ĐH Bách Khoa: Cốc trà đá… thu về 3 triệu đồng

24/03/2012 06:00
Kim Ngân - Xuân Trường
(GDVN) - Chương trình “Cốc trà đá vì Cộng đồng” do Đoàn trường ĐH Bách Khoa tổ chức phát động từ 22/4/2010 và thu về 3 triệu đồng/tuần để hỗ trợ các bạn sinh viên Bách Khoa khó khăn.
Chương trình “Cốc trà đá Vì Cộng Đồng” với phương châm “Mỗi tuần - mỗi sinh viên Bách Khoa tiết kiệm và ủng hộ một cốc trà đá – tương đương 1.000đ” để ủng hộ Quỹ Tuổi trẻ Bách Khoa Nhân ái do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đề xuất và được triển khai vào ngày Thứ Năm, ngày 22/4/2010 với sự tham gia của hơn 308 lượt cán bộ, sinh viên, và các tập thể lớp, tập thể LCH, với tổng số cốc trà đá quyên góp được là 3.326 cốc. 

Đặc biệt có đồng chí Nguyễn Hồng Phương - Bí thư Liên chi Đoàn Viện CNTT và TT ủng hộ 1000 cốc trà đá, sinh viên Vũ Văn Tú – BK64 K54 ủng hộ 100 cốc trà đá. Trong ngày đầu tiên, chương trình cũng nhận được sự ủng hộ của các bạn sinh viên và các cá nhân ngoài trường biết đến chương trình. Chương trình được phát động vào thứ Năm hàng tuần tại tất cả các khu giảng đường. Thay vì uống trà đá, mỗi bạn sinh viên ủng hộ cốc trà đá đó cho Quỹ Tuổi trẻ Bách Khoa nhân ái. 

Hình ảnh “Cốc trà đá” vô cùng thân thuộc, gắn liền với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của nhiều thế hệ sinh viên. Ý tưởng của chương trình này xuất phát từ bài học về “Hũ gạo cứu đói” trong phong trào diệt giặc đói dó Đảng và Chính phủ phát động ngay sau khi giành được độc lập (năm 1945) và Bác Hồ là người đầu tiên gương mẫu thực hiện.

Chương trình "Cốc trà đá vì Cộng đồng" được tổ chức phát động vào thứ 5 hàng tuần tại trường ĐH Bách Khoa. Chương trình thu hút đông đảo nhiều sinh viên trong và ngoài trường tham gia đăng ký, ký tên và ghi lời nhắn gửi đến những người thân của họ.
Chương trình "Cốc trà đá vì Cộng đồng" được tổ chức phát động vào thứ 5 hàng tuần tại trường ĐH Bách Khoa. Chương trình thu hút đông đảo nhiều sinh viên trong và ngoài trường tham gia đăng ký, ký tên và ghi lời nhắn gửi đến những người thân của họ.

Nguyễn Thị Liên, thành viên đội SVTN Viện CNTT & TT cho biết: “Qũy tuổi trẻ Bách Khoa nhân ái do đoàn trường phát động để giúp đỡ các sinh viên trích quỹ vào cho các đội tình nguyện của trường. Đây là tuần 63 tổ chức chương trình. Mỗi tuần thu về được khoảng 3 triệu”.

Số tiền quyên góp được từ chương trình “Cốc trà đá” này cùng với rất nhiều hoạt động quyên góp khác như chiếu phim, sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các hoạt động làm thêm do sinh viên tình nguyện thực hiện sẽ được ủng hộ vào Quỹ tuổi trẻ Bách Khoa nhân ái với mục đích: Hỗ trợ chính các bạn sinh viên Bách Khoa gặp hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ tức thời đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt và tặng quà các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt v.v. trong các hoạt động tình nguyện của sinh viên Bách Khoa.
Để đảm bảo tính minh bạch của số tiền quyên góp được cũng như của Quỹ Tuổi trẻ Bách Khoa nhân ái, Đoàn trường đã xây dựng Quy chế hoạt động của Quỹ. Đồng thời, tại mỗi buổi quyên góp, mỗi sinh viên tham gia đều được đăng ký, viết số lượng cốc trà đá mà mình ủng hộ, và ghi lại lời nhắn cho chương trình, cho bạn bè, người thân, và cho cả bản thân mình nữa.

Sau một tuần, Đoàn trường sẽ tổng hợp lại số tiền quyên góp được và thông báo rộng rãi trên website của Đoàn Thanh niên trường cũng như tại các điểm quyên góp. Những lời nhắn ấn tượng sẽ được sử dụng để xây dựng một chuyên mục phát thanh “Cool, Hot and You” phát định kỳ tại Ký túc xá và đăng tải trên các trang web và forum.

Cao Thế Vinh (SV năm thứ 2, ĐH Bách Khoa Hà Nội) hào hứng tham gia chương trình "Cốc trà đá cộng đồng" với mong muốn góp phần nhỏ bé để giúp đỡ các sinh viên khó khăn.
Cao Thế Vinh (SV năm thứ 2, ĐH Bách Khoa Hà Nội) hào hứng tham gia chương trình "Cốc trà đá cộng đồng" với mong muốn góp phần nhỏ bé để giúp đỡ các sinh viên khó khăn.

Chia sẻ về lý do đến với chương trình “Cốc trà đá vì cộng đồng”, Nguyễn Cao Thế Vinh (lớp CNTT5 – K55) nói: “Mình muốn ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình theo tinh thần lá lành đùm lá rách. Mình muốn đóng góp một phần sức nhỏ bé của mình vào chương trình, hy vọng sẽ cùng những bạn sinh viên khác để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn trong trường và ngoài xã hội”.


Kim Ngân - Xuân Trường