Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục lùi lịch thi đánh giá năng lực năm 2021

25/05/2021 12:05
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điều chỉnh lần 2 thi đánh giá năng lực đợt 1, đợt 2 năm 2021.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Đại học Quốc gia Hà Nội và đề xuất của thường trực Hội đồng thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông năm 2021, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điều chỉnh lần 2 kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông.

Điều chỉnh lịch thi các đợt 211-213 (tức đợt 1-3)

Đối với các thí sinh không liên quan đến vùng dịch COVID-19 sẽ tham dự kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông theo lịch thi điều chỉnh như sau :

Lịch thi dự kiến này có thể điều chỉnh theo tình hình phòng dịch bệnh COVID-19 của thành phố Hà Nội

Lịch thi dự kiến này có thể điều chỉnh theo tình hình phòng dịch bệnh COVID-19 của thành phố Hà Nội

Trước đó, ngày 4/5, Đại học Quốc gia Hà Nội ra thông báo điều chỉnh lịch thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông năm 2021 mỗi đợt được điều chỉnh lùi 20 ngày so với dự kiến ban đầu.

Bổ sung lịch thi trong điều kiện giãn cách xã hội

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ cho phép thí sinh điều chỉnh/lựa chọn lại ca thi mới đối với các đối tượng đang cách ly, phong tỏa, F1, F2, chưa dự thi. Ca thi bổ sung trong điều kiện giãn cách xã hội sẽ được mở liên tục các ngày trong tháng 6 năm 2021.

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ gửi thông báo và Giấy báo dự thi cho thí sinh qua email đăng ký trước 03 ngày dự thi chính thức.

Đối với các đợt thi chưa tổ chức đăng ký dự thi

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký các đợt 214 - 216 sẽ được thông báo chi tiết căn cứ theo tình hình phòng dịch bệnh COVID-19.

Thông tin về các đợt thi sẽ được cập nhật liên tục trên website Trung tâm khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thùy Linh