Công viên xanh trong trường, niềm mơ ước trở thành hiện thực ở cấp 1 Phú Hòa 3

22/04/2021 06:01
Bài và ảnh: Hữu Đức
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hằng ngày, các em học sinh thay phiên nhau tưới nước, chăm sóc cây. Việc trồng và chăm sóc cây giúp học sinh được vận động, tìm hiểu các kỹ năng lao động...

Thầy Trần Trọng Khánh, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, mô hình “Xây dựng công viên xanh nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm tại trường tiểu học Phú Hòa 3” được triển khai vào đầu năm 2020.

Đến nay, mô hình dạy học sáng tạo này đã khẳng định được tính hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong toàn thành phố Thủ Dầu Một.

Đến thăm ngôi trường vào những ngày này, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là mái trường tọa lạc trong khuôn viên rộng hơn 1 hecta, được thiết kế với toàn cảnh một gam màu xanh mát. Đặc biệt, khu công viên cây xanh của trường có rất nhiều cây xanh, hoa kiểng, chen lẫn dưới tán cây xanh rợp bóng là các hạng mục thiết thực, độc đáo và đầy tính thẩm mỹ dành cho học sinh.

Học sinh trường tiểu học Phú Hòa 3 đang say sưa chăm sóc vườn rau.

Học sinh trường tiểu học Phú Hòa 3 đang say sưa chăm sóc vườn rau.

Được biết, đây là thành quả của sự quyết tâm và chung tay của toàn thể giáo viên, học sinh, đơn vị bộ đội kết nghĩa và đặc biệt là phụ huynh học sinh.

Chỉ trong vòng vỏn vẹn 1 tháng thi công, cảnh quan công viên xanh - sạch - đẹp đã được xây dựng và hoàn thành. Từ đây, hàng loạt các hoạt động trải nghiệm nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy và học cho các em dần dần được hình thành.

Theo cô Lê Thị Kim Thúy - Hiệu trưởng trường tiểu học phú Hòa 3, hoạt động trồng cây, hoa trong khuôn viên công viên trường là một trong những hoạt động trải nghiệm được các em học sinh hứng khởi nhất.

Hằng ngày, các em học sinh thay phiên nhau tưới nước, chăm sóc cây. Việc trồng và chăm sóc cây giúp học sinh được vận động, hoạt động, được tiếp nhận các kĩ năng lao động: chọn cây, xới đất, vun, tưới…biết yêu thiên nhiên và môi trường. Hơn nữa, các bạn học sinh còn học được cách có trách nhiệm với những gì mình làm ra từ việc chăm bón cây sau khi trồng, theo dõi cây lớn lên…hiểu được giá trị và ý nghĩa mỗi việc làm của mình, thấy mình có ích trong việc bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, nhà trường còn tạo không gian hứng khởi để các em chăm đọc sách hơn khi thư viện trường được thiết kế nằm dưới các tán cây xanh rợp bóng mát trong khuôn viên trường.

Với tiêu chí thân thiện, gần gũi với thiên nhiên, thư viện này giúp các em học sinh có thể tự do lựa chọn các cuốn sách mình yêu thích và tìm kiếm những thông tin bổ trợ cho các bài học trên lớp hoặc các em tham gia vào các hoạt động khác như đọc, viết, nghe nhạc, làm thơ… Các hoạt động đó làm nền tảng cho sự sáng tạo của học sinh.

Thư viện xanh - thư viện thân thiện còn giúp mỗi em học sinh dễ dàng và chủ động lựa chọn thời gian đọc sách trong những lúc rảnh rỗi, tạo cho các em hứng thú khi đọc sách, dần dần các em có thói quen đọc sách hàng ngày.

Thiết thực nhất là công viên xanh nơi đây giúp các em học sinh trải nghiệm những giờ học Mỹ thuật sáng tạo, lý thú và bổ ích. Để chuẩn bị cho các tiết học theo từng chủ đề, giáo viên Mỹ thuật đã hướng dẫn các em được trải nghiệm, tìm tòi quan sát bắt đầu từ khâu chuẩn bị nguyên liệu.

Các em học sinh tự sưu tầm lá cây khô ở sân trường, nơi mình sinh sống. Từ những chiếc lá cây vô tri ấy có thể sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, tạo nên bức tranh thiên nhiên ấn tuợng từ lá cây. Tùy vào sự sáng tạo, khéo léo, các em được hướng dẫn để tạo thành bức tranh con vật, phong cảnh... theo sở thích và cảm nhận.

