Chưa thể thi năng khiếu báo chí, thí sinh như "ngồi trên đống lửa"

26/07/2021 06:19
Văn Hiền
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đã có nhưng thi năng khiếu báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền chưa được tiến hành khiến các thi sinh lo lắng.

Dịch Covid-19 tái bùng phát trở lại, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thông báo hoãn kỳ thi năng khiếu báo chí đối với thí sinh xét tuyển đại học chính quy ngành Báo chí. Lịch thi năng khiếu thông báo trước đó của trường là ngày 17-18/07/2021.

Đến nay, điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 đã được công bố, các thí sinh chưa rõ phương án triển khai thi năng khiếu của trường ra sao khiến các em không khỏi lo lắng.

"Nín thở" chờ đợi

Em Vũ Thị Thu ( Trường Trung học phổ thông Triệu Sơn 2, tỉnh Thanh Hoá) đã rất lo lắng khi nhận được tin kỳ thi năng khiếu báo chí năm 2021 bị hoãn.

Nữ sinh cho hay: “Khi điểm thi tốt nghiệp được công bố, nhiều bạn cùng lớp em đã biết mình có thể học ở trường nào, xác định hướng đi cho tương lai trong 4 năm sắp tới. Bản thân em thì cảm thấy lo lắng vì chưa được thi năng khiếu báo chí, em đăng ký tổng số là 3 nguyện vọng xét tuyển đại học thì cả 3 đều là các ngành báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền".

Thí sinh Vũ Thị Thu. Ảnh: NVCC

Thí sinh Vũ Thị Thu. Ảnh: NVCC

“Đỗ vào được một trong các ngành báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền là ước mơ và đam mê từ nhỏ của em. Đến bây giờ, ngày nào em cũng trong tâm lý lo lắng bởi không biết khi nào thi, đến khi thi có thể sẽ quên kiến thức. Do vậy, mỗi ngày em đều dành 2-3 tiếng đồng hồ để có thể ôn tập lại kiến thức chuẩn bị tốt cho kỳ thi năng khiếu báo chí”, Thu chia sẻ.

Cùng chung lo lắng như Thu, em Nguyễn Thảo Anh ( Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner, Hà Nội) tâm sự: “Chờ đợi quá lâu sẽ khiến kiến thức bị lãng quên đi rất nhiều, năm học 2020-2021 đã là một năm học đầy khó khăn đối với những bạn sinh năm 2003 bởi dịch bệnh Covid-19, nay lại chưa được thi năng khiếu báo chí khiến cho tâm lý em càng thêm mệt mỏi”.

Có niềm đam mê với ngành báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngay từ những năm học Trung học cơ sở, Thảo Anh rất ao ước có thể trở thành tân sinh viên của trường. Mong muốn kỳ thi năng khiếu báo chí sẽ sớm được tổ chức là điều không chỉ Thảo Anh, mà còn của rất nhiều thí sinh 2003 muốn theo học ngành báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền..

Đặc biệt hơn so với các bạn thí sinh khác về khoảng cách địa lý, em Phạm Thị Chúc Hà (Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Chí Thanh, Đăk Nông) đang “như ngồi trên đống lửa" bởi: “Em đăng ký đến 4 nguyện vọng, 2 nguyện vọng đầu tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền ở Hà Nội, 2 nguyện vọng sau thì ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như lịch thi năng khiếu báo chí không bị thay đổi và hoãn thì khi có điểm thi tốt nghiệp, em sẽ biết mình học ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình em cũng rất lo lắng về việc chưa thể thi năng khiếu báo chí, ngày nào còn chưa thi thì em và bố mẹ vẫn còn lo lắng ngày đó".

Theo như danh sách thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu báo chí 2021 có đến 2066 thí sinh, chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành báo chí là 360 chỉ tiêu. Có thể thấy, sức nóng của kỳ thi đã là một áp lực rất lớn thì nay việc chưa thể thi năng khiếu báo chí lại càng khiến thí sinh lo lắng thêm.

Băn khoăn liệu có phải thi năng khiếu báo chí trực tuyến?

Em Lê Thị Tuyến (Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi, Hải Dương) chia sẻ: “Nếu phải bắt buộc đổi hình thức thi từ trực tiếp sang trực tuyến thì em hoàn toàn đồng ý. Khi dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp thì đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thí sinh mới là điều cần thiết, trong thời gian hoãn thi em cũng tận dụng đó làm “thời gian vàng" để trau dồi, ôn luyện các đề thi năng khiếu báo chí năm trước, đọc nhiều tài liệu hơn”.

Thí sinh Trịnh Trọng Khánh. Ảnh: NVCC

Thí sinh Trịnh Trọng Khánh. Ảnh: NVCC

Em Trịnh Trọng Khánh (Trường Trung học phổ thông Chương Mỹ A, Hà Nội) lại cảm thấy hào hứng nếu phải thi hình thức trực tuyến. Khánh cho biết: “Dù thi trong hình thức trực tiếp hay trực tuyến, nếu là người có kiến thức và chịu khó tìm tòi học hỏi, em tin bạn đó sẽ tự tin thi năng khiếu báo chí”.

Nhiều phụ huynh mong rằng, nếu có phải tổ chức thi trực tuyến, nhà trường sẽ có hình thức thi và phương án thi cụ thể và thông báo sớm cho các thí sinh chuẩn bị tâm lý và điều kiện tốt nhất để có kết quả tốt nhất.

Được biết, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đang tiến hành điều chỉnh Đề án tuyển sinh năm 2021, xây dựng phương án thi môn Năng khiếu báo chí phù hợp với các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thu thập địa chỉ email chính xác của thí sinh đã đăng ký dự thi môn Năng khiếu báo chí tại Học viện. Email sẽ là kênh thông tin chính thức để Học viện gửi các thông tin về thời gian, hình thức thi… cho thí sinh. Học viện Báo chí và Tuyên truyền yêu cầu thí sinh phải hoàn thành khảo sát cung cấp thông tin trước 17h00 ngày 25/7/2021.

Chia sẻ với phóng viên, một cán bộ của phòng đào tạo nhà trường cho biết: “Nhà trường chưa công bố phương án thi năng khiếu báo chí chính thức, tuy nhiên sẽ tổ chức một kỳ thi năng khiếu báo chí đảm bảo tính công bằng nhất. Các thí sinh không cần quá lo lắng bởi nhà trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi và có những phương án tối ưu nhất cho các em”.

Văn Hiền