Đã tìm ra thí sinh để lọt đề Toán ra ngoài phòng thi

08/07/2021 17:47
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thí sinh này thi tại điểm thi trường trung học phổ thông Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Ngày 8/7, sau khi thí sinh cả nước hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức buổi họp báo. Chủ trì cuộc họp báo là Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ.

Báo cáo tại buổi họp báo, Phó giáo sư Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục quản lý chất lượng và quản lý (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho hay, năm nay, kỳ thi chúng ta diễn ra trong bối cảnh dịch COVID diễn biến phức tạp nhưng do đã có kinh nghiệm từ năm 2020 cũng như sự chủ động của cả hệ thống chúng ta có một kỳ thi an toàn, đúng quy chế, các tình huống phát sinh về dịch COVID ở một số địa phương đã được ứng phó kịp thời.

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Về việc ngày 7/7 mạng xã hội xuất hiện thông tin lọt đề môn Toán ra bên ngoài, ông Mai Văn Trinh cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Công an vào cuộc tích cực, bằng nghiệp vụ đã xác minh được thí sinh này mang điện thoại vào phòng thi và chụp ảnh đề thi ra. Thí sinh này thi tại điểm thi trường trung học phổ thông Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

“Hiện nay đang tiếp tục xác minh để có phương án xử lý trên tinh thần nghiêm túc, khách quan”, ông Trinh nói.

Ngoài ra, ông Trinh cũng thông tin, năm 2021, số thí sinh đăng ký dự thi là hơn 1 triệu tuy nhiên tính đến 17h ngày 8/7 tổng số thí sinh đến dự thi là hơn 981.000. Thí sinh không đến dự thi do ảnh hưởng của dịch COVID là hơn 23.500 em.

Năm 2021, số lượng thí sinh bị đình chỉ thi là 18 em (trong khi năm 2020 là 38 thí sinh).

Thùy Linh