Chủ nhân tấm huy chương Đồng Toán quốc tế 2021 chọn theo nghề giáo

10/10/2021 06:28
Phan Nga
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- "Hình ảnh những người thầy đã in đậm trong em và mong ước mình sẽ trở thành một “người lái đò” trong tương lai", Phan Huỳnh Tuấn Kiệt chia sẻ.

Phan Huỳnh Tuấn Kiệt - chủ nhân của tấm huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế năm 2021, thủ khoa môn Toán kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2021 đã trở thành tân sinh viên ngành Sư phạm Toán, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Đam mê môn Toán từ nhỏ và bảng thành tích ấn tượng

Theo lời kể của Tuấn Kiệt, ngay từ khi còn học tiểu học đã rất say mê với các con số, các trò chơi giải toán. Đến năm theo học cấp 2 tại trường trung học cơ sở Đồng Khởi (Quận 1), Tuấn Kiệt mới bộc lộ năng khiếu với bộ môn này khi được chọn tham gia thi học sinh giỏi cấp trường, rồi cấp quận, thành phố.

Thành tích ấn tượng đầu tiên mà em đạt là tấm huy chương Bạc SASMO 2017 (cuộc thi Olympic Toán Quốc tế Singapore và châu Á dành cho học sinh từ 2 đến lớp 10).

Năm lớp 9, Kiệt đoạt giải Nhất môn Toán kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.

Và niềm đam mê ấy càng được nhân lên khi Kiệt đã đậu vào lớp 10 chuyên Toán của Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chân dung chủ nhân tấm huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế 2021 Phan Huỳnh Tuấn Kiệt. Ảnh: nhân vật cung cấp

Chân dung chủ nhân tấm huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế 2021 Phan Huỳnh Tuấn Kiệt. Ảnh: nhân vật cung cấp

Theo Kiệt, được tham gia vào môi trường toán học chuyên sâu, em càng thấy hứng thú, yêu thích với môn toán. Càng học lại càng ham, có lúc học quên cả giờ giấc, gia đình phải nhắc nhở đến giờ đi ngủ.

Khi được hỏi về “bí kíp” học tập bộ môn Toán, Tuấn Kiệt cho hay, trước tiên cần phải có đam mê, niềm yêu thích.

Bởi không chỉ riêng môn Toán mà ở các môn học khác, chỉ cần đam mê, yêu thích thì sẽ có sự chủ động trong học tập. Học Toán với Tuấn Kiệt không hề áp lực, mà là đó là niềm vui.

Bên cạnh đó, theo Tuấn Kiệt, học toán đừng nên học một mình, hãy thường xuyên trao đổi, chia sẻ với bạn bè. Có những bài toán tưởng chừng rất khó tìm ra cách giải quyết nhưng khi trao đổi với bạn bè xong lại “lóe” lên hướng giải quyết dễ dàng hơn.

Về sau, Tuấn Kiệt giành thêm tấm huy chương Vàng SASMO 2019; Cúp vô địch cá nhân SIMOC năm 2019 tại Singapore; Giải GOLD RULER toán Hình học IRAN IGO 2019. Tuấn Kiệt cũng được chọn vào vòng chung kết giải Hình học Nga SHARYGIN 2020 (do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cuộc thi không tổ chức).

Tuấn Kiệt (đeo kính) cùng trao đổi với bạn trong giờ học môn Toán. Ảnh chụp năm học 2020-2021. Ảnh: N.H

Tuấn Kiệt (đeo kính) cùng trao đổi với bạn trong giờ học môn Toán. Ảnh chụp năm học 2020-2021. Ảnh: N.H

Cùng với sự nỗ lực của bản thân, sự tận tụy, tâm huyết của các thầy cô giáo đã giúp Tuấn Kiệt tiếp tục gặt hái nhiều thành tích khi trở thành thủ khoa môn Toán của kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia năm học 2020-2021 với số điểm ấn tượng 35/40.