Những bức tranh chú cá đang bơi lội, những chú chim nhiều màu sắc, những cây xanh đang đâm chồi nảy lộc… dần dần hiện ra thật sinh động, bắt mắt. Hoạt động trải nghiệm được các em rất háo hức, mong chờ, không khí giờ học cũng sôi nổi hơn hẳn ngày thường.

Công viên xanh mát này cũng là nơi lý tưởng để giáo viên dạy các em học sinh lớp 4, lớp 5 làm tập làm văn. "Việc cho các em tiếp xúc và trải nghiệm qua các hoạt động thực tế là hết sức quan trọng, mang lại hiệu quả rất tốt. Đối với môn Tập làm văn, các em khi được quan sát thực tế, bài văn của các em đều có một cách viết riêng, cảm nhận và ý tưởng khác nhau, không theo khuôn mẫu nào hết. Đồng thời, tư duy của các em cũng phát triển hơn nhiều, vốn từ của các em phong phú hơn", cô Nguyễn Thị Sen, giáo viên dạy lớp 4, trường tiểu học Phú Hòa 3 cho biết.

Không chỉ có những giờ học lý thú dưới tán cây, mà các em học sinh trường tiểu học Phú Hòa 3 còn được trải nghiệm hoạt động “Cây nguyện ước - Những điều em muốn nói”. Đây là chiếc cầu kết nối tình cảm giữa các em đến những người các em quan tâm, đến gia đình, trường học, bạn bè, hàng xóm xung quanh các em.

Dưới những tán cây cổ thụ tại công viên xanh mát, các em đã viết lên những ước mơ của mình trên những dải ruy băng rực rỡ. Và từ đây, thầy cô, phụ huynh nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng của các em, đồng hành cùng các em trong học tập và cuộc sống.

Sau những giờ học căng thẳng các em thường ra công viên chơi, ở đây các em được thả mình trong khu công viên rộng lớn, các em chơi đùa vui vẻ, đánh cờ vua, cùng hòa nhịp trong bầu không khí xanh tươi mát mẻ, nhờ không gian như vậy các em thêm năng lượng tiếp tục giờ học tiếp theo.

Thông qua việc tạo lập một công viên xanh – sạch – đẹp với nhiều cây xanh bóng mát, vườn rau, cây cảnh, bồn hoa đẹp, nhà trường không chỉ làm thay đổi bộ mặt môi trường học đường, làm đẹp cảnh quan sư phạm mà giúp cho các em học sinh có nhiều trải nghiệm sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

"Sắp tới, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương sẽ có khảo sát và đánh giá cụ thể về mô hình dạy học ưu việt này, nhiều khả năng sẽ được chọn là mô hình điểm của tỉnh để nhân rộng ra toàn tỉnh", thầy Trần Trọng Khánh, Phó Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo Thành phố Thủ Dầu Một thông tin thêm.

Toàn cảnh trên cao trường tiểu học Phú Hòa 3

Toàn cảnh trên cao trường tiểu học Phú Hòa 3

Các em học sinh trường tiểu học Phú Hòa 3 đang chăm chú đọc sách tại thư viện ngoài trời.
Các em học sinh trường tiểu học Phú Hòa 3 đang chăm chú đọc sách tại thư viện ngoài trời.
Các em học sinh trường tiểu học Phú Hòa 3 đang thực hành môn mỹ thuật.

Các em học sinh trường tiểu học Phú Hòa 3 đang thực hành môn mỹ thuật.

Các em học sinh trường tiểu học Phú Hòa 3 đang hoc môm tập làm văn ở ngoài công viên trường.

Các em học sinh trường tiểu học Phú Hòa 3 đang hoc môm tập làm văn ở ngoài công viên trường.

Cây "nguyện ước" lung linh sắc màu tại sân trường tiểu học Phú Hòa 3.

Cây "nguyện ước" lung linh sắc màu tại sân trường tiểu học Phú Hòa 3.

Học snh trường tiểu học Phú Hòa 3 đang vui đùa thỏa thích trong sân trường.Học snh trường tiểu học Phú Hòa 3 đang vui đùa thỏa thích trong sân trường.
Bài và ảnh: Hữu Đức