Đà Nẵng kiểm tra 100% nhà vệ sinh các trường học trước thềm năm học mới

22/08/2019 06:25
AN NGUYÊN
(GDVN) - Ngành giáo dục Đà Nẵng sẽ thành lập đoàn kiểm tra 100% nhà vệ sinh tại các trường học từ tiểu học đến trung học phổ thông.

Ngày 21/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, sẽ thành lập đoàn kiểm tra các trường học về công tác chuẩn bị cho năm học mới, đặc biệt kiểm tra nhà vệ sinh.

Đà Nẵng hoàn thiện hệ thống trường lớp trước thềm năm học mới. Ảnh: AN
Đà Nẵng hoàn thiện hệ thống trường lớp trước thềm năm học mới. Ảnh: AN

Dự kiến, đoàn này sẽ kiểm tra 100% nhà vệ sinh tại các trường học từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn.

Nhà vệ sinh trường học được xem là vấn đề "nóng" khi nhiều trường học không có nhà vệ sinh đạt chuẩn, nhếch nhác, bẩn thỉu. 

Nhiều học sinh phản ánh không dám đi nhà vệ sinh vì quá bẩn, không ai quét dọn.

Đại diện sở giáo dục cho hay, hiện mạng lưới trường lớp năm học 2019 – 2020 của địa phương này tiếp tục phát triển theo cơ cấu hợp lý giữa các ngành học, cấp học theo đề án quy hoạch tổng thể phát triển ngành giáo dục đào tạo thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.

Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lạm thu

Năm học mới, toàn ngành có 207 trường mầm non (tăng 2 trường), có 101 trường tiểu học, có 60 trường trung học cơ sở (tăng 1 trường), có 32 trường trung học phổ thông và trường nhiều cấp học; có 3 Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Trong năm 2019, ngành Giáo dục được giao kế hoạch vốn 467,69 tỉ đồng, trong đó dự án mới 461,12 tỉ đồng, chuẩn bị đầu tư 6,57 tỉ đồng.

Hiện có 24 dự án đã hoàn thành, 10 dự án chuyển tiếp từ năm 2018 sang và có 41 dự án triển khai mới trong năm 2019.

Đến nay, toàn thành phố đã triển khai xây dựng được 39 công trình. Các công trình này, được các nhà thầu cam kết sẽ hoàn thành trước ngày 31/8/2019 đối với các công trình chuẩn bị năm học mới.

Các công trình còn lại được các nhà thầu cam kết sẽ hoàn thành theo tiến độ trước ngày 31/12/2019, các công trình chủ yếu phục vụ cho đề án tiếp nhận trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi giai đoạn 2019-2020.

Đối với các công trình đầu tư xây dựng mới và có thay đổi địa điểm học tập của học sinh, chủ đầu tư sẽ thông báo việc thay đổi địa điểm và tuân thủ các quy định về an toàn trường học đối với học sinh và giáo viên.

“Theo số liệu báo cáo của phòng giáo dục các quận, huyện và các đơn vị, trường học thì các đơn vị, trường học cơ bản đáp ứng các điều kiện tối thiểu về phòng học, bàn ghế và trang thiết bị dạy học cho năm học 2019-2020”, đại diện Sở giáo dục cho hay.

AN NGUYÊN