Cô nữ sinh mang khát vọng xây dựng hình ảnh một Việt Nam trẻ trung

27/06/2021 06:19
Đình Quân
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Từ mảnh đất miền Đông Nam Bộ, cô nữ sinh với bảng thành tích học tập xuất sắc lại khiến mọi người ngỡ ngàng khi khăn gói ra Đà Nẵng nhập học.

Với bảng thành tích học tập nổi bật, cô nữ sinh Ngô Ngọc Linh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh (thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) đã nhận được học bổng Merit Scholarship của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng (VNUK).

Đam mê ngành du lịch

Chia sẻ về quyết định chọn học ngành Quản trị du lịch và Khách sạn, Ngọc Linh nói, từ ngày học hết cấp 2, đã nhận thức và có mong muốn sẽ làm một điều gì đó trong tương lai để góp phần vào việc xây dựng một hình ảnh về đất nước Việt Nam xinh đẹp và nhiều sắc màu văn hoá.

Cô nữ sinh trường chuyên ở miền Đông Nam Bộ quyết định ra miền Trung học ngành Du lịch để theo đuổi niềm đam mê từ nhỏ. Ảnh: ĐQ.

Cô nữ sinh trường chuyên ở miền Đông Nam Bộ quyết định ra miền Trung học ngành Du lịch để theo đuổi niềm đam mê từ nhỏ. Ảnh: ĐQ.

Vì thế, Ngọc Linh quyết định đã dùng 3 năm cấp ba của mình để tìm ra sở thích, sở trường và những khả năng đặc biệt của bản thân mình nhằm thực hiện khát vọng cháy bỏng kia.

Ở trường, dù bận rộn với việc học nhưng cô nữ sinh miền Đông vẫn hăng hái tham gia vào Ban chấp hành Đoàn trường và tham gia rất nhiều hoạt động cộng đồng, ngoại khoá của trường như: các buổi hòa nhạc, hội trại, những giải đấu thể thao,…

Qua mỗi sự kiện, nhận được những lời khen của bạn bè, nhìn thấy sự vui vẻ, thoải mái và được thư giãn sau những giờ học căng thẳng, Linh dần nhận ra rằng mình thật sự hạnh phúc khi mang lại niềm vui cho người khác.

Theo thời gian, cảm giác đó càng rõ ràng hơn và trở thành một khát khao, mong muốn được phục vụ, tạo niềm vui và sự hài lòng cho người khác trong Linh.

“Đó là cơ duyên và cũng là lý do đã đưa mình đến với quyết định chọn ngành Quản trị du lịch và Khách sạn này”, Linh vui vẻ chia sẻ.

Ngọc Linh cũng cho biết thêm, trong quá trình tham gia cuộc thi Khoa học và kỹ thuật lần thứ hai với dự án “kỹ năng quản lý tài chính cá nhân của học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh”, Linh đã có những trải nghiệm đáng giá.

Đó là việc rèn luyện kỹ năng tự học, phân tích dữ liệu, nghiên cứu định lượng, giao tiếp, đàm phán. Linh cho rằng đó sẽ là những kỹ năng cần thiết và thích hợp cho việc học và theo đuổi nghề nghiệp về ngành du lịch khách sạn sau này.

Ngoài bảng điểm “đáng nể” ở các môn học trên lớp, Ngọc Linh còn liên tục đạt những giải thưởng (giải Nhì, giải Ba) ở kỳ thì Khoa học kỹ thuật cấp trường, cấp tỉnh từ năm 2017 đến 2019 và đạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh ở năm học vừa qua (năm học 2020-2021).

Nổ lực học tập để vươn đến ước mơ

Qua lời chia sẻ của Linh thì yếu tố mang lại những thành tích này chính là nhờ vào khả năng tự học và nỗ lực không ngừng cho những lĩnh vực mà bạn yêu thích.

Bên cạnh đó, Ngọc Linh còn có sở thích tìm hiểu về văn hoá, kinh doanh và nhất là niềm đam mê đối với ngôn ngữ. Ngoài tiếng Anh đạt IELTS 7.0, Ngọc Linh cũng đã bắt đầu học ngoại ngữ thứ hai là tiếng Tây Ban Nha.

“Việc thông thạo ngôn ngữ chính là cầu nối để chúng ta tìm hiểu về văn hoá, đất nước, con người của một quốc gia khác.

Và ngược lại, đó cũng sẽ là phương tiện để giao tiếp, và giới thiệu về đất nước Việt Nam đến cho bạn bè quốc tế.

Vậy nên, mục tiêu trong tương lai của mình là sẽ học thêm nhiều ngoại ngữ mới hơn nữa để phục vụ cho công việc sau này”, Linh cho biết.

Kể từ khi ấp ủ ước mơ làm điều gì đó để mang lại hình ảnh một Việt Nam trẻ trung, cuốn hút, Ngọc Linh cũng đã đặt ra mục tiêu xa hơn là sẽ xây dựng một chuỗi khách sạn quốc tế mang đậm nét văn hoá Việt Nam.

Qua đó giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hoá, ẩm thực của nước ta đến với bạn bè quốc tế.

Đó là một bức tranh lớn và cần rất nhiều nỗ lực vì thế Ngọc Linh đã quyết định chọn Đà Nẵng, nơi có ngành du lịch phát triển để làm môi trường rèn luyện và phát triển.

“Một môi trường đại học quốc tế với việc học bằng tiếng Anh hoàn toàn, cũng như được giảng dạy bởi những giảng viên giỏi sẽ giúp Linh trau dồi kiến thức, kỹ năng để sớm đến gần hơn với ước mơ của mình”, Linh nói.

Đình Quân