Dịch bệnh căng thẳng, Đà Nẵng chuẩn bị cho năm học mới ra sao?

14/08/2021 06:15
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều giáo viên, học sinh đang là F0, nhiều trường học đang được sử dụng làm khu cách li nên năm học mới với học sinh Đà Nẵng vẫn còn ngổn ngang.

Ngày 13/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, đang phối hợp chuẩn bị kịch bản khai giảng năm học 2021-2022 vào ngày 5/9 như chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng hình thức trực tuyến.

Theo đó, vào sáng ngày 5/9 ngành giáo dục Đà Nẵng sẽ thực hiện chương trình chào năm học mới trên sóng DanangTV; 7h30 chương trình khai giảng trực tuyến do các trường thực hiện, 8h chương trình trực tuyến giữa giáo viên chủ nhiệm với học sinh các lớp.

Dạy học trực tuyến còn nhiều bất cập

“Sở đã chỉ đạo các trường học triển khai cho các tổ biên soạn chương trình, lập kế hoạch từng môn học theo hướng dẫn.

Đà Nẵng cho rằng phương thức dạy - học trực tuyến còn nhiều bất cập và chỉ là hình thức hỗ trợ trong điều kiện dịch bệnh còn căng thẳng. Ảnh: AN

Đà Nẵng cho rằng phương thức dạy - học trực tuyến còn nhiều bất cập và chỉ là hình thức hỗ trợ trong điều kiện dịch bệnh còn căng thẳng. Ảnh: AN

Nhưng do học sinh chưa thể đến trường nên phải nghiên cứu đến việc tổ chức dạy – học trực tuyến. Tuy nhiên việc tổ chức dạy – học trực tuyến còn nhiều bất cập”, đại diện Sở Giáo dục cho hay.

Vị này cũng nhìn nhận thực tế hiện có nhiều giáo viên và học sinh đang thuộc diện F0, F1 đang điều trị hoặc cách li tập trung, chưa kể hàng ngàn giáo viên, học sinh đang ở các khu cách li y tế nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy - học vào đầu năm học.

Đặc biệt khi giáo viên không được trực tiếp gặp gỡ học sinh và phải áp dụng hình thức trực tuyến.

“Điều kiện của mỗi khu vực dân cư, mỗi cấp học, mỗi trường, mỗi lớp, mỗi học sinh khác nhau nên khó áp dụng đồng bộ một phương pháp.

Hơn nữa, phương pháp này cũng gây nhiều băn khoăn, lo lắng trong việc quản lí, hỗ trợ con cái của phụ huynh, đặc biệt là với học sinh nhỏ tuổi.

Dạy – học không chỉ là việc truyền đạt kiến thức mà còn nhiều vấn đề kết hợp như cảm xúc, kĩ năng, phương pháp… nên chỉ dạy – học trực tuyến kéo dài sẽ khó phát huy hiệu quả tối đa.

Việc học sinh phải học trực tuyến kéo dài ít nhiều sẽ có ảnh hưởng tâm lí, gây căng thẳng, ức chế cho học sinh (nhiều báo cáo khoa học đã chứng minh)”, vị này dẫn chứng thêm.

Do đó, Sở Giáo dục Đà Nẵng cho rằng, việc dạy – học trực tuyến là một hình thức hỗ trợ chứ không phải là hình thức chủ đạo nên xác định thời gian đầu sau khai giảng (khoảng 2 tuần), việc dạy – học trực tuyến chủ yếu là giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, phương pháp học tập và củng cố kiến thức cũ.

Sau đó, nếu tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát, Sở sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc dạy – học bài mới trực tuyến cho học sinh.

Nhiều trường học đang là khu cách ly

Do tình hình dịch bệnh, nên nhiều trường học ở Đà Nẵng đang được được sử dụng làm khu cách li tập trung để phòng chống dịch Covid-19.

Trong khi thời điểm khai giảng năm học mới đã đến gần thì việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trường lớp để khai giảng năm học mới sẽ vẫn còn ngổn ngang.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Đà Nẵng thì hiện địa phương này đang trưng dụng 19 trường từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông để làm cơ sở cách ly y tế đối với các F1, F2.

Trong đó, quận Hải Châu có 6 trường như: Trường tiểu học Võ Thị Sáu, Lý Công Uẩn, Núi Thành, Phan Đăng Lưu...; quận Thanh Khê có hai trường là trường tiểu học An Khê và Lê Văn Tám);

Quận Ngũ Hành Sơn có hai trường là trường tiểu học Phạm Hồng Thái và Lê Văn Hiến); quận Cẩm Lệ có hai trường là trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại và Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến); Quận Sơn Trà có 9 trường gồm: tiểu học Ngô Gia Tự, Hai Bà Trưng...

Sở giáo dục Đà Nẵng cho biết, để chuẩn bị cho năm học mới thì Sở sẽ căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thời gian dừng tiếp nhận người vào cách li tại các điểm cách li y tế là trường học.

Sau đó, các trường sẽ có thời gian để tổng vệ sinh trường, lớp, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết trước khi đón học sinh trở lại.

Trong ngày 13/8, Đà Nẵng ghi nhận thêm 58 ca mắc Covid-19, trong đó có 33 F1 đã cách ly, 9 ca trong khu phong tỏa và 16 ca cộng đồng. Trước đó, tại kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ngày 12/8, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, nếu trong vòng 4 ngày nữa tình hình dịch bệnh không giảm sẽ áp dụng các biện pháp triệt để hơn theo nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”.

AN NGUYÊN