Đại học Bách khoa Hà Nội tặng băng ca chuyên dụng vận chuyển bệnh nhân áp lực âm

15/10/2020 06:05
Linh Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 14/10, Bách khoa Hà Nội trao tặng chiếc băng ca chuyên dụng vận chuyển bệnh nhân áp lực âm đầu tiên tới bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Sản phẩm này là một trong 4 sáng kiến của Việt Nam đã vượt qua gần 2.000 dự án từ 79 quốc gia để nhận được tài trợ của quỹ ứng phó COVID-19 thuộc tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) trị giá 1 triệu USD.

Dự án nghiên cứu, thiết kế và chế tạo băng ca chuyên dụng vận chuyển bệnh nhân áp lực âm với bệnh nhân nhiễm COVID-19 được khởi xướng bởi một nhóm gồm các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đại học Bách khoa Hà Nội trao tặng chiếc băng ca chuyên dụng vận chuyển bệnh nhân áp lực âm đầu tiên tới bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Đại học Bách khoa Hà Nội trao tặng chiếc băng ca chuyên dụng vận chuyển bệnh nhân áp lực âm đầu tiên tới bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Ý tưởng về một chiếc băng ca áp lực âm được nảy sinh từ mong muốn của nhóm nghiên cứu trong việc hỗ trợ các y bác sĩ, nhân viên y tế và cộng đồng tránh khỏi các nguy cơ lây nhiễm chéo khi tiếp xúc hoặc di chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19. Chiếc băng ca chuyên dụng áp lực âm này tạo ra một chiếc “mặt nạ” ngăn giữa không gian nhiễm khuẩn nơi bệnh nhân nằm với không gian bên ngoài.

“Bệnh viện là nơi tập trung đông người và luôn là nơi tổn thương đầu tiên và hứng chịu ảnh hưởng khi có đại dịch xảy ra. Virus với kích thước rất nhỏ phần lớn nằm trên các giọt dịch bay lơ lửng trong không khí nên nguy cơ lây nhiễm cho các y bác sĩ, nhân viên y tế là rất cao.

Với chiếc băng ca áp lực âm, tất cả không khí phải đi qua màng lọc hiệu suất cao mới ra ngoài được. Vì vậy luồng không khí đi ra bên ngoài có thể gọi là không khí sạch. Chiếc băng ca chuyên dụng áp lực âm này cũng được thiết kế khéo léo nhằm đem lại cho bệnh nhân cảm giác dễ chịu, thoải mái và an toàn khi ở bên trong nhưng cũng tạo cảm giác yên tâm, chắc chắn cho các y bác sĩ, nhân viên y tế khi sử dụng.

Để có thể cho ra đời được một sản phẩm hoàn thiện trong thời gian gấp rút 3 tháng, nhóm nghiên cứu đã nhận được rất nhiều tư vấn về chuyên môn từ các bác sỹ thuộc bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế thuộc Bộ Y tế”, Phó giáo sư Phan Trung Nghĩa, Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trưởng dự án chia sẻ về nguyên lý vận hành của sản phẩm sáng tạo này.

Quang cảnh buổi lễ trao tặng

Quang cảnh buổi lễ trao tặng

Về vật liệu, nhóm dự án đặt mục tiêu làm ra một sản phẩm thiết thực, từ những vật liệu phổ thông, giá thành rẻ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, dễ sử dụng, phù hợp với thời tiết, khí hậu, thể trạng của người Việt Nam và có khả năng tái sử dụng nhiều lần sau khi đã khử khuẩn toàn bộ.

“Chúng tôi cảm thấy được động viên và rất hạnh phúc khi đội ngũ các nhà khoa học đồng hành cùng lực lượng y tế trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19”, Tiến sĩ, bác sĩ Thân Mạnh Hùng, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương chia sẻ.

“Tại nhiều quốc gia, vai trò của trường đại học chưa được đánh giá đúng mức. Với nhiệm vụ thúc đẩy các sáng kiến nghiên cứu và đổi mới của các trường đại học, chúng tôi cho rằng đại học thực sự là động lực phát triển của xã hội, có thể tham gia cung cấp giải pháp cho các thách thức toàn cầu.

Đóng góp thiết thực của những dự án được chúng tôi lựa chọn tài trợ trong khuôn khổ quỹ ứng phó COVID-19 là minh chứng sống động cho vai trò của khối Đại học trong sự phát triển toàn cầu”, ông Jean-Marc Lavest, Giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của AUF nhận định.

Linh Hương