Đà Nẵng tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia cho bậc trung học

28/12/2019 06:37
AN NGUYÊN
(GDVN) - Đối tượng dự thi là học sinh đang học lớp 8, 9 cấp trung học cơ sở và học sinh đang học lớp 10, 11, 12 cấp trung học phổ thông.

Ngày 27/12, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố vừa ban hành kế hoạch về tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2019-2020.

Đà Nẵng sẽ tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho bậc trung học. Ảnh: AN
Đà Nẵng sẽ tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho bậc trung học. Ảnh: AN

Theo đó, cuộc thi này sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 5 -7/3/2020, tại Cung Thể thao Tiên Sơn (đường Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).

Cuộc thi nhằm phát triển phong trào, khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống;

Qua đó, góp phần đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; phát triển năng lực và kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh theo yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo.

Thành công trong Khoa học kỹ thuật không dành chỗ cho bảng điểm đẹp

Đồng thời, tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật của mình. Tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

Theo đó, mỗi sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục trung học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc mỗi đại học, trường đại học có dự án dự thi là 1 đơn vị dự thi.

Đối tượng dự thi là học sinh đang học lớp 8, 9 cấp trung học cơ sở và học sinh đang học lớp 10, 11, 12 cấp trung học phổ thông. Các dự án dự thi tại 22 lĩnh vực theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, tham mưu Ủy ban ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi và các tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đảm bảo cơ sở vật chất, an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và các điều kiện khác cho việc tổ chức cuộc thi.

Phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thống nhất xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch chi tiết, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho cuộc thi diễn ra an toàn, hiệu quả.

Công an thành phố đảm bảo về công tác an ninh, trật tự tại địa điểm tổ chức cuộc thi. Cơ quan này sẽ cử hai cán bộ công an thường trực ở Cung Thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng;

Đồng thời, đảm bảo an toàn giao thông, điều tiết giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn di chuyển từ nơi nghỉ đến địa điểm thi.

Quảng Ngãi đạt 4 giải ở cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

Sở Du lịch và Sở Công thương có các hình thức quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch thành phố tại địa điểm tổ chức và các tuyến đường quanh khu vực tổ chức cuộc thi;

Cung cấp danh sách các địa điểm du lịch, tham quan, bản đồ du lịch, cẩm nang du lịch thành phố, khách sạn, nhà hàng, các điểm bán hàng lưu niệm, đặc sản… để giới thiệu cho các đoàn về tham gia cuộc thi. 

Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố tổ chức lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ các đoàn dự thi trong việc đi lại, nơi nghỉ, di chuyển và các hoạt động cần thiết.

AN NGUYÊN