Đại học Kinh doanh và Công nghệ bác chuyện 'đi quà cáp' được ưu tiên xét tuyển

27/06/2021 06:12
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- "Các thí sinh không phải nộp bất cứ nộp bất cứ một loại lệ phí nào khi xét tuyển học bạ vào trường đại học Kinh doanh và Công nghệ", thầy Vũ Văn Hoá khẳng định.

Mới đây, cộng đồng mạng bàn tán xôn xao khi một tài khoản Facebook đăng bài viết vào trang Fanpage có tên: "K24 – Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ" đề cập đến việc, người này có thể "bao" xét duyệt các hồ sơ của các thí sinh nếu muốn xét tuyển học bạ vào trường đại học này. Người này khẳng định, vì có quen với “người trong trường” nên đảm bảo các hồ sơ luôn được ưu tiên xét sớm hơn so với các hồ sơ nộp dưới dạng thông thường. Các thí sinh chỉ cần bỏ ra một chút "quà" thì mọi việc sẽ được giải quyết.

Cụ thể, trong bài viết này có nội dung: “Hiện tại, anh biết có nhiều em sinh năm 2003 đang chờ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và có nguyện vọng muốn xét tuyển bằng học bạ vào Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ.

Tuy nhiên, ở thời điểm này trường chưa thu hồ sơ vì các em vẫn chưa có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Chính vì vậy, anh quyết định hỗ trợ các em bằng cách là sẽ thu hồ sơ trước của các em.

Vì có người quen trong trường nên ngay sau khi thu hồ sơ xét tuyển, Anh đảm bảo hồ sơ của các em sẽ là những hồ sơ đầu tiên được nộp vào trường. Em nào quan tâm thì nhắn tin cho anh, anh sẽ tư vấn cụ thể”.

Bài viết và ảnh chụp đoạn tin nhắn trao đổi về việc muốn ưu tiên hồ sơ xét tuyển bằng học bạ được đăng tải trên Facebook cá nhân được chia sẻ rầm rộ. Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết và ảnh chụp đoạn tin nhắn trao đổi về việc muốn ưu tiên hồ sơ xét tuyển bằng học bạ được đăng tải trên Facebook cá nhân được chia sẻ rầm rộ. Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài bài viết đăng trong các hội, nhóm thì trên trang cá nhân của mình, tài khoản này tiếp tục đăng tải bài viết khẳng định việc, vì có người quen trong trường nên chỉ cần “đi quà cáp” thì đảm bảo hồ sơ đó sẽ được xét duyệt.

“Anh khẳng định là có người quen trong trường để thu hồ sơ trước và nhận tiền của các em 2003 đang có nguyện vọng vào Trường Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội.

Muốn 100% vào được, thì "đi quà cáp". Đảm bảo hồ sơ của các em sẽ là những hồ sơ sớm nhất”, nội dung bài viết này chia sẻ.

Cùng với bài viết, tài khoản này còn đăng tải kèm ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn với người được cho là “người trong trường” nói rõ việc xét tuyển của trường sẽ theo nguyên tắc từ cao xuống thấp với mức từ 24 điểm, còn muốn hồ sơ đảm bảo 100% vào được thì phải “đi quà cáp” cho người này.

Chưa rõ thực hư của sự việc này ra sao nhưng sau khi các bài viết này được đăng tải lên các trang mạng xã hội đã tạo ra không ít các ý kiến trái chiều. Nhiều phụ huynh tỏ ra quan tâm rằng, có hay không việc Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ đang buông lỏng quản lý để một số cán bộ cấu kết với người ngoài trục lợi trong việc tuyển sinh. Việc này rất dễ dẫn đến sự mất công bằng trong công tác xét tuyển hồ sơ bằng học bạ vào các trường đại học.

