Chưa đầy 2 điểm/môn cũng đỗ lớp 10 trường công, chất lượng thật bộc lộ

03/07/2021 07:44
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều câu hỏi thắc mắc đặt ra, liệu có nên tổ chức kỳ thi vào 10 cho những trường có điểm chuẩn quá thấp như vậy?

Bình Thuận công bố điểm trúng tuyển vào 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2021 - 2022 tại tỉnh Bình Thuận, diễn ra vào 3 ngày (từ ngày 10/6 đến ngày 12/6).

Năm nay, toàn tỉnh Bình Thuận có gần 15.700 thí sinh đăng ký dự thi với 12.840 chỉ tiêu tuyển sinh. Tuy nhiên, thí sinh dự thi vào các trường trung học phổ thông hệ công lập năm nay vắng khá nhiều.

Đề thi 3 môn ngữ văn, toán, tiếng Anh được đánh giá là đúng chuẩn kiến thức kỹ năng, vừa sức với đại đa số học sinh nhưng vẫn phân hóa được trình độ, năng lực của các em.

Điểm chuẩn vào 10 hệ công lập (Ảnh CTV)
Điểm chuẩn vào 10 hệ công lập (Ảnh CTV)

Tuy nhiên, điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông hệ công lập lại không cao. Cụ thể: chỉ có duy nhất 1 trường có điểm chuẩn trên 30 điểm (Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu, Phan Thiết);

Có 9 trường điểm chuẩn từ 20 điểm trở lên; 12 trường điểm chuẩn trên 10; có 2 trường điểm chuẩn dưới 10 là Trường Trung học phổ thông Hàm Tân và Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền thuộc huyện đảo Phú Quý.

Mỗi môn gần 2 điểm đã đỗ trường công

Có 2 trường trung học lấy điểm chuẩn vào 10 chỉ 9.25 và 9.5, có một trường lấy điểm chuẩn là 11. Điều đáng lưu ý là, điểm chuẩn khá thấp thế này đã được nhân hệ số (toán, văn x 2 +tiếng Anh). Có thể nói, 5 môn thi chưa đạt nổi điểm 10, vậy thực chất các em chỉ đạt mỗi môn chưa tới 2 điểm đã đỗ.

Đây không phải năm đầu tiên những trường này có điểm chuẩn vào 10 thấp đến thế. Nhiều năm về trước, 5 môn thi (đã nhân hệ số) mà điểm chuẩn chỉ lấy 6 đến 7 điểm.

Nhiều câu hỏi thắc mắc đặt ra, những năm học tới, liệu có nên tổ chức kỳ thi vào 10 cho những trường có điểm chuẩn quá thấp như vậy?

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Phan Tuyết