm tay.

Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 tại trường Trung học phổ thông Trấn Biên (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) Ảnh: Hữu Đức

Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 tại trường Trung học phổ thông Trấn Biên (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) Ảnh: Hữu Đức

Cũng theo nhiều thí sinh, kỳ thi này, các em chọn nguyện vọng vào các trường theo đúng khả năng của mình và tiện lợi cho quá trình đi học sau này.

Thí sinh Nguyễn Minh Vương, Hội đồng thi Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo (thành phố Biên Hòa) cho biết, em chọn trường Chu Văn An vì trường phù hợp với năng lực học tập của em.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Diễm, Hội đồng thi Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo (thành phố Biên Hòa) chia sẻ: “Em chọn trường Nam Hà vì em thích cách giảng dạy của thầy cô ở đây, lại gần nhà em”. Chính vì vậy, sau khi hoàn thành tốt 2 môn thi, các em thí sinh càng tin tưởng về khả năng trúng tuyển theo đúng nguyện vọng của mình.

Trong ngày thi đầu tiên, nhờ được phổ biến kỹ quy chế thi, quy định phòng chống dịch Covid-19 do đó các thí sinh chấp hành tốt khi đến các hội đồng thi. Cụ thể học sinh đi sớm, chấp hành việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và rửa tay với dung dịch sát khẩn.

Các hội đồng thi đều tiến hành phối hợp với Trạm y tế địa phương tiến hành cử cán bộ y tế đến trực đo thân nhiệt cho các thí sinh trước khi vào phòng thi.

Mỗi điểm thi đều có công an hỗ trợ trực bảo vệ an ninh trật tự, do đó tại các điểm thi đều đảm bảo an toàn.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, trong ngày thi đầu tiên, không có trường hợp cán bộ, giáo viên và thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Ngày 5/6, các thí sinh sẽ thi môn cuối cùng là Ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút vào buổi sáng. Đối với các thí sinh thi vào lớp chuyên của Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh sẽ thi thêm môn chuyên tương ứng với thời gian là 150 phút.

Hữu Đức