Chưa có thời gian cụ thể tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Sài Gòn

14/06/2021 14:01
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Do Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện thêm 2 tuần giãn cách xã hội, nên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vẫn chưa có thời gian cụ thể tổ chức.

Ngày 14/6/2021, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, hiện tất cả các kỳ thi, cũng như các hoạt động giáo dục trên địa bàn thành phố đã tạm hoãn theo chỉ đạo của thành phố.

Sở này vẫn đang theo dõi sát sao tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, để có các tham mưu cụ thể cho lãnh đạo thành phố quyết định về các kỳ thi trong thời gian tới.

Vẫn chưa có thời gian cụ thể cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Vẫn chưa có thời gian cụ thể cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Trong tổng số học sinh lớp 9 sẽ dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, có 702 học sinh đang trong các khu phong tỏa, cách ly, trong đó gồm 6 em diện F0, F1 có 48 em và F2 có 218 em.

Tương tự, giáo viên có 7 người là F0, 133 là F1 và 594 là F2, có 387 giáo viên trong các điểm phong tỏa, cách ly.

Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố đã hoãn một lần. Dự kiến là đầu tháng 6 vừa qua, nhưng được tham mưu hoãn tới 2 ngày 21,22/6/2021, nhưng cũng sẽ hoãn do thành phố vẫn còn giãn cách xã hội.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chia sẻ: Hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, mà Bộ Giáo dục lại tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 vào các ngày từ 7 đến 9/7/2021, nên nếu giãn cách tiếp trong 2 tuần thì việc tổ chức kỳ thi lớp 10 sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Sở này đề xuất sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trễ hơn nữa, thì cũng phải tổ chức vào ngày 25/6, để không trùng với thời gian của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thế nhưng, người đứng đầu chính quyền thành phố cho rằng, thành phố tiếp tục giãn cách xã hội trong 2 tuần nữa, nên đề xuất ngày thi của Sở là rất khó khả thi.

Về phương án xử lý đề thi, hiện Sở Giáo dục thành phố đã cho tiến hành hủy toàn bộ nội dung đề thi, giải phóng toàn bộ hội đồng sao y đề thi.

Việt Dũng