Điểm 10 tốt nghiệp môn Giáo dục công dân tăng chóng mặt, chuyện gì đang xảy ra?

31/07/2021 07:38
NHẬT DUY
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt 1 vừa qua, cả nước có 24.318 điểm 10 ở 9 môn thi thì chỉ riêng môn Giáo dục công dân đã có 18.680 điểm 10.

Bắt đầu từ năm 2017 đến nay, môn Giáo dục công dân đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn làm môn thi ở kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và bây giờ là thi tốt nghiệp Trung học phổ thông thì môn thi này luôn chiếm ưu thế về điểm số.

Kỳ thi đợt 1 năm nay cũng vậy, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi thì chúng ta thấy môn Giáo dục công dân lại có điểm trung bình cao nhất, số bài thi điểm 10 nhiều nhất, nhiều hơn tất cả các môn cộng lại.

Theo số liệu thống kê, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt 1 vừa qua, cả nước có 24.318 điểm 10 ở 9 môn thi thì chỉ riêng môn Giáo dục công dân đã có 18.680 điểm 10.

Nhìn lại điểm thi môn Giáo dục công dân trong các năm gần đây, chúng ta thấy điểm số ngày càng cao và giá như tất cả các môn thi còn lại có điểm tương đồng như giống môn này thì có lẽ mọi người sẽ mừng lắm.

Môn giáo dục công dân có nhiều điểm 10 nhất Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn

Môn giáo dục công dân có nhiều điểm 10 nhất

Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn

Điểm 10 môn Giáo dục công dân đang tăng lên chóng mặt qua từng năm

Điểm lại 3 kỳ thi gần đây nhất, chúng ta thấy điểm thi môn Giáo dục công dân luôn chiếm ưu thế tuyệt đối về điểm số.

Bởi vì kỳ thi năm 2019 có tất cả 1270 điểm 10 ở các môn thi thì riêng môn Giáo dục công dân có 784 bài thi điểm 10; điểm trung bình môn thi này là 7,37; điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75.

Năm 2020, cả nước có 5.812 điểm 10 ở 9 môn thi thì môn Giáo dục công dân có 4.163 thí sinh đạt điểm 10; điểm trung bình là 8,14 điểm; điểm trung vị là 8,25 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,75 điểm.

Nếu so sánh điểm 10 của môn Giáo dục công dân ở kỳ thi năm 2019 và năm 2020 thì chúng ta thấy năm 2020 tăng tới 5,31 lần so với năm 2019.

Kỳ thi đợt 1 năm 2021 vừa qua, cả nước có 24.318 điểm 10 thì môn Giáo dục công dân có 18.680 điểm 10; điểm trung bình là 8,37; điểm trung vị là 8,5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 9,25 điểm.

Nếu so sánh điểm 10 năm nay với năm 2020 thì năm nay cao gấp 4,4 lần.

Ngoài số lượng điểm 10 thì môn Giáo dục công dân năm nay còn có 40.169 bài thi đạt 9,75 điểm và 50.343 bài thi có đạt 9,5 điểm- đây phải nói là kỷ lục về điểm số trong tất cả các kỳ thi của ngành giáo dục vì đa số thí sinh đều đạt điểm giỏi.

Kỷ lục còn được lập khi mà điểm trung bình học bạ môn Giáo dục công dân cả nước là 8.182 điểm nhưng khi thi thì đã đạt tới điểm trung bình là 8,372 điểm, nó đã phá vỡ mọi kỷ lục về điểm số trước đây.

Rõ ràng, 18.680 điểm 10 môn Giáo dục Công dân là quá nhiều so với 8 môn thi còn lại chỉ với 5.638 điểm 10. Nếu cứ tăng như những năm qua thì kỳ thi sang năm không biết sẽ còn tăng bao nhiêu lần điểm 10 và điểm cận 10 nữa.

Vì sao điểm môn Giáo dục Công dân năm nào cũng nhiều điểm 10 nhất?

