Chùm ảnh học sinh khối 12 Đà Nẵng ngày đầu trở lại trường

02/03/2020 10:32
TẤN TÀI
(GDVN) - Giáo viên đo thân nhiệt, dặn dò cách đeo khẩu trang, dùng nước sát khuẩn để phòng, chống dịch Covid-19 ngay cổng trường trong ngày đón học sinh trở lại.

Ngày 2/3, hàng ngàn học sinh lớp 12 của các trường trung học phổ thông ở Đà Nẵng đã bắt đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ kéo dài nhiều ngày vì dịch bệnh Covid-19.

Ngay từ sáng sớm, công tác chuẩn bị để đón học sinh được các trường triển khai khẩn trương. Ngay sát cổng trường, một tổ giáo viên được cắt cử để làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, hướng dẫn cách đeo khẩu trang và sử dụng nước sát khuẩn cho học sinh trước khi vào lớp.

Nhà trường cũng thực hiện nhiều biện pháp nhằm kiểm tra sức khỏe cũng như lịch trình của học sinh trong những ngày nghỉ vừa qua.

Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày đầu tiên đi học trở lại của học sinh trung học phổ thông ở Đà Nẵng:

Các giáo viên Trường trung học phổ thông Trần Phú trực ngay tại cổng trường cùng các thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn.
Các giáo viên Trường trung học phổ thông Trần Phú trực ngay tại cổng trường cùng các thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn.
Học sinh được hướng dẫn cách sử dụng nước sát khuẩn trước khi vào trường.
Học sinh được hướng dẫn cách sử dụng nước sát khuẩn trước khi vào trường.
Hiện Đà Nẵng chỉ mới cho học sinh lớp 12 trở lại lớp nên các trường phổ thông khá vắng vẻ.
Hiện Đà Nẵng chỉ mới cho học sinh lớp 12 trở lại lớp nên các trường phổ thông khá vắng vẻ.
Học sinh được cấp phát khẩu trang miễn phí trước khi vào trường nếu không mang theo.
Học sinh được cấp phát khẩu trang miễn phí trước khi vào trường nếu không mang theo.
Bên cạnh những chai dung dịch sát khuẩn thì các trường đều hướng dẫn cho học sinh cách phòng, chống dịch bệnh Covìd-19.
Bên cạnh những chai dung dịch sát khuẩn thì các trường đều hướng dẫn cho học sinh cách phòng, chống dịch bệnh Covìd-19.
Đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp là khâu kiểm tra cực kỳ quan trọng.
Đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp là khâu kiểm tra cực kỳ quan trọng.
Đối với những học sinh có thân nhiệt cao hoặc biểu hiện sốt thì nhà trường khuyến cáo nên nghỉ học ở nhà và theo dõi y tế.
Đối với những học sinh có thân nhiệt cao hoặc biểu hiện sốt thì nhà trường khuyến cáo nên nghỉ học ở nhà và theo dõi y tế.
Tất cả học sinh nhà trường đều được giáo viên hướng dẫn cách rửa tay diệt khuẩn. Đồng thời, nhà trường cũng trang bị các chai chứa dung dịch sát khuẩn ở những khu vực hành lang để học sinh, giáo viên dễ dàng sử dụng.
Tất cả học sinh nhà trường đều được giáo viên hướng dẫn cách rửa tay diệt khuẩn. Đồng thời, nhà trường cũng trang bị các chai chứa dung dịch sát khuẩn ở những khu vực hành lang để học sinh, giáo viên dễ dàng sử dụng.
Giáo viên khi đến trường cũng phải thực hiện các bước sát khuẩn, đeo khẩu trang.
Giáo viên khi đến trường cũng phải thực hiện các bước sát khuẩn, đeo khẩu trang.
Tiết học đầu tiên là thời gian các thầy cô hướng dẫn cho học sinh cách phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Tiết học đầu tiên là thời gian các thầy cô hướng dẫn cho học sinh cách phòng chống dịch bệnh Covid-19.
100% học sinh đeo khẩu trang khi trở lại lớp vào ngày 2/3.
100% học sinh đeo khẩu trang khi trở lại lớp vào ngày 2/3.
Mỗi lớp học đều được bố trí một chai dung dịch sát khuẩn.
Mỗi lớp học đều được bố trí một chai dung dịch sát khuẩn.
Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, các lớp học phải cách nhau một phòng học. Ảnh: TT
Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, các lớp học phải cách nhau một phòng học. Ảnh: TT
TẤN TÀI