Trước sự việc trên, ngày 25/6/2021, Giáo sư Vũ Văn Hoá – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ đã ký văn bản số 1501 về việc “Tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đăng ký vào Trường năm 2021”, khẳng định việc các thí sinh muốn nộp hồ sơ xét tuyển học bạ vào Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ thì không phải nộp bất cứ khoản chi phí nào.

Trong văn bản này nêu rõ: “Hiện nay, thông báo tuyển sinh các hệ đào tạo của nhà trường, trong đó có hệ Đại học chính quy năm 2021 đã được đăng lên website: www.hubt.edu.

Nhà trường chỉ đang thu hồ sơ với những thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 trở về trước và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo Đề án tuyển sinh 2021 của Trường công bố trên mạng. Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Trường.

Cuối tháng 8/2021 sẽ có kết quả xét tuyển những thí sinh này, nhà trường sẽ gửi kết quả về tận nhà theo đúng địa chỉ thí sinh đã đăng ký.

Đối với những thí sinh sẽ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vào tháng 7/2021, sau khi tốt nghiệp và có giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, lúc đó nhà trường mới thu hồ sơ. Các thí sinh không phải nộp bất cứ nộp bất cứ một loại lệ phí nào khi xét tuyển học bạ.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội có đối tượng thông báo thu nhận hồ sơ và gợi ý nộp lệ phí để vào trường. Hội đồng tuyển sinh thông báo để thí sinh và người nhà được biết để nâng cao tinh thần cảnh giác tránh bị trục lợi. Nhà trường không giao cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào tuyển sinh Hệ chính quy năm 2021”.

Thông báo của Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ về việc tiếp nhận hồ sơ thí sinh đăng ký vào trường năm 2021. Ảnh: Facebook nhà trường

Thông báo của Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ về việc tiếp nhận hồ sơ thí sinh đăng ký vào trường năm 2021. Ảnh: Facebook nhà trường

Trao đổi phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Vũ Văn Hoá – Phó Hiệu trưởng Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ cho biết: “Việc đăng bài "gợi ý" đóng phí để ưu tiên trong việc xét duyệt học bạ của các thí sinh là điều vô lý, không có ở Trường Đại học Kinh doanh và Công Nghệ.

Với tư cách là Phó Hiệu trưởng và là phát ngôn trên báo chí của Trường, tôi khẳng định, ở trường không bao giờ có chuyện như thế, các cán bộ trong trường cũng không bao giờ làm như thế. Việc này vô tình làm ảnh hưởng rất lớn đến danh dự và uy tín của chúng tôi.

Trên thực tế, các đối tượng này không chỉ đăng bài trên mạng xã hội mà còn rải rất nhiều tờ rơi xung quanh trường. Chúng tôi cũng thu về hàng trăm tờ rơi có nội dung giống như thế. Không cần biết những người này làm việc này với động cơ gì nhưng chúng tôi sẽ điều tra, xử lý nghiêm.

Tôi nói thẳng, nhà trường có đến hàng nghìn cán bộ giáo viên để đảm bảo cho công tác tuyển sinh được kịp thời, việc gì chúng tôi phải làm những việc đó. Việc này nó là uy tín của nhà trường, việc nộp phí tuyển sinh hay không nó cần có hội đồng tập thể để xét duyệt đàng hoàng và những thí sinh nào trúng thì sẽ được gửi giấy báo ngay.

Mùa tuyển sinh năm nay chúng tôi cũng đã rút kinh nghiệm từ những năm trước đó là, nếu trường hợp nào nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp tại trường thì phải chính thí sinh hoặc bố mẹ thí sinh đó đến nộp hồ sơ tại văn phòng tuyển sinh thì chúng tôi mới nhận chứ không thông qua trung gian và nhận hồ sơ lung tung.

Vì thế, một lần nữa tôi khẳng định là Trường không có chủ trương làm những việc như thế. Qua đây, cũng mong Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đưa tin khách quan, đa chiều để giúp chúng tôi ổn định tình hình và giữ gìn uy tín cho nhà trường”.

Trung Dũng