Cô giáo tiếng Anh bật mí cách bồi dưỡng học sinh giỏi đoạt giải cao

12/05/2020 06:27
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Với chuyên môn giỏi, luôn tâm huyết với nghề, cô giáo Trần Thị Thu Hà (Quảng Ninh) đã bồi dưỡng nhiều học sinh đoạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi.

Tháng 9/2005, tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), cô giáo Trần Thị Thu Hà (sinh năm 1983) về công tác tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long.

Sau khi về trường, cô Hà được phân về Tổ Ngoại ngữ, đến năm 2007, cô được Ban Giám hiệu nhà trường phân công tham gia dạy đội tuyển tiếng Anh.

Và năm 2009, cô giáo Hà được lãnh đạo nhà trường tin tưởng, phân công chủ nhiệm lứa học sinh đầu tiên.

Cô giáo Trần Thị Thu Hà (thứ 3 từ phải sang) dẫn đoàn học sinh giỏi của Quảng Ninh sang dự hội nghị về sóng thần tại Nhật Bản. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Cô giáo Trần Thị Thu Hà (thứ 3 từ phải sang) dẫn đoàn học sinh giỏi của Quảng Ninh sang dự hội nghị về sóng thần tại Nhật Bản. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Theo cô giáo Hà, đến năm học 2010-2011, 2 học sinh do cô chủ nhiệm và trực tiếp dạy đội tuyển đã giành được giải quốc gia.

Đó là các em: Hoàng Nhật Minh, giải nhì; Nguyễn Phương Anh, giải khuyến khích. Hiện, cả 2 học sinh này đã đi du học tại Canada.

Các năm học 2011-2012, 2014-2015, cô Hà có 3 học sinh đoạt giải ba quốc gia; năm học 2018-2019, có 1 em đoạt giải khuyến khích;

Năm học 2019-2020, học trò của cô đã giành 1 giải nhất, 1 giải nhì tại kỳ thi quốc gia.

Cô giáo Hà chia sẻ: Để giúp học sinh hiểu bài nhanh, mình đã không ngừng trau dồi, học hỏi chuyên môn nghiệp vụ từ đồng nghiệp.

Đồng thời tìm tòi các phương pháp giảng dạy mới, dễ hiểu, nhằm tạo cảm hứng và phát huy tính tự học, sáng tạo, phát huy hết khả năng của học sinh;

Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học để xây dựng nội dung bài giảng sinh động, giúp học sinh tiếp cận và say mê môn tiếng Anh, từ đó tạo nguồn cho các kỳ thi học sinh giỏi”.

Cô giáo sắp về hưu vẫn dạy học trực tuyến giỏi
Cô giáo sắp về hưu vẫn dạy học trực tuyến giỏi

Theo lãnh đạo Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long, cô giáo Hà rất tâm huyết với nghề, có năng lực, nhiều sáng tạo trong giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Nhiều năm gần đây, cô đã hướng dẫn được nhiều em đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền và nhận nhiều giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Em Phạm Lê Huy, học sinh lớp 11 Chuyên Anh 1, Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long, đoạt giải nhất môn tiếng Anh, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2019-2020.

Khi nhắc về cô giáo chủ nhiệm của mình, em rất phấn khởi và tự hào khi được cô Hà dìu dắt.

 “Những ai từng được cô Hà dạy môn tiếng Anh đều cảm nhận được niềm đam mê, lòng nhiệt huyết của cô.

Em rất may mắn, tự hào vì được cô chủ nhiệm và trực tiếp bồi dưỡng môn tiếng Anh khi còn học đội tuyển”, em Duy chia sẻ.

LÃ TIẾN