Đề Ngữ văn được thí sinh đánh giá hay, dễ hơn đề thi minh họa của Bộ Giáo dục

07/07/2021 11:02
Trần Lý- Phạm Minh- Lan Anh - Mai Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đa số thí sinh năm nay đều đánh giá đề thi môn Ngữ văn dễ hơn đề thi năm ngoái, không quá khó và có thể đạt mức điểm khá.

Sáng nay ngày 07/7, thí sinh cả nước bước vào môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông - môn Ngữ Văn, thời gian làm bài là 120 phút.

Đây là môn thi tự luận duy nhất, đề thi được chia làm hai phần là phần đọc hiểu ( 3 điểm) và phần làm văn (7 điểm).

Các thí sinh tự tin sau khi kết thúc môn thi đầu tiên. (Ảnh: PM)

Các thí sinh tự tin sau khi kết thúc môn thi đầu tiên. (Ảnh: PM)

Kết thúc môn thi đầu tiên, đa số thí sinh đều đánh giá đề môn Ngữ văn năm nay hay, không quá khó và tạo cảm hứng sáng tạo để làm bài.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Nguyễn Hoàng Lan - học sinh Trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ (dự thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Yên Hòa) cho biết:

“Phần đọc hiểu không hỏi về nghệ thuật, phương thức biểu đạt, đó là điểm khác biệt của đề thi năm nay, và phần này em đánh giá dễ hơn đề năm ngoái và đề minh họa.

Đề thi năm nay khá hay, đặc biệt phần nghị luận xã hội rất ý nghĩa, bàn về sự cống hiến giúp em có thể liên hệ thực tiễn dễ dàng hơn, em đã nhắc đến câu chuyện của các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch và chia sẻ về sự cống hiến của Bác Hồ trên hành trình tìm đường cứu nước cũng như Người đã hi sinh cả cuộc đời vì độc lập dân tộc”.

Đề thi môn tốt nghiệp môn ngữ văn 2021. (Ảnh: TL)

Đề thi môn tốt nghiệp môn ngữ văn 2021. (Ảnh: TL)

Mặc dù chú trọng ôn nhiều vào các tác phẩm văn xuôi và ít ôn tập phần thơ nhưng Hoàng Lan nhận định đề thi dễ nên mình cũng đã làm bài khá tốt.

Chung quan điểm với Hoàng Lan, đôi bạn thân Lê Huy Khoa, Nguyễn Chí Kiên - học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng nhận định đề thi Ngữ văn ý nghĩa, hay, dễ làm hơn so với đề thi năm ngoái.

Thí sinh Nguyễn Chí Kiên chia sẻ: “Phần văn nghị luận xã hội khá hay, bàn về sự cống hiến, em liên hệ với câu chuyện các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, chính nhờ có các bác sĩ, những sinh viên tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ mà chúng em mới có cơ hội được đi thi trong điều kiện an toàn như hôm nay.

Phần nghị luận văn học nếu nắm chắc kiến thức thì cũng có thể đạt được 3 điểm trong phần này”.

Thí sinh Lê Huy Khoa đặc biệt ấn tượng với “vẻ đẹp nữ tính trong thơ Xuân Quỳnh” ở phần nghị luận văn học., Theo Huy Khoa, Xuân Quỳnh là nhà thơ của tình yêu, bài thơ sóng giúp em cảm nhận được vẻ nữ tính cũng như tình yêu của người con gái cho một người con trai.

Đôi bạn thân Lê Huy Khoa, Nguyễn Chí Kiên - học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm. (Ảnh: PM)

Đôi bạn thân Lê Huy Khoa, Nguyễn Chí Kiên - học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm. (Ảnh: PM)

Đó là vẻ đẹp tâm hồn của người con gái trong tình yêu, luôn chờ đợi, thủy chung, nhớ thương người mình yêu.

“Chính chất thơ trong đề văn giúp em khơi gợi được cảm hứng để có một bài viết cảm xúc và ấn tượng” Huy Khoa cho biết.

Hai thí sinh này đều tự tin với bài làm của mình, Huy Khoa cho biết em ước chừng được 8 điểm, còn Chí Kiên hi vọng mình đạt trên 6 điểm môn Ngữ văn.

Thí sinh Vũ Minh Trang, học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành đánh giá đề thi Ngữ văn năm nay tương đối dễ, vừa sức với thí sinh. Trang viết hết 3 tờ giấy thi và tự tin đạt được 8 điểm.

Nhận xét về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 với môn Ngữ văn, cô Vũ Thị Hoài Thanh - giáo viên ôn thi môn Văn đại học ở Hà Nội cho rằng: " Đề năm nay cũng vừa sức với thí sinh trong mùa Covid, tiếp cận được với các vấn đề “nóng” của xã hội, sát với đề minh họa của Bộ.

Theo đánh giá của tôi, với đề năm nay, học sinh không gặp khó khăn nhiều lắm trong việc làm bài. Phổ điểm năm nay theo tôi dự đoán, nhiều thí sinh có thể đạt được điểm 7-8".

Trần Lý- Phạm Minh- Lan Anh - Mai Chi