Đề vừa sức, thí sinh "thở phào" sau kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Sư phạm HN

07/05/2022 16:31
Thiên Nhi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều thí sinh đánh giá đề thi vừa sức, sát với đề tham khảo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố trước đó.

Ngày 7/5, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực. Theo thống kê, hệ thống của trường ghi nhận gần 3.000 thí sinh đăng ký, nhưng chỉ khoảng 2.400 em đủ điều kiện, được bố trí với 209 phòng thi.

Buổi sáng, thí sinh làm bài thi Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh. Nhà trường sẽ tổ chức thi các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh vào buổi chiều. Đề thi Tiếng Anh ca sáng và ca chiều là tương đương.

Theo đánh giá của các thí sinh dự thi, đề Toán khá vừa sức, sát với đề tham khảo của trường đã công bố trước đó. Đề thi có 2 phần, trong đó trắc nghiệm chiếm 7 điểm, còn lại là 3 điểm tự luận.

Gần 2.400 học sinh từ nhiều tỉnh, thành đến Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tham dự kỳ thi đánh giá năng lực. (Ảnh: Thiên Nhi)

Gần 2.400 học sinh từ nhiều tỉnh, thành đến Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tham dự kỳ thi đánh giá năng lực. (Ảnh: Thiên Nhi)

Ngân Anh (sinh năm 2004, Hà Nội) đánh giá đề thi có nhiều câu hỏi thuộc kiến thức lớp 11. Em làm bài khá tốt và dự kiến đạt khoảng 7,5 - 8 điểm.

"Em đăng ký xét tuyển vào ngành Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng Tiếng Anh). Theo em tìm hiểu, đối với ngành học này, năm nay nhà trường chỉ lấy 20 chỉ tiêu tuyển thẳng và khoảng 10 chỉ tiêu xét bằng điểm thi đánh giá năng lực. Đây cũng là một trong những ngành có điểm đầu vào cao nhất của trường nên em khá lo lắng", nữ sinh bày tỏ.

Ngân Anh cho biết, em đã nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào một số trường khác để tăng thêm cơ hội trúng tuyển đại học nhưng bản thân luôn ấp ủ ước mơ trở thành tân sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Với Tuấn Anh (sinh năm 2003, Hà Nội), buổi thi ngày hôm nay khá thoải mái. Tuấn Anh không bị áp lực vì đây là lần thứ 2 em tham dự kỳ thi đánh giá năng lực.

"Năm trước, em từng thi đánh giá năng lực tại Đại học Quốc gia Hà Nội nên đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Năm nay, em là thí sinh tự do, vì rất thích môi trường sư phạm nên em đăng ký nguyện vọng vào ngành Sư phạm Toán học", nam sinh chia sẻ.

Theo Tuấn Anh, phần trắc nghiệm môn Toán chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản là có thể hoàn thành tốt. Tuy nhiên, ở câu hỏi tự luận liên quan đến hình học, nam sinh lo ngại bản thân sẽ mắc lỗi khi trình bày lời giải vì trước đó em đã quen với việc giải đề trắc nghiệm, chỉ cần khoanh vào đáp án đúng khi tính ra kết quả.

Đối với đề thi môn Ngữ Văn, Linh Chi (sinh năm 2004, Thanh Hóa) cho rằng, phần nghị luận xã hội rất sát với thực tế.

Linh Chi (sinh năm 2004, Thanh Hóa) cho biết, đề thi môn Ngữ Văn vừa sức, sát với thực tế. (Ảnh: Thiên Nhi)

Linh Chi (sinh năm 2004, Thanh Hóa) cho biết, đề thi môn Ngữ Văn vừa sức, sát với thực tế. (Ảnh: Thiên Nhi)

"Em rất thích đề thi lần này vì nội dung của phần nghị luận xã hội liên quan đến thực trạng giới trẻ lạm dụng và phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ. Đây cũng là một trong số những vấn đề mà em dành nhiều sự quan tâm.

Phần nghị luận văn học yêu cầu phân tích 2 câu thơ trong bài thơ Tây Tiến. Dù ôn chưa kỹ các tác phẩm thơ nhưng em tin mình đã làm khá tốt. Em mong đạt từ 8 điểm trở lên", Chi nói.

Chia sẻ với phóng viên, nữ sinh cho biết, kỳ thi được tổ chức rất chuyên nghiệp, các cán bộ, thầy cô coi thi đều nhiệt tình chỉ dẫn, giúp thí sinh không mắc phải những lỗi sai trong quá trình làm bài thi.

Nhận xét về các bài thi, Ngô Trọng Hùng (sinh năm 2004, Thanh Hóa) nói, đề thi môn Ngữ văn và Toán không quá khó và đánh đố, ôn tập kỹ nội dung kiến thức sách giáo khoa có thể làm tốt.

"Riêng môn Toán, với dạng đề này em tin sẽ có nhiều bạn đạt điểm cao, nhưng để được điểm tuyệt đối thì chưa chắc lắm vì phần tự luận có những câu hỏi vận dụng cần phải suy luận và trình bày lời giải nên mất khá nhiều thời gian.

Với môn Ngữ Văn, đề thi hơi khác so với đề tốt nghiệp trung học phổ thông vì có thêm phần trắc nghiệm nhưng đây cũng là phần giúp thí sinh gỡ điểm, chỉ cần đọc kỹ các đoạn văn là có thể tìm ra đáp án đúng. Vì vậy, em làm phần này khá nhanh và dành nhiều thời gian hơn để làm những câu tự luận còn lại", nam sinh chia sẻ.

Trọng Hùng cho biết, em đăng ký thi thêm Vật Lý và Hóa học. Hùng dự định xét tuyển vào ngành Sư phạm Toán học và Sư phạm Vật lý. Nam sinh hy vọng sẽ đạt kết quả tốt ở kỳ thi này để sớm giành được tấm vé giúp em đặt chân vào ngôi trường mơ ước.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, kỳ thi đánh giá năng lực được tổ chức với mục tiêu đa dạng hóa các phương thức tuyển sinh, gia tăng thêm cơ hội trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và nhằm phân loại tốt hơn năng lực của các thí sinh.

Là một trong các phương thức xét tuyển mới, qua kỳ thi này, nhà trường kỳ vọng có thể tuyển chọn được những tân sinh viên phù hợp với từng ngành đào tạo, mở ra nhiều triển vọng trong công tác tuyển sinh của Sư phạm Hà Nội những năm tới.

Kết quả của kỳ thi sẽ được công bố sớm, dự kiến vào ngày 31/5.

Thiên Nhi