Công an điều tra clip quay cảnh nữ sinh bị đánh hội đồng

13/05/2019 17:52
NGUYÊN PHONG
(GDVN) - Đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh hai nữ sinh đang học phổ thông bị một nhóm nữ sinh khác trường lao vào hành hung, đánh hội đồng rồi quay clip.

Ngày 13/5, ông Nguyễn Thanh Sơn - Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) xác nhận, hai nữ sinh bị đánh hội đồng trong đoạn clip phát tán trên mạng xã hội là học sinh trường này.

Nữ sinh bị đánh hội đồng trong clip phát tán trên mạng xã hội là học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: NP
Nữ sinh bị đánh hội đồng trong clip phát tán trên mạng xã hội là học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: NP

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị một nhóm nữ sinh khác lao vào hành hung khiến dư luận bức xúc.

Địa điểm vụ hành hung được xác định ngay trước cổng Trung tâm Văn hóa huyện Lệ Thủy (thuộc thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy).

Theo ông Sơn, nhà trường đã nhận được bản tường trình toàn bộ sự việc cùng clip của nạn nhân là em LTL. (học sinh lớp 10).

Một nữ sinh lớp 7 bị bạn đánh túi bụi trước sự reo hò của bạn cùng lớp

Em L. trình bày, vào lúc 16h ngày 9/5, một em học sinh tên là HTH. (hiện đang học tại Trường trung học phổ thông kỹ thuật Lệ Thủy) đến tại cổng Trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh để tìm gặp L. và 2 người bạn của em.

Theo yêu cầu của H., em L. cùng hai em học sinh khác phải đi đến Trung tâm Văn hóa huyện Lệ Thủy. Khi tới đây, nhóm của H. (gồm bốn học sinh khác học cùng trường) lao vào đánh nhóm của em L.

Một nữ sinh đã bị H. dùng tay tát liên tiếp vào mặt, sau đó dùng chân đạp vào người khiến em này té ngã xuống đất.

Còn em L. bị túm tóc, tát nhiều cái vào mặt và bị nhiều nữ sinh khác dùng chân đá nhiều cái vào bụng. Hậu quả, em L. bị bầm tím ở mắt trái, sưng má phải và gây vết thương tích trên cơ thể. Sau đó, em L. phải vào bệnh viện điều trị.

Ông Sơn cho biết, sau khi sự việc xảy ra, đại diện nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã đến nhà thăm hỏi, động viên tinh thần em L. Đồng thời, yêu cầu ban an ninh trường học phải có các biện pháp bảo vệ học sinh trong trường.

“Hiện chúng tôi đang kết hợp với cơ quan công an để tìm ra đối tượng đánh nhóm em L. Phía nhà trường sẽ có văn bản gửi về cho các địa phương để bảo vệ an toàn cho các em học sinh”, ông Sơn nói.

NGUYÊN PHONG