Điểm chuẩn vào lớp 10 của cấp 3 Nguyễn Thượng Hiền cao nhất TP Hồ Chí Minh

23/08/2021 09:48
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Điểm chuẩn vào lớp 10 của Trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất thành phố.

Sáng ngày 23/8/2021, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản 2313/SGDĐT-KTKĐ, về hướng dẫn đăng ký nhập học lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 – 2022.

Cùng lúc, Sở cũng đã công bố bảng điểm chuẩn xét tuyển vào 3 nguyện vọng của 108 trường trung học phổ thông công lập nằm trên địa bàn.

Bảng điểm chuẩn xét tuyển vào lớp ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Bảng điểm chuẩn xét tuyển vào lớp ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Theo đó, trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình có điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất thành phố là 26,3 điểm. Tương tự, nguyện vọng 2 và 3 của trường này cũng vẫn là cao nhất thành phố.

Bảng điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Bảng điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Tiếp đó, điểm chuẩn của các trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân (thành phố Thủ Đức), Gia Định (quận Bình Thạnh), Phú Nhuận, Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) ở các vị trí cao tiếp theo.

Điểm chuẩn thấp nhất vẫn là các trường trung học phổ thông nằm trên địa bàn huyện Cần giờ như trung học phổ thông Cần Thạnh, An Nghĩa và Bình Khánh.

Bảng điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Bảng điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Học sinh trúng tuyển sẽ làm hồ sơ đăng ký nhập học từ ngày 24/8 đến 16h30 ngày 27/8/2021.

Đăng ký nhập học trực tuyến theo sự hướng dẫn cụ thể của các trường trung học phổ thông công lập.

Thí sinh chuẩn bị bản scan (ảnh chụp), phiếu báo điểm xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 – 2022. Các loại hồ sơ bản chính sẽ nộp bổ sung trực tiếp khi có thông báo.

Ngày 28/8, hội đồng tuyển sinh của các trường sẽ họp để tổng kết việc học sinh đăng ký nhập học, bao gồm thí sinh nộp 3 nguyện vọng thường, tuyển thẳng (nếu có), gửi danh sách in ra từ hệ thống tuyển sinh 10 đã được Hội đồng tuyển sinh gửi về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục – Sở Giáo dục và Đào tạo trước 16h chiều cùng ngày (cách thức nộp sẽ được thông báo sau).

Bảng điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Bảng điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Sở này cũng lưu ý: Học sinh tuyệt đối không đổi nguyện vọng sau khi đã công bố kết quả tuyển sinh.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức, Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông không nhận đơn cũng như không đề xuất việc xin thay đổi nguyện vọng của học sinh.

Các trường trung học phổ thông chỉ tiếp nhận việc đăng ký của thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển 3 nguyện vọng thường, danh sách tuyển thẳng (nếu có) của đơn vị mình.

Học sinh thuộc diện xét tuyển thẳng chỉ được chọn 1 trong 2 hình thức là xét tuyển 3 nguyện vọng thường, hoặc tuyển thẳng.

Việt Dũng