Nhớ lại kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017, cả nước chỉ có 4.250 bài thi đạt điểm 10 nhưng lúc bấy giờ dư luận xã hội gọi đây là hiện tượng “mưa điểm 10” vì số lượng điểm 10 của kỳ thi này tăng gấp hơn 10 lần so với năm 2015 và gấp hơn 60 lần so với năm 2016.

Thế nhưng, kỳ thi đợt 1 năm nay thì cả nước có tới 24.318 điểm 10, gần bằng 6 lần năm 2017, và gấp 4,1 lần năm 2020 thì không biết gọi là hiện tượng gì?

Trong đó, 18.680 điểm 10 môn Giáo dục Công dân là con số ngoài sức tưởng tượng của nhiều người bởi nó cao hơn rất nhiều so với các môn thi khác kể cả điểm trung bình và số bài thi đạt điểm 10.

Nếu đem so sánh với những môn học lâu nay vẫn được xem là môn học chính của các khối thi và có số tiết/tuần nhiều như Toán, Văn, Anh... thì môn Giáo dục Công dân không có nhiều lợi thế bằng.

Bởi, môn Đạo đức ở Tiểu học và môn Giáo dục công dân ở cấp Trung học cơ sở gần như rất ít, nó chỉ có 1 tiết/tuần. Phụ huynh chỉ tập trung cho con em mình đầu tư vào những môn học cơ bản để định hướng tương lai sau này và tất nhiên là không có học sinh nào đi học thêm môn Giáo dục công dân.

Lên đến cấp Trung học phổ thông thì môn Giáo dục Công dân được xem trọng nhiều hơn vì nó nằm trong tổ hợp Khoa học xã hội nên học sinh cũng đã đầu tư nhiều hơn cho môn học này.

Việc môn Giáo dục công dân luôn có điểm học, điểm thi, điểm 10 cao nhất có lẽ là do môn học này này mỗi tuần chỉ có 1 tiết, không có những số liệu, công thức khô khan, không phải tính toán và thi cử chỉ tập trung nhiều vào việc giải quyết các tình huống pháp luật, ứng xử của con người…

Hơn nữa, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 của 2 năm nay, Bộ đã chủ trương tinh giản nhiều đơn vị kiến thức nên môn học này vốn đã ít kiến thức thì nay lại càng nhẹ nhàng hơn.

Đặc biệt là nội dung kiến thức môn học này không có sự móc xích nhiều như các môn học khác khi phải tinh giản kiến thức nên học sinh cũng dễ dàng tiếp thu.

Tuy nhiên, việc môn Giáo dục công dân có quá nhiều điểm 10 cũng dẫn đến sự mất cân bằng về điểm số với các môn còn lại.

Chẳng hạn như trong kỳ thi năm nay chỉ có 3 điểm 10 môn Văn, 14 điểm 10 môn Lý, 52 điểm 10 môn Toán…thì con số 18.680 điểm 10 môn Giáo dục công dân có lẽ là quá nhiều. Bởi, khi tính điểm xét tốt nghiệp, xét tuyển đại học thì cơ bản điểm số môn học nào cũng bình đẳng như nhau.

Chính vì thế, với đặc thù của môn Giáo dục công dân ít tiết, nội dung học ít, lượng kiến thức không nhiều mà có phần dễ học, dễ lấy điểm hơn nên việc ra đề thi cần phải tăng thêm nhiều bài tập vận dụng cao cho thí sinh.

Hoặc, các môn học khác giảm tỉ lệ vận dụng cao, tăng phần nhận biết, thông hiểu và vận dụng thấp để điểm số tương đồng với nhau.

Xét đến cùng thì môn Giáo dục công dân cũng là một môn học bình thường như hàng chục môn học khác, mỗi môn học có một vai trò, vị thế riêng nhưng để điểm chênh lệch quá nhiều so với các môn thi khác thì có phải là một hiện tượng bất thường?

NHẬT DUY