Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 2 đợt thi đánh giá năng lực

13/12/2019 06:07
Việt Dũng
(GDVN) - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo các thông tin quan trọng về thi đánh giá năng lực trong năm 2020.

Ngày 12/12/2019, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo cho biết, trong năm tới sẽ có hai đợt thi đánh giá năng lực.

Đợt đầu sẽ được tổ chức vào ngày 29/3/2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, An Giang, Nha Trang.

Đợt thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 5/7/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Nha Trang.

Cùng ngày, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố mẫu đề thi đánh giá năng lực.

Thí sinh tham dự một kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: VNU TPHCM)
Thí sinh tham dự một kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: VNU TPHCM)

Theo Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, bài thi đánh giá năng lực sẽ chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh, như sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề.

Đề thi sẽ được xây dựng cùng cách tiếp cận như đề thi SAT của Mỹ, đề TSA của Anh, như cung cấp số liệu, dữ kiện, các công thức cơ bản nhằm đánh giá khả năng suy luận, giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc lòng của thí sinh.

Đề thi sẽ có 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, có nhiều lựa chọn với thời gian làm bài 150 phút, gồm 3 phần.

Phần sử dụng ngôn ngữ sẽ có 2 phần nhỏ. Phần tiếng Việt (20 câu) đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản, sử dụng tiếng Việt và khả năng cảm thụ, phân tích các tác phẩm văn học.

Phần tiếng Anh (20 câu) đánh giá năng lực khả năng sử dụng tiếng Anh tổng quát ở cấp độ A2-B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, thông qua nội dung lựa chọn cấu trúc câu, nhận diện lỗi sai, đọc hiểu câu, đọc hiểu đoạn văn.

Phần Toán học, tư duy logic và phân tích sổ liệu (30 câu), đánh giá khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khả năng tư duy logic, khả năng diễn giải, so sánh và phân tích số liệu.

Phần giải quyết vấn đề (50 câu), đánh giá khả năng hiểu các kiến thức giáo khoa cơ bản, áp dụng để giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc 5 lĩnh vực (3 lĩnh vực khoa học tự nhiên là Hóa, Lý, Sinh học và hai lĩnh vực Khoa học xã hội là Địa, Sử).

Năm 2019 đã có 24 trường đại học, cao đẳng nằm ngoài hệ thống của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực này để tuyển sinh.

Năm tới dự kiến sẽ có 40 trường sử dụng kết quả bài thi này để tuyển sinh.

Việt Dũng