Đã có hơn 95% học sinh thi tốt nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm Covid

04/07/2021 06:01
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hơn 95,2% học sinh lớp 12 đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đi xét nghiệm tầm soát Covid-19.

Cuối ngày 3/7/2021, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến cuối ngày xét nghiệm tầm soát Covid-19 với học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đã có hơn 95,2% học sinh đi xét nghiệm (hơn 85.000 thí sinh)

Ngoài ra, với các lực lượng nhân sự coi thi, tỷ lệ đi lấy mẫu trong ngày 3/7 là 92,5%(hơn 15.700 người)

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, tỷ lệ này cho thấy ý chí quyết tâm của thí sinh muốn đi thi trong đợt đầu tiên.

Số lượng thí sinh còn lại chưa đi lấy mẫu, có thể đang ở trong khu phong tỏa hay cách ly, thí sinh thuộc diện F0,F1 và F2 theo phân loại của ngành y tế, thí sinh ở các tỉnh.

Học sinh thi tốt nghiệp tham gia tầm soát Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Học sinh thi tốt nghiệp tham gia tầm soát Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Báo cáo nhanh từ các điểm thi gửi về Sở cho thấy, hầu hết các thí sinh ở tỉnh, thành phố khác sẽ chủ động lấy mẫu xét nghiệm tại nơi mình đang cư trú.

Các em thí sinh này có thể mang kết quả âm tính do CDC của các tỉnh, thành phố nơi cư trú của mình đến để làm thủ tục trong ngày đầu tiên làm thủ tục của kỳ thi.

Riêng đối với các nhân sự tham gia phục vụ, nhân sự coi thi, tỷ lệ này có thể là do một số người sử dụng kết quả xét nghiệm cá nhân, vẫn còn trong thời gian được quy định (từ ngày 3/7 trở đi).

Ngày 4/7, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức một điểm lấy mẫu xét nghiệm đối với lực lượng cán bộ điện lực, tham gia hỗ trợ cho 155 điểm thi.

Mỗi điểm thi sẽ có từ 1 đến 2 cán bộ điện lực trực phát máy phát, và cũng buộc phải có kết quả âm tính mới được tham gia vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Việt Dũng