Đi đường phải chuẩn như học trò trường Ngô Quyền

08/09/2018 14:31
LÃ TIẾN
(GDVN) - Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền (Hải Phòng) đã xây dựng mô hình Cổng trường an toàn giao thông, nhằm thay đổi văn hóa giao thông cho học sinh nhà trường.

Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền nằm ngay trên phố Nguyễn Đức Cảnh (quận Lê Chân), thuộc dải trung tâm thành phố Hải Phòng.

Trường nằm kế bên nhiều cơ sở giáo dục trọng điểm của thành phố như: Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, Trung tâm bồi dưỡng thường xuyên quận Lê Chân; trường ở cùng tuyến đường với Trường Trung học cơ sở Trần Phú và một số cơ quan, đơn vị.

Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông, nhằm thay đổi văn hóa giao thông cho học sinh. (Ảnh: Lã Tiến)
Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông, nhằm thay đổi văn hóa giao thông cho học sinh. (Ảnh: Lã Tiến)

Trước đây, cảnh ùn tắc giao thông trước cổng Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền diễn ra thường xuyên sau giờ tan học bởi, khu vực cổng trường có nhiều hộ bán hàng lấn chiếm vỉa hè.

Học sinh nhà trường đông, lên tới hơn 2.000 học sinh, khi tan học không có chỗ đứng chờ phụ huynh và phụ huynh không có điểm đỗ chờ đón con.

Trường lại nằm trên tuyến đường trung tâm của Hải Phòng với mật độ giao thông dày đặc, các phương tiện thường xuyên qua lại.

Vào giờ tan trường, nhất là buổi chiều trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh rất dễ xảy ra ùn tắc giao thông nếu cùng một lúc, học sinh Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền ùa ra đường.

Trước tình trạng trên, Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền đã xây dựng mô hình Cổng trường an toàn giao thông, góp phần thay đổi văn hóa giao thông cho học sinh nhà trường.

Theo đó, từ năm học 2017-2018, nhà trường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông bộ sắt, Công an Hải Phòng tổ chức hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông cho các em học sinh trước thềm năm học mới.

Nhà trường thường xuyên tổ chức các chương trình tuyên tuyền Luật giao thông tới học sinh. (Ảnh: Lã Tiến)
Nhà trường thường xuyên tổ chức các chương trình tuyên tuyền Luật giao thông tới học sinh.  (Ảnh: Lã Tiến)

Mới đây nhất, ngay sau khai giảng năm học mới 2018-2019 vào sáng 5/9, chiều cùng ngày, Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền phối hợp Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân tổ chức tuyên truyền và ra quân diễu hành hưởng ứng chủ đề an toàn giao thông năm 2018.

Để thực hiện công tác tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh, nhà trường đưa ra các tiêu chí văn hóa giao thông cụ thể để tuyên truyền tới các học sinh, phụ huynh.

Cùng với việc phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, nhà trường đầu tư nâng cấp cổng trường khang trang hơn, có mái vòm che nắng, khu vực ngồi chờ của học sinh và nhất là hai bên vòm mái bố trí để phụ huynh chờ đón con thuận tiện.

Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo cũng tích cực ngày hai buổi đôn đốc, tham gia việc thực hiện xây dựng cổng trường an toàn.

Học sinh khi tan học phải tuân thủ sự điều khiển của giáo viên trực ban (Ảnh: Lã Tiến)
Học sinh khi tan học phải tuân thủ sự điều khiển của giáo viên trực ban (Ảnh: Lã Tiến)

Theo cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường, từ khi triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông, giáo viên, học sinh và phụ huynh thực hiện nghiêm túc những quy định của trường đề ra trong giờ tan học để phòng tránh ùn tắc giao thông ngoài cổng trường.

Cụ thể, đối với học sinh bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe đạp điện.

Học sinh không được đi sai làn đường, phần đường, lạng lách đánh võng, đi hàng đôi hàng ba trên đường, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ ở các ngã ba, ngã tư nơi có tín hiệu đèn giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu…

Khi tan học phải tuân thủ theo sự điều khiển của giáo viên trực ban, theo các quy định của trường: đi bộ phải xếp hàng đi vào vạch sơn trắng, không thực hiện các hành vi như lấn đường, đi sang làn đường kẻ vạch sơn xanh dành cho xe đạp.

Học sinh đi xe đạp về sau, đi đúng làn đường dành cho xe đạp, đi vào phần giữa 2 vạch sơn trắng. Không tự ý quay đầu xe ở nơi đang bị ùn tắc.

Khi ra ngoài cổng trường, học sinh không được phép đứng dưới lòng đường, tụ tập ở vỉa hè gây ách tắc giao thông. Học sinh chờ phụ huynh đón phải đứng trên vỉa hè.

Đối với phụ huynh, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Khi đón con, không đứng dưới lòng đường, phải đứng lên vỉa hè ở hai bên đường.

Học sinh tan học xếp thành hàng ngay ngắn ra ngoài cổng trường để tránh ùn tắc (Ảnh: Lã Tiến)
Học sinh tan học xếp thành hàng ngay ngắn ra ngoài cổng trường để tránh ùn tắc (Ảnh: Lã Tiến)

Những phụ huynh có ô tô phải để xe cách xa cổng trường 20 mét; phụ huynh có thái độ đúng đắn, đảm bảo văn hóa giao thông khi được những người thi hành nhiệm vụ như lực lượng bảo vệ, giáo viên trực ban, ban giám hiệu nhà trường nhắc nhở.

Đối với giáo viên chủ nhiệm cần giáo dục cho học sinh về an toàn giao thông qua các tiết các tiết sinh hoạt, các tiết rèn luyện kĩ năng sống…

Đồng thời cho phụ huynh kí cam kết bảo đảm an toàn giao thông giờ tan học; có hình thức khen, chê kịp thời đối với học sinh về vấn đề thực hiện an toàn giao thông.

Từ đó, học sinh có thể nhận thức được tầm quan trọng của việc chấp hành luật lệ giao thông, có ý thức đảm bảo an toàn giao thông cho chính mình.

Đặc biệt, đối với giáo viên dạy tiết cuối phải đưa học sinh ra ngoài cổng trường, kết hợp với bảo vệ, các giáo viên trực ban nhắc nhở phụ huynh đứng đúng nơi quy định để đón con, nhắc nhở học sinh không tụ tập ngoài cổng trường gây ách tắc giao thông.

Đi đường phải chuẩn như học trò trường Ngô Quyền ảnh 5Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền mở hội đón học sinh khối 6 và tư vấn đầu cấp

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền chia sẻ: “Nhà trường đặt mục tiêu sẽ đảm nhiệm làm điểm xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông của thành phố.

Để đạt được mục tiêu này, nhà trường mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Ban An toàn giao thông thành phố Hải Phòng, Phòng Cảnh sát giao thông bộ-sắt, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Phòng quản lý đô thị quận, Công an quận, Công an phường An Biên”.

Là năm thứ 2 triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông, song Trường Trung học cơ sở Ngô Nguyền đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh nhà trường.

Đồng thời bình ổn giao thông trên địa bàn, đảm bảo an toàn cho học sinh, để mỗi ngày đến trường của thầy và trò nhà trường là một ngày vui.

LÃ TIẾN