Đề thi môn Lịch Sử dễ hơn mong đợi của bọn em

03/06/2019 12:31
Vũ Ninh
(GDVN) - Đó là chia sẻ của em Chu Thúy Hà sau khi kết thúc môn Lịch Sử trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội. Nhiều thí sinh tự tin sẽ đạt ít nhất 8 điểm.

Trước khi diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội. Một trong những nỗi lo lớn nhất của phụ huynh và thí sinh đó chính là môn thi Lịch Sử.

Đây là năm đầu tiên áp dụng 4 môn thi trong đó Lịch Sử là môn thứ 4 được thi theo hình thức trắc nghiệm.

Hướng dẫn giải, gợi ý đáp áp đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội

Do đó nhiều phụ huynh và các thí sinh cảm thấy lo lắng.

Nhất là sau khi đã kết quả thi Toán không đạt được kỳ vọng. Nhiều thí sinh coi tiếng Anh và Lịch Sử là 2 môn gỡ điểm.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, đề thi Sử được đánh giá là khá dễ và không làm khó thí sinh.

Thí sinh rạng rõ sau khi kết thúc bài thi môn Lịch Sử (Ảnh: Vũ Ninh)
Thí sinh rạng rõ sau khi kết thúc bài thi môn Lịch Sử (Ảnh: Vũ Ninh)

Em Nguyễn Thúy Hằng là một trong những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi môn Lịch Sử.

Nụ cười rạng rỡ của Thúy Hằng khiến ai cũng hiểu đó là nụ cười của chiến thắng.

Quả thật Thúy Hằng cho biết: Đề thi môn Lịch Sử không quá khó, các kiến thức cũng tập trung nhiều trong sách giáo khoa lịch sử lớp 9.

Đề thi môn Lịch Sử được đánh giá khá dễ và vừa sức với học sinh (Ảnh: Vũ Ninh)
Đề thi môn Lịch Sử được đánh giá khá dễ và vừa sức với học sinh (Ảnh: Vũ Ninh)

Em hân hoan chia sẻ: “Em đánh giá đề thi Lịch Sử khá dễ. Điều này bọn em cũng không nghĩ đến. Trước khi thi các bạn cũng như em ai cũng lo lắng về môn Lịch Sử.

Tuy nhiên đề thi Lịch Sử lần này lại nằm ngoài mong đợi của bọn em. Trong phòng em hầu hết các bạn đều làm được bài và không gặp khó khăn gì.

Đề thi em đánh giá là vừa sức so với thời gian thi 60 phút. Bạn nào làm nhanh chỉ cần khoảng 30-40 phút là thi xong.

Trong phòng thi của em cũng có nhiều bạn xin về trước. Em thấy các bạn khá thoải mái so với thi Toán ngày hôm qua”.

Phụ huynh và thí sinh rạng rỡ sau khi kết thúc ngày thi thứ 2 (Ảnh: Vũ Ninh)
Phụ huynh và thí sinh rạng rỡ sau khi kết thúc ngày thi thứ 2 (Ảnh: Vũ Ninh)

Em Nguyễn Minh Đức thở phào nhẹ nhõm: “Em rất lo môn Sử vì em bị mất gốc và lại thiên về khối tự nhiên.

Cho nên trước khi diễn ra buổi thi ngày hôm nay em cảm thấy rất bất an.

Tuy nhiên đề thi Lịch Sử nói chung có thể làm được. Em nghĩ rằng nếu các bạn chăm chỉ và tư duy một chút là có thể đạt được 7-8 điểm tương đối dễ dàng”.

Trong buổi sáng ngày 3/6/2019 các thí sinh phải trải qua 2 môn thi là Lịch Sử và Tiếng Anh.

Đối với đề thi tiếng Anh nhiều thí sinh cũng cho biết: Đề thi không quá khó và đạt điểm 8 là hoàn toàn khả thi.

Em Nguyễn Tâm Anh, đăng ký thi chuyên Sinh trường Trung học Phổ thông Chu Văn An đánh giá đề tiếng Anh khá dễ so với năm ngoái:

“Theo em đề thi tiếng Anh năm nay không quá khó. Trong phòng thi em thấy các bạn đều làm được.

Em đánh giá nếu làm nhanh chỉ cần khoảng 30-45 phút là có thể hoàn thành bài thi.

Tuy nhiên cũng có một số câu khó. Em nghĩ đó là những câu dùng để phân loại các thí sinh”.

Em Nguyễn Tâm Anh đánh giá đề thi tiếng Anh khá dễ, không khó để lấy điểm 8 (Ảnh: Vũ Ninh)
Em Nguyễn Tâm Anh đánh giá đề thi tiếng Anh khá dễ, không khó để lấy điểm 8 (Ảnh: Vũ Ninh)

Em Nguyễn Minh Châu (Nam Định) được miễn thi Sử. Đánh giá về đề thi tiếng Anh, Minh Châu cho biết: “Đề dễ hơn các năm, em không quá khó để hoàn thành bài thi. Em nghĩ em có khả năng đạt được điểm 9 môn tiếng Anh”.

Sau hai ngày thi căng thẳng kỳ thi chung tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội  đã kết thúc.

Đối với những thí sinh thi trường chuyên vẫn phải hoàn thành bài thi môn chuyên trong chiều ngày 3/6/2019 và sáng ngày 4/6/2019.

Về kỳ thi lần này phần đông các thí sinh đánh giá các môn Ngữ Văn, Tiếng Anh và Lịch Sử có đề thì không quá khó. Riêng môn Toán đề thi có tính phân loại cao.

Vũ Ninh