Tuấn Kiệt cũng là một trong 6 thành viên đội Việt Nam tham dự Oympic Toán quốc tế năm 2021 do Nga đăng cai tổ chức. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kỳ thi được tổ chức với hình thức trực tuyến vào ngày 19 và 20/7.

Phan Huỳnh Tuấn Kiệt đạt Cúp vô địch cá nhân SIMOC Singapore 2019. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phan Huỳnh Tuấn Kiệt đạt Cúp vô địch cá nhân SIMOC Singapore 2019. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trao đổi thêm với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam Tuấn Kiệt cho hay, đội tuyển Việt Nam có 6 thành viên tham dự, nhưng do dịch Covid-19 ở Thành phố diễn biến phức tạp em không thể bay ra điểm cầu ở Hà Nội dự thi cùng 5 thành viên khác mà phải dự thi 1 mình tại điểm cầu Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong.

“Tham gia thi 1 mình một hội đồng thi, thực sự ban đầu em cũng có những lo lắng nhất định. Thời điểm đó, dịch Covid-19 đang phức tạp nên nhà trường, gia đình đều lo lắng, sợ khu bị phong tỏa… nhưng rất may mắn mọi điều đã diễn ra suôn sẻ”, Tuấn Kiệt bày tỏ.

Ước mơ trở thành nhà giáo

Sở hữu thành tích “khủng” trong học tập, Phan Huỳnh Tuấn Kiệt hoàn toàn có thể lựa chọn nhiều ngành học “hot” ở các trường đại học danh giá.

Tuy nhiên, với ước mơ được ấp ủ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Tuấn Kiệt đã không ngần ngại đăng kí vào ngành sư phạm Toán, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh để trở thành một thầy giáo trong tương lai.

Nói về việc lựa chọn ngành học của mình, Tuấn Kiệt bày tỏ: Em có ước mơ trở thành giáo viên khi vào học lớp 10 tại trường chuyên Lê Hồng Phong.

Em nhận thấy rằng, ngoài việc giảng dạy tốt, tận tụy, tâm huyết trong nghề, thầy cô luôn dành thời gian để động viên, cũng như dành nhiều tình yêu thương cho học trò và giúp chúng em trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong cuộc sống.

Hình ảnh những người thầy đã in đậm trong em và mong ước mình sẽ trở thành một “người lái đò” trong tương lai, để lan tỏa những điều giản đơn nhưng đầy sức sống như vậy đến với các thế hệ mai sau”.

Tuấn Kiệt chụp ảnh kỷ niệm với thầy giáo Trần Quốc Luật (bên trái), giáo viên đội tuyển Toán trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tuấn Kiệt chụp ảnh kỷ niệm với thầy giáo Trần Quốc Luật (bên trái), giáo viên đội tuyển Toán trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chia sẻ về cậu học trò của mình, thầy Võ Thanh Bình - giáo viên chủ nhiệm lớp 12CT1, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong cho hay: Tuấn Kiệt là người rất thân thiện, hòa đồng với bạn bè. Trong học tập em rất thông minh, chăm chỉ và cầu tiến, cố gắng mỗi ngày.

Với những kết quả mà em đạt được là rất xứng đáng cho quá trình học tập của em. Với niềm đam mê, yêu thích dành cho môn toán, Kiệt chọn ngành sư phạm toán là phù hợp để em theo đuổi môn toán trong tương lai.

“Là một giáo viên, khi thấy học trò của mình lựa chọn theo học ngành sư phạm sau khi tốt nghiệp cấp 3, chúng tôi rất vui, trân trọng và mong em sẽ tiếp tục học tập thật tốt, luôn gặt hái nhiều thành công tiếp theo với niềm đam mê dành cho toán học”, thầy Bình nói.

Với tấm huy chương Đồng Toán quốc tế, ngày 7/10 vừa qua, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định tặng bằng khen cho em Phan Huỳnh Tuấn Kiệt đã có thành tích xuất sắc đạt Huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế năm 2021 (IMO 2021).

Phan Huỳnh Tuấn Kiệt sẽ được nhận tiền thưởng 120 triệu đồng, theo quy định tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23/3/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trên địa bàn thành phố.

Phan Nga