Cựu Giám đốc sở Hoàng Tiến Đức không có mặt tại Tòa vì sức khỏe yếu

21/05/2020 10:00
Vũ Phương
0:00 / 0:00
0:00
Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Xuân Yến đề nghị Hội đồng xét xử triệu tập ông Hoàng Tiến Đức, cựu Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

Phiên tòa xét xử liên quan đến bê bối điểm thi trong kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia 2018 tại Sơn La có 16/38 người làm chứng.

Đối với người có quyền lợi và nghĩa vụ có 49 người nhưng chỉ có mặt 4 người.

Quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa cho rằng, chỉ có mặt 4 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, những người khác không có mặt và người làm chứng vắng không ảnh hưởng đến quá trình xét xử.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan đã có lời khai, vắng mặt 45 người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Hiện, phiên tòa bước sang phần tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát đọc cáo trạng tuy tố các bị can.

Bị cáo Trần Xuân Yến. Ảnh: Vũ Phương.

Bị cáo Trần Xuân Yến. Ảnh: Vũ Phương.

Bị cáo Lò Thị Trường. Ảnh: Vũ Phương.

Bị cáo Lò Thị Trường. Ảnh: Vũ Phương.

Bị cáo Đặng Hữu Thủy. Ảnh: Vũ Phương.

Bị cáo Đặng Hữu Thủy. Ảnh: Vũ Phương.

Bị cáo Trần Văn Điện bị truy tố tội đưa hối lộ. Ảnh: Vũ Phương.

Bị cáo Trần Văn Điện bị truy tố tội đưa hối lộ. Ảnh: Vũ Phương.

Hội đồng xét xử hỏi ý kiến của các luật sư bào chữa tại phiên tòa, Luật sư Nguyễn Kim Thanh, bào chữa cho bị cáo Trần Xuân Yến đề nghị hội đồng xét xử mời cựu giám đốc sở Hoàng Tiến Đức đến phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Minh Khoa đề nghị vợ bị can Lò Văn Huynh, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại tào để làm rõ vì liên quan đến cáo buộc bị cáo bị truy tố tội đưa hối lộ.

Hội đồng xét xử cho biết, ông Hoàng Tiến Đức đã có đơn, do tình hình sức khỏe còn yếu.

Khi hội đồng xét xử hỏi sức khỏe các bị cáo có tham gia phiên tòa được không, các bị cáo đều trả lời đủ sức khỏe.

Trong đó có bị cáo Hoàng Thị Thành bị đau chân phải được cán bộ bảo vệ phiên tòa dìu nói vẫn có thể cố gắng.

Tham dự phiên tòa có ông Nguyễn Học Hà, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, một trong những người nhờ nâng điểm cho nhiều thí sinh.

Ông Phan Ngọc Sơn, Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La có con được nâng điểm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La.

Ngày 21/5/2020 tại Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La diễn ra phiên xét xử 12 bị cáo liên quan đến gian lận, nâng điểm khống trong kỳ thi quốc gia năm 2018.

Theo cáo trạng, các bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ theo Khoản 2 Điều 356 Bộ luật hình sự, các bị cáo gồm:

Trần Xuân Yến (nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

Sơn La).

Lò Văn Huynh (nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La).

Cầm Thị Bun Sọn (nguyên Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La).

Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La).

Nguyễn Thị Hồng Nga (nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La).

Đặng Hữu Thủy (nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu).

Đỗ Khắc Hưng (nguyên cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) và Đinh Hải Sơn (nguyên cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La).

Trong đó có 4 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ” theo khoản 2 và khoản 4, Điều 364, Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm:

Hoàng Thị Thành (nguyên Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La).

Trần Văn Điện (cán bộ Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Chiềng Cơi, thành phố Sơn La).

Lò Thị Trường (lao động tự do, thành phố Sơn La).

Nguyễn Minh Khoa (nguyên Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La).

Trong đó, bị can Lò Văn Huynh, Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn bị đề nghị truy tố thêm về tội "Nhận hối lộ" theo khoản 2 và khoản 4, Điều 354, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vũ Phương