Điểm trúng tuyển lớp 10 của tỉnh Đồng Nai

27/06/2017 07:15
Phương Linh
(GDVN) - Theo dự kiến, tỉnh Đồng Nai chỉ tuyển 11.000 chỉ tiêu vào các trường trung học phổ thông công lập, còn 15.900 học sinh còn lại thì vào trường ngoài công lập.

Hôm 26/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2017 – 2018 của 20/21 trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh.

Theo đó, điểm chuẩn của kỳ thi tuyển sinh năm nay cao nhất thuộc về Trường trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, lấy 40 điểm ở nguyện vọng 1 (nguyện vọng duy nhất).

Tiếp đến là Trường Ngô Quyền (38 điểm nguyện vọng 1, 39 điểm nguyện vọng 2), Trường Trấn Biên (35,75 điểm nguyện vọng 1, 37 điểm nguyện vọng 2).

Nằm trong mức điểm chuẩn từ 30 điểm trở lên có các trường: Nam Hà (31,75), Lê Hồng Phong (31,5), Nguyễn Trãi (32,25), Long Khánh (30,75).

Mức điểm chuẩn từ 20 điểm trở lên có các trường: Chu Văn An và Tam Hiệp (25,75), Nguyễn Hữu Cảnh (25,5), Tam Phước (23,25), Thực hành sư phạm (27,25), Long Thành (25,75), Phước Thiền (21), Thống Nhất A (29), Ngô Sỹ Liên (24,25) và Trường Xuân Lộc lấy 28,25 điểm.

Học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (ảnh minh họa: P.L)
Học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (ảnh minh họa: P.L)

Trường trung học phổ thông Đoàn Kết lấy điểm chuẩn 18,25 điểm, 2 Trường Thống Nhất và Trị An lấy 19,5 điểm.

Trường trung học phổ thông Tân Phú, do hiện đang xem xét điểm ưu tiên đối với một số học sinh thuộc các ấp còn nhiều khó khăn, nên chậm nhất đến ngày 27/6, tỉnh sẽ công bố điểm chuẩn.

Vào năm học 2017 – 2018, dự kiến, tỉnh Đồng Nai sẽ tuyển 26.900 chỉ tiêu học sinh vào lớp 10, trong đó chỉ có 11.000 chỉ tiêu là vào được các trường công lập, còn lại khoảng 15.900 chỉ tiêu là vào các trường ngoài công lập.

Từ ngày 7 đến 12/7: Các trường trung học phổ thông sẽ nhận hồ sơ xét tuyển lớp 10 của các học sinh trúng tuyển.

Ngày 17/7: Các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển tạm thời. Ngày 18/7: Các trường ngoài công lập sẽ tiến hành xét tuyển.

Phương